Bài viết của Đức Long và Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 16-10-2018] Hôm 14 tháng 10 vừa qua, các biểu ngữ và áp phích nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc được đặt trên Quảng trường Nhân quyền gần Tháp Eiffel. Các học viên còn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.

6d23c96819f19c073482ce6d6a133c43.jpg

Du khách ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

fe907f949ece6aa89e71851be1c6d35f.jpg

Du khách dừng chân để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Cảnh sát Carlier Cyril đang đi nghỉ ở Paris cùng gia đình. Khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, anh đã ký đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Anh rất muốn học các bài công pháp vì công việc của anh rất căng thẳng và cần một biện pháp gì đó để giúp anh thư giãn. Anh nói anh sẽ vào xem trang web của Pháp Luân Công.

Ông Eric Soret là hiệu trưởng của một trường học ở Đảo Réunion, một vùng thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương. Ông cho biết ông là thành viên của một tổ chức nhân quyền. Ông biết ở Trung Quốc không có tự do, và rằng, chính quyền Trung Quốc kiểm soát các kênh truyền thông. Ông cho rằng nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời phải chấm dứt ngay lập tức.

Bà Cohen Marlene đã bị sốc khi đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà nói: “Thật khủng khiếp khi những tội ác như vậy đang xảy ra ở Trung Quốc.” Bà hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ kiên trì và đơn thỉnh nguyện sẽ mang lại những kết quả tích cực.

cadb41f85daab9d62d0b2689820cb0c2.jpg

Cựu nhân viên ngân hàng, bà Marlene Cohen, ký đơn thỉnh nguyện để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng

Hai phóng viên của trang web oneheart.fr quyết định phỏng vấn các học viên sau khi đọc thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã quay một đoạn giới thiệu Pháp Luân Công để đăng trên trang web dành cho các độc giả của họ.

b2edf8e93b67ec1a0ae524dea821a99d.jpg

Phóng viên trang web oneheart.fr phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công

Cô Laura Cerda, sinh viên đến từ Barcelona, ​​Tây Ban Nha, đang đi nghỉ ở Paris. Cô tin rằng việc các học viên kiên trì phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc là điều quan trọng. Cô cho hay: “Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý quan trọng. Mọi người cần cải thiện bản thân và trở thành người tốt hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/16/375879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/18/172900.html

Đăng ngày 22-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share