Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-10-2018] Các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại lễ hội ẩm thực Châu Á nổi tiếng tổ chức ở Công viên Hyde Park, nằm trong khu thương mại trung tâm thành phố. Họ đã mang đến cho những người yêu thích ẩm thực và khách bộ hành tại Sydney cơ hội học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Chợ Mì Đêm là một phần trong chương trình Tháng Ẩm thực Sydney, một lễ hội kéo dài một tháng về không gian ẩm thực nước Úc. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng quầy thông tin và các bảng trưng bày ngay bên cạnh Nhà hàng Hyde Park Palms, một nhà hàng được dựng để quảng bá cho Tháng Ẩm thực Sydney, nơi diễn ra các sự kiện bán hết hàng với những bậc thầy ẩm thực đến từ Úc và các nước khác.

ca53e5dd11af42017d8f0d5ad7029c59.jpg

Ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại vào hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng 10 năm 2018

dc7250b7f16ac3cf05ea7902c83fcfe7.jpg

Khách tham quan tìm hiểu các tấm áp phích có thông tin về Pháp Luân Công

ec4721c65adba1274f0fc50aefa98aee.jpg

Ông Arthur Cross ca ngợi Pháp Luân Công

Cư dân Sydney có tên Arthur Cross rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Công tại lễ hội ẩm thực. Ông bước thẳng tới quầy thông tin và giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng. “Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công!”, ông nói. “Tôi biết Pháp Luân Công rất ôn hòa và rất tốt, với năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tôi khâm phục nỗ lực không mệt mỏi của các bạn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại này.”

“Tôi ủng hộ Pháp Luân Công, bởi vì tôi đã nhiều lần thấy các học viên Pháp Luân Công nâng cao nhận thức ở Sydney này. Tôi đã lấy một số tờ rơi về nhà để đọc và tìm hiểu về Pháp Luân Công. Rồi tôi lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

“Tôi có thể kết luận rằng Pháp Luân Công đặc biệt tốt. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện tốt như vậy là vô cùng tàn nhẫn và vô nhân đạo. Cuộc bức hại này hết sức tà ác và hoàn toàn sai trái.”

Nhiều người qua đường nhận tờ rơi Pháp Luân Công. Một số người đã đến quầy thông tin để trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một số người cũng đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào môn tu luyện hòa ái này.

8996a9e34e3ad2d5f380e296a090195d.jpg

Cô Poppy Hill

Cô Poppy Hill dừng lại trò chuyện với các học viên. Cô nói: “Tôi thường thấy các sự kiện Pháp Luân Công, nhưng tôi không thực sự hiểu môn này. Hôm nay, khi tôi thấy các học viên Pháp Luân Công tọa thiền tại đây và công khai giới thiệu cho cộng đồng, tôi cảm thấy Pháp Luân Công đặc biệt ôn hòa, thư giãn và rất tốt.”

“Tôi thực sự mong muốn trở thành học viên như họ và muốn hiểu thêm về văn hóa truyền thống và bối cảnh lịch sử Trung Hoa. Tôi chỉ biết một chút sơ qua về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tôi đã lấy một số tài liệu thông tin và muốn tìm hiểu thêm sau khi về nhà.”

Cô đã ký vào bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại trước khi rời đi.

Chợ Mì Đêm đang được tổ chức tại Công viên Hyde vào các buổi tối, từ thứ Năm đến Chủ Nhật, trong ba tuần lễ, từ ngày 4 đến ngày 21 tháng 10. Tham gia sự kiện năm nay có tới 40 quầy ẩm thực Châu Á khác nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/13/375750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/16/172872.html

Đăng ngày 20-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share