Viết bởi Tiểu Liên

[MINH HUỆ 16-04-2007] Tôi mới đến một thành phố lớn và đã có cơ hội để gặp các bạn đồng tu, do tiền duyên của chúng tôi. Trong khi chia sẻ với họ, đôi khi tôi nói chuyện về những gì tôi đã làm tại quê hương của tôi. Sau đó, tôi bất ngờ nhận ra tôi đã không làm tốt trong việc tu khẩu của mình. Ngoài ra, tôi vẫn còn có các chấp trước hiển thị thành tựu của tôi và dựa vào “kinh nghiệm của tôi.”

Về “kinh nghiệm,” ở Trung Quốc đại lục, đánh giá người ta theo bằng cấp của họ là rất phổ biến. Mọi thứ đều dựa trên bằng cấp của một người và kinh nghiệm. Mặc dù một người có thể là rất có khả năng, anh ta sẽ không được thăng chức nếu anh ta không có kinh nghiệm hoặc danh tiếng. Dựa vào kinh nghiệm là xuất phát từ những cảm xúc của người thường, điều mà chúng ta, những người tu luyện không nên dính mắc vào.

Là học viên, nếu chúng ta không bỏ các chấp trước vào kinh nghiệm cũ của chúng ta, các chấp trước sẽ trở thành một rào cản trên con đường tinh tấn tiến bước của chúng ta. Một số học viên mà chấp trước vào những gì họ đã làm khi chứng thực Pháp trong quá khứ đã bắt đầu có tự mãn và hiển thị ra chấp trước của họ, điều khiến họ đi chệch khỏi đường tu luyện chân chính của họ.

Sư Phụ nói:

“Công thành viên mãn tại cao xứ” (“Đăng Thái Sơn,” Hồng Ngâm)

Trên con đường tu luyện, một học viên có thể đã làm việc tốt trong một khoảng thời gian, hoặc đã làm một điều tốt, nhưng điều này không có nghĩa là người đó tu luyện tốt. Một học viên nên thường xuyên đánh giá tâm tính của mình để có được một nhận thức toàn diện, cho dù người đó tu luyện tốt. Chúng ta nên hiểu sâu sắc về những nguy cơ khi chấp trước vào “kinh nghiệm” và đi tốt trên con đường chứng thực Pháp trong tương lai.

Một thời gian trước, một bài của Ban biên tập trên Minh Huệ Net đề cập rằng ai đó, người đã tuyên bố rằng anh đã từng tham dự buổi họp báo năm 1999 tại Bắc Kinh đã làm những điều có hại trong số các học viên, trong đó trực tiếp can nhiễu và gây nguy hại tới sự tu luyện của các học viên. Sự hiểu biết của tôi là chúng ta chưa hoàn toàn gỡ bỏ chấp trước vào “kinh nghiệm” cá nhân trong tâm của mình. Không quan trọng là một học viên đã làm gì trong quá khứ, anh ấy hoặc cô ấy phải đáp ứng các tiêu chuẩn và nguyên lý của Đại Pháp hôm nay.

Bằng việc từ bỏ chấp trước vào bản thân và kinh nghiệm trong quá khứ, hiểu Pháp từ góc độ của Pháp, và hoàn toàn đi về phía Thần, chúng ta đang quy chính bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/16/152742.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/24/84859.html
Đăng ngày 04-01-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share