Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-8-2018] Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đem lại lợi ích to lớn về sức khỏe và tinh thần cho nhiều người. Đây là một môn tu tâm dưỡng tính dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua tu luyện, một số người đã hồi phục sức khỏe sau khi mắc các chứng bệnh nan y, số khác được nâng cao về đạo đức.

Bản thân tôi cũng là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và từng được chứng kiến một người khỏi bệnh thần kỳ sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 4 năm 2017, một học viên Đại Pháp gọi điện cho tôi nói rằng, con trai bà ấy đột nhiên không cử động được và nhờ tôi đến kiểm tra xem tình trạng của cậu ấy như thế nào vì lúc đó bà ấy đang ở xa.

Ngày hôm sau, tôi đến gặp con trai bà và ngạc nhiên khi thấy cậu thanh niên này có nước da xám xịt và thần sắc yếu ớt. Cậu ấy còn nói không ra hơi. Cậu ấy cho tôi biết đã ở trong tình trạng này sau khi đi viếng mộ cha trở về bốn hôm trước. Cậu ấy đã uống thuốc nhưng chẳng ích gì.

Tôi khuyên cậu nên đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cậu ấy đã đồng ý.

Phải mất đến ba tiếng rưỡi đồng hồ, cậu ấy mới đọc xong bài giảng thứ nhất của cuốn sách. Khi đọc, lúc thì cậu ấy bỏ sót từ, lúc lại thêm vào vài từ, lặp đi lặp lại nhiều lần các câu, và phát âm không được rõ ràng. Nhưng dần dần, cậu ấy đã đọc tốt hơn.

Vào ngày thứ ba, một người bạn của cậu ấy đến thăm khi chúng tôi đang đọc đến giữa bài giảng thứ ba. Người bạn này thắc mắc tại sao bạn mình không đi bệnh viện.

Khi người bạn rời đi, cậu ấy không còn muốn đọc nữa. Tôi nói với cậu ấy rằng nếu không tiếp tục đọc thì sẽ có nhiều trở ngại hơn khiến cậu ấy không bao giờ có thể đọc hết cuốn sách. Sau đó, cậu ấy đã bắt đầu đọc lại.

Khi tôi đến vào ngày thứ tư, cậu ấy nhanh chóng ra mở cửa cho tôi. Tôi thấy cậu ấy có thể đi lại tốt hơn trước, và có thể tự nấu ăn.

“Giờ cháu khỏe lại rồi”, cậu ấy nói với tôi trong khi giơ hai cánh tay lên đầu.

Mẹ cậu ấy trở về nhà vào giờ ăn trưa và rất vui mừng khi nhận thấy tình trạng của con trai mình đã hồi phục. Từ tận đáy lòng, cô ấy chân thành cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/21/372715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/17/171929.html

Đăng ngày 29-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share