[Minh Huệ]

Những phương pháp tra tấn này được sử dụng vào năm 2000 cho những đệ tử bị giam tại Nhóm 3 Đoàn 6, trại Xinhua, tỉnh Tứ xuyên. Công an kích động những tên tội phạm nghiện ngập trói tay các đệ tử, và treo họ bằng chân lên các dàn bóng rổ. Sau đó, những tên tội phạm này chưởi bới và đánh đập các đệ tử bằng tay chân. Đôi khi cả mấy chục tên cùng nhau đánh một đệ tử. Những tên đánh dữ tợn nhất sẽ được tưởng thưởng – y có thể được gọi là tù nhân số một và cho quyền hành coi ngó các tù nhân khác. Có nhiều tên được rút ngắn thời hạn giam cầm. Cho nên, bọn chúng rất hăm hở đánh đập các đệ tử. Đôi khi chúng dùng những thanh gổ dài cở 8 tấc và to chừng 5, 6 phân để đánh các đệ tử. Người đệ tử thường bị thương nặng, máu me đầy mình khi trải qua những tra tấn như vậy.

Trong một trường hợp khác, sau khi kích thích những tên tù nghiện ngập đánh đập các đệ tử, các tên cai ngục kéo vất người đệ tử vào đống rác, hố rác hay chổ cống rãnh. Trong khi các đệ tử tranh sống tranh chết, công an, cai ngục chỉ đứng nhìn thoả thích.

18-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/18/82043.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/19/52596.html.

Dịch ngày 21-9-2004, đăng ngày 22-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share