Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-5-2017] Vào sáng sớm một ngày thứ Bảy giữa tháng 5, một giáo viên ở thành phố Phong Đài, Bắc Kinh đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ba tiếng sau, học sinh của cô Tả Diễm đến để học kèm tiếng Anh. Các em nhỏ và cha mẹ đã lo lắng khi không có người mở cửa bởi giáo viên của họ sẽ luôn thông báo khi lịch học thay đổi.

Các bậc phụ huynh đã gọi cho công an và sớm biết rằng cô Tả đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã viết những bức thư cho công an để yêu cầu thả cô Tả.

Gia đình cô Tả đã mang những bản sao của các bức thư đến Trại tạm giam Phong Đài, nơi cô đang bị giam. Các lính canh không những từ chối quyền thăm viếng cô Tả mà còn từ chối trao những bức thư đến tay cô.

Bắt giữ phi pháp

Việc bắt giữ đã được che giấu bí mật. Sáng sớm ngày 13 tháng 5 năm 2017, các công an đã cải trang thành nhân viên nhà đất để xông vào nhà cô Tả khi cô mở cửa. Không trình giấy tờ hay đưa ra bất kỳ lý do nào cho hành động của mình, công an đã lập tức còng tay cô và lục soát nhà. Họ đã tịch thu hai máy tính, một máy in, một điện thoại di động, các sách Pháp Luân Công và những tài sản cá nhân khác.

Họ không cho cha cô tìm cặp mắt kính cho cô.

Cô Tả và cha đã bị đưa đến Trung tâm Thực thi Pháp luật Phong Đài để thẩm vấn. Cha cô đã được thả vào buổi chiều.

Ngày 16 tháng 5, cha mẹ và anh trai cô Tả đã đến đồn công an để yêu cầu thả cô. Họ được bảo rằng cô đã bị chuyển đến trại tạm giam Phong Đài. Sau đó gia đình đã đến trại tạm giam, nhưng không được phép gặp cô.

Ngày 24 tháng 5, gia đình đã đến trại tạm giam để gặp cô Tả, nhưng mọi quyền thăm viếng bị từ chối, tuyên bố rằng cô đang trong thời gian trước khi xét xử nên không được phép thăm viếng. Trại tạm giam cũng từ chối nhận thư thỉnh cầu của phụ huynh và học sinh.

Phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn trong những bức thư yêu cầu thả cô Tả

Cô Tả dạy tại một trường tiểu học sau khi tốt nghiệp đại học. Cô đã nhận nhiều giải thưởng danh dự. Cô cũng điều hành một trung tâm dạy kèm Anh ngữ tại nhà với hơn 20 học sinh.

Một phụ huynh đã viết trong thư gửi đến công an: “Cô Tả là người chu đáo, tử tế và ôn hòa. Cô dạy học sinh tốt với người khác và không gian dối. Cô dạy học sinh một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Cô muốn học trò của mình là những đứa trẻ ngoan trong trường và là người có ích cho xã hội. Cô