Viết bởi một đệ tử Hoa kỳ

[Minh Huệ] Các đệ tử Đại Pháp đã tham gia vào việc giảng rõ sự thật tại Nữu ước chia sẻ những kinh nghiệm của họ.

Giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh một cách vô điều kiện, và không đòi hỏi sự biết ơn nào cả.

Việc giảng rõ sự thật của chúng ta để cứu độ chúng sinh phải vô điều kiện. Chúng ta không nên có chấp trước nào về sự biết ơn những việc mà chúng ta làm. Chỉ có cách này chúng ta mới thật sự có được một tâm trong sạch và từ bi, và chỉ có một mục đích duy nhất là vì cứu độ người khác. Khi mọi người cảm nhận được lòng từ bi này, thì người ta dễ dàng lắng nghe sự thật. Về việc họ sẽ làm gì sau khi biết được sự thật, là phần của họ, chúng ta không nên chấp trước về những gì họ sẽ làm.

Hơn nữa, điều quan trọng là chúng ta luôn luôn giữ được tâm ý trong sạch và lòng từ bi cho tất cả mọi người, bất kể hạng người nào: giàu nghèo hay chức vị, thái độ của họ… Như thế chúng ta mới duy trì được lòng từ bi của chúng ta.

Nói chung, khi người nghe không biểu lộ một ý tưởng thích thú về những gì chúng ta nói, chúng ta nên tự kiểm tra chúng ta đã giảng rõ hai yếu tố quan trọng chưa: cái tốt đẹp của Đại Phápchính sách khủng bố chống Đại Pháp. Đối với những người bình thường, có một vấn đề là họ có hiểu được sâu sắc hay không, cho nên chúng ta không nên nói những điều sâu sắc hay khó hiểu với họ. Một số đệ tử Tây phương có hỏi là tốt hơn hết chúng ta nói nhiều về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Thật ra, chúng ta cũng cần cho mọi người biết về chính sách khủng bố của Pháp Luân Công. Hơn nữa, nói về chính sách khủng bố dã man dễ dàng làm cho người ta rung động, gợi lòng từ bi của họ. Tà ác rất sợ hãi nếu mọi người biết được sự thật, vì khi mọi người biết được sự thật, thì tà ác mà đang điều khiển họ sẽ bị trừ diệt. Việc giảng rõ sự thật của chúng ta, mục đích chính là để cứu độ chúng sinh và cũng để trừ diệt tận gốc rễ tà ác tại những không gian khác.

Xem việc mệt nhọc khi chúng ta giảng rõ sự thật bằng tâm thanh tỉnh

Đệ tử A nói “Tại San Francisco, sau khi tôi đứng cả ngày, tôi không thấy mệt, nhưng tại thành phố Nữu ước này, đôi chân tôi mỏi quá, dù chỉ đứng có một lát. Sau đó, tôi phát Chính niệm để diệt tà ác. Rõ ràng là tà ác rất sợ sệt khi chúng ta giảng rõ sự thật, và vì thế tìm mọi cách để ngăn cản chúng ta. Vì thế chúng ta không nên chấp nhận những điều gọi là “mệt mỏi”. Chúng ta không nên nhận một sự dàn dựng nào của Thế lực cũa cả”

Đệ tử B nói “Khi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật, tôi luôn luôn phát Chính niệm liên tục trừ diệt tà ác đang ngăn cản người dân Nữu ước không nhận hoặc không đọc tài liệu giảng rõ sự thật.”

Chúng ta luôn luôn biểu lộ vẻ mặt từ bi khi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật

Đệ tử C nói “mặc dầu rất mệt mỏi, chúng ta cũng luôn luôn chú trọng khi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Chúng ta phải nhìn thẳng vào mắt người ta, bày tỏ sự sẳn sàng giúp đỡ họ. Có như thế, chúng ta dễ dàng đánh thức phần giác ngộ của họ. Khi đưa tài liệu, chúng ta phải tươi cười, nói rằng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, và “Tài liệu này tốt cho bạn lắm” thì rất nhiều người nhận tài liệu.

Đệ tử B nói “Đôi khi tôi cũng nói thêm “thiền tập theo cổ truyền Trung quốc” và nó rất hữu hiệu.”

Nếu tất cả các đệ tử phân phát tài liệu có thể hợp tác với nhau và thay phiên nhau nghỉ ngơi, họ sẽ có sức nhiều hơn để phân phát tài liệu. Và để tiết kiệm được nhân lực, các đệ tử nên thay phiên nhau phân phát tài liệu và tham gia hoạt cảnh chống tra tấn, biểu diễn các bài Công Pháp, và phát Chính niệm để các đệ tử trong các hoạt cảnh tra tấn có thời gian đi nhà vệ sinh, hay ăn uống.

