[MINH HUỆ 11-6-2008]

Sự khủng bố ông Zheng Yunfei và gia đình

Ngày 22 tháng năm 2008, bảy tám cảnh sát viên từ huyện Xiao, thành phố Suzhou, tỉnh An Hội, xông vào nhà của ông Zheng Yunfei, mà làm việc cho Văn phòng Nội vụ. Họ tin rằng Ô. Zheng và vợ ông, vì là học viên Pháp Luân công, đã làm ‘loạn’ trí óc dân chúng bằng cách làm sáng tỏ sự thật với họ về cuộc động đất tại Wenchun ngày 12 tháng năm.

Cảnh sát lục soát tận cùng căn nhà của ông, và tất cả các đồ vật quí giá (kể cả tiền mặt và sổ ngân hàng) đều bị tước mất. Họ cũng lôi mang ông Zheng và vợ ông đi. Ông Zheng và vợ ông vẫn còn bị giam bất hợp pháp. Các học viên Pháp Luân Công mà biết về tin này cũng bị hoặc là bắt đi, theo dõi, hoặc buộc phải rời nhà đi trốn để tránh bị khủng bố hơn nữa.

Năm 2000, cảnh sát tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt Ông Zheng vì ông đang phát tài liệu giảng rõ sự thật. Ông Zheng bị giam bất hợp pháp tại Trại Lao động cưỡng bách Nanhu trong hai năm. Vợ ông, bà Xu shuping, bị mất quyền đi làm, và bà cũng bị theo dõi dài hạn.

Cảnh sát huyện Xiao khủng bố ông Li Xipai và gia đình ông

Ngày 7 tháng sáu 2008, cũng bảy tám người cảnh sát đó mà đã bắt ông Zheng Yunfei lại xông vào nhà của ông Li Xipai, mà làm việc tại Trường trung học số 1 của Huyện Xiao tại thành phố Suzhou, tỉnh An Hội. Dùng cùng lý do đó, họ lục soát nhà, và tất cả tài vật quí báu đều bị tịch thu. Ông Li và vợ ông bị mang đi và giam tại Nhà tù Longshanzi của huyện Xiao.

Cảnh sát huyện Xiao khủng bố Ông Xue Chaoyang và gia đình của ông

Trong đêm 7 tháng sáu 2008, cũng bảy tám cảnh sát viên đó mà đã bắt ông Zheng Yunfei lại xông vào nhà của ông Xue Chaoyang, mà làm việc cho Hội đồng Canh nông. Cũng dùng cùng một lý do, họ lục soát nhà, và tất cả tài vật quí báu bị mang đi. Lúc bấy giờ, ông Xue và vợ ông vừa mới bước vào nhà. Con gái lớn của họ cũng không có ở nhà vì cô đi làm nơi khác, và đứa con gái nhỏ cũng đi ra ngoài. Chỉ có một người già mà đã rời nhà. Trước các sự hăm dọa của cảnh sát tà ác, vị này không làm được gì chỉ nhìn họ cướp nhà.

Năm 2000, Zheng Yunfei, Li Xipai, và Xue Chaoyang đã bị bắt cầm tù và nhà của họ bị lục soát. Zheng Yunfei bị giam bất hợp pháp tại Trại lao động cưỡng bách Nanhu tại An Hội trong hai năm Vợ của Zheng Yunfei, Xu Shuping bị mất quyền được đi làm việc, và bị theo dõi suốt ngày đêm. Li Xipai là phụ tá tại nơi tập công huyện Xiao. Ông bị giam bất hợp pháp tại Trại lao động cưỡng bách Nanhu tại An Hôi trong ba năm. Vợ của Li xipai, Wang Jin, nguyên là giám đốc của Ngân Hàng Kỹ Thương. Bà bị mất quyền đi làm. Vợ của Xue Chaoyang, Sun Xuanjun, cũng bị mất quyền đi làm tại Ngân hàng Canh Nông. Li Wan’gang là dẫn đầu của đảng tà ác tại huyện Xiao, y phụ trách khủng bố các học viên Pháp Luân Công.
Số điện thoại cầm tay của y là 13905575889.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/11/180074.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/26/98472.html
Đăng ngày 2-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share