Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 13-10-2018] Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tụ hội tại Habima ở Tel Aviv để biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức cho cộng chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào pháp môn tu luyện thiền định này tại Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, gồm bài công pháp đơn giản. Vào cuối những năm 1990, pháp môn này đã trở nên vô cùng phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Trong chiến dịch bức hại đó, các học viên ở Trung Quốc đã bị giam giữ, cầm tù, tra tấn, thậm chí bị giết hại lấy nội tạng một cách có hệ thống.

509080e4d76ae20ea9b4957de97842a3.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Bầu không khí thanh bình, vui tươi bao trùm khu vực các học viên luyện các bài công pháp. Cùng lúc đó, các học viên khác phát tặng những bông sen giấy gấp [thủ công] và tài liệu về pháp môn cho người đi bộ.

Cùng tham gia với các học viên là bốn nghệ sỹ múa trong trang phục truyền thống Trung Hoa. Họ múa trên nền nhạc nhẹ nhàng của bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

32657155858387b5968444892a769f1b.jpg

Các học viên biểu một tiết mục mua tao nhã trên nền nhạc của bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Trong khi đó, có rất nhiều em nhỏ đi cùng bố mẹ đang chờ xem một show diễn tại một nhà hát gần đó. Một trong các nghệ sỹ múa cho biết: “Lúc chúng tôi bắt đầu múa, các em nhỏ tới ngồi quanh chúng tôi. Thật vui khi thấy các em. Sự kỳ diệu của bản nhạc và điệu múa đã cuốn hút các em, chúng cứ muốn chúng tôi diễn hết tiết mục này đến tiết mục khác vậy.“

Cô nói thêm: “Tôi đã nói với khán giả rằng mỗi chúng tôi đều muốn đưa Chân – Thiện – Nhẫn và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến mọi người. Mọi người đều ngạc nhiên và mỉm cười. Các em nhỏ cùng cha mẹ đều rất trật tự. Các em cười hồn nhiên và thốt lên: ‘Ồ!’ Người lớn không hay nghe âm nhạc hay mà yên bình, hài hòa, và những động tác lướt nhẹ nhàng như thế này nhỉ.”

Trong lúc các nghệ sỹ múa biểu diễn, các học viên đi vào các đám đông, phát tặng tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và xin chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng môn thiền định này lại đang bị chính quyền Trung Quốc bức hại. Một số đã hỏi các học viên là họ có thể tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp ở đâu ở Israel.

04929c3289b9679452abe0e0807f777f.jpg

Các học viên nói chuyện với mọi người tại Habima sự thật về cuộc bức hại tại Trung Quốc


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/13/172836.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share