Đệ tử 77 tuổi từ New Jersey nói “Khi các bạn nhìn họ với lòng từ bi, họ sẽ nhận tài liệu”Hoạt cảnh chống tra tấn tại Manhattan
Tại một ngã tư, một đệ tử trẻ Hoa kỳ giơ cao một tấm hình khủng bố, để nói rỏ cho mọi người về chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốcMột đệ tử, đang có thai 6 tháng, từ Tân Tây Lan thường đi dọc trên các con đường để phân phát tài liệu. Cô ta đang phát Chính niệm trong các giờ quy định và sau đó tiếp tục đi phân phát tài liệu

Yêu cầu người ta chuyển tài liệu đến bạn bè và gia đình của họ.

Đệ tử B nói “Rất nhiều người tươi cười và nó “Tôi biết Pháp Luân Công rồi. Tôi đã đọc các tài liệu mà bạn cho tôi ngày hôm qua. Tôi ủng hộ các bạn!” Sau đó tôi trả lời “Cám ơn. Làm ơn chia sẻ tài liệu Pháp Luân Công với bạn bè hay gia đình của bạn”. Sau đó họ thường nhận thêm tài liệu cho bạn bè họ.

Đệ tử D nói “Tôi giảng rõ sự thật với các tài xế tắc xi rất dễ dàng. Các tài xế tắc xi nhận tài liệu cho các khách hàng của họ đọc khi họ trên xe. Tôi thường nói với họ rằng “làm ơn chia sẻ tài liệu này với bạn bè hay gia đình của bạn””

Xử dụng thời giờ một cách hữu hiệu để có thời gian học Pháp và tập các bài Công Pháp

Đệ tử E nói “Bắt đầu, tôi đến một công viên để tập những bài Công Pháp lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Đến 10 giờ tôi đến Manhattan để phân phát tài liệu. Sau đó, tôi thấy rằng lịch trình của dân Manhattan là đi làm từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, vào giờ này rất đông người qua lại tại các trạm xe điện ngầm hay trên đường. Sau đó, rất ít người qua lại, cho đến 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều thì lại rất đông người. Và khoảng 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều, đường phố lại đông đúc trở lại. Chúng ta cần phải sửa giờ giấc sinh hoạt của chúng ta để phân phát tài liệu, giờ ít người, rảnh rỗi thì dùng để tập những bài Công Pháp hoặc học Pháp.”

Có nhiều cơ hội tốt tại các khu phố đông đúc

Đệ tử B nói “Tại những con đường đông đúc như ngã tư Wall street, và Times Square, có rất nhiều du khách. Hầu hết là các đại diện của đảng Cộng hoà. Những người này có vẻ không vội vàng như dân cư tại đây, thường là vội vàng đi làm việc. Cho nên họ vui vẻ nhận tài liệu, đặc biệt là khi họ đứng chờ tại ngã tư. Những ngã tư này đông đúc suốt ngày. Vào giờ ăn tối, khi thời tiết mát mẻ hơn, đèn thành phố rực rỡ khắp nơi, và đường phố chật ních những người, lúc này là cơ hội chúng ta gặp được nhiều người và cơ hội để giảng rõ sự thật. Lần tới chúng ta nên lợi dụng cơ hội này, đặc biệt là nên sử dụng “một nhóm 3 người”, hợp tác lẫn nhau để phân phát tài liệu, giảng rõ sự thât, tập Công Pháp và đi vào công viên để phân phát.”

Đệ tử D nói “Tại những trạm xe điện ngầm, như đường 72, một số đông người qua lại vào giờ ăn tối và 9 giờ tối. Chúng ta không nên “kéo quân về” sớm quá, và lỡ mất cơ hội này. Ngoài ra, tôi còn vào tiệm cà phê Starbucks uống cà phê, và rất dễ dàng nói chuyện, tiếp xúc và họ nhận tài liệu để đọc khi uống cà phê tại đó.”

Tiết kiệm thời giờ và tiền bạc

Đệ tử E nói “Giảng rõ sự thật kỹ lưỡng và sâu sắc là một đòi hỏi lớn lao và tốn thời gian. Lần tới chúng ta nên chuẩn bị thức ăn tại nhà và đem theo. Trước hết, là tiện lợi cho chúng ta, và cho chúng ta thêm nhiều thời gian để giảng rõ sự thật, như giờ ăn trưa, ăn chiều.. Hơn nữa, nó ít tốn tiền. Mua vé xe buýt hàng tuần cũng là cách tiết kiệm tiền bạc?”

Đệ tử B nói “tôi cần phải bỏ chấp trước của mình là “ăn đồ ăn Tàu”. Một ngày, rất bận, tôi mua mấy cái hotdog trên đường phố. Vào bữa tối tôi mua mấy trái táo, dưa leo, chuối để ăn. Thật ra, những đồ ăn đó cũng tốt lắm”

Biểu lộ những thái độ, hình ảnh tốt trên đường phố Nữu ước

Đệ tử A nói “Các đệ tử Tây phương đeo cà vạt trong khi phân phát tài liệu hay những tờ báo Đại Pháp trên đường trông rất thanh lịch. Người ở Xứ phía Đông này thường để ý đến diện mạo hơn là người các Xứ phía Tây. Vì thế, có lẽ chúng ta không nên mặc đồ jean”

Đệ tử F nói “Không nên mang các bảng hiệu trên cổ. Nên có một đệ tử khác giơ cao khẩu hiệu lên trên hay tập những bài Công Pháp bên lề đường. Nếu chỉ một mình bạn, chỉ cần một xách tay, là đủ để mang tài liệu để phân phát trên đường.”

Đệ tử C nói “Tôi chuẩn bị mấy bộ đồ vét, thích hợp để gặp các dân biểu Quốc hội hay phân phát tài liệu trên đường. Nếu chúng ta để ý đến ăn mặc, chúng ta sẽ không bị xem là người đứng đường, và sẽ dể dàng được nhiều người tiếp nhận tài liệu của chúng ta”.

Đệ tử B nói “tôi cảm thấy mặc áo màu vàng thì thích hợp cho tập luyện đám đông giữa công chúng. Tôi đồng ý với một bài viết về “Làm thế nào để giảng rõ sự thật một cách hữu hiệu tại Manhattan” đăng trên Minh huệ (Hoa ngữ) vào ngày 30 tháng 8, mà trong đó, có nhiều trường hợp, hoàn cảnh không thích hợp để mặc áo màu vàng, có vẽ khác lạ và không thích hợp mấy”.

Đệ tử D “Thấy một số đệ tử đi ra ngoài mà không mang vớ, tôi đề nghị họ không nên làm như thế. Có một việc nữa, đặc biệt cho các đệ tử người Hoa – chúng ta không nên kêu ơi ới trên đường phố một người khác khi họ còn ở xa. Xin làm ơn, chỉ nói chuyện với những người ở gần với một giọng nhỏ nhẹ.”

Giảng rõ sự thật với Cảnh sát

Đệ tử B nói “Có rất nhiều cảnh sát tại Nữu ước. Vì họ đang thi hành nhiệm vụ, họ từ chối nhận tài liệu một cách lịch sự nếu chúng ta đưa tài liệu cho họ. Tôi thường là nói chuyện với họ trước, về những đề tài như đồng phục của họ rất nặng nề, hay cám ơn họ về cách làm việc chăm chỉ của họ. Sau đó, họ vui vẻ nhận tài liệu của chúng ta. Thật ra, tội cho họ vì họ phải mặc áo quần, đồ trang bị của họ nặng đến 20 cân Anh.”

Cần tài liệu bằng tiếng Tây ban nha hay tiếng Pháp

Đệ tử D nói “lần tới chúng ta nên chuẩn bị tài liệu bằng tiếng Tây ban nha hay tiếng Pháp, để thuận tiện cho những người nói tiếng đó. Rất nhiều tài xế tắc xi tại Nữu ước nói tiếng Tây ban nha hay tiếng Pháp, đặc biệt là họ đến từ Hawaii. Khi đi tắc xi, tôi thường nói một ít tiếng Tây ban nha, và để giới thiệu Đại Pháp với người tài xế tắc xi, sau đó tôi nói tiếng Anh.”

Chuẩn bị những câu trả lời ngắn

Đệ tử E nói “khi ôm một tấm biểu ngữ trên đường phố, rất nhiều khách bộ hành dừng lại để hỏi chuyện. Vì ai cũng vội vàng hết, họ thường chỉ nghe câu trả lời ngắn gọn. Tôi chuẩn bị những câu trả lời ngắn như sau và nó rất hữu hiệu:

Câu hỏi: Chuyện gì vậy?

Trả lời: Đây là Pháp Luân Công, một phương pháp tu luyện rất tốt cho tinh thần và thể xác.

Hỏi: Bạn đang làm gì đây?

Trả lời: Chúng tôi đến đây để nói mọi người biết về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Chúng tôi muốn bạn ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng thêm một người ủng hộ, biết sự thật, thì chính sách khủng bố sẽ chấm dứt sớm hơn.”

“Ngoài ra, các đệ tử tại Hoa thịnh đốn đã chuẩn bị xong một tờ bướm mới đặc biệt cho giảng rõ sự thật tại Nữu ước. Chúng tôi khuyến khích các đệ tử sử dụng chúng. Tờ bướm này là một cố gắng của nhiều người. Nếu các bạn thấy nội dung cần bổ túc, nên đưa ra ý kiến của các bạn”

6-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/7/83555.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/13/52396.html.

Dịch và đăng ngày 14-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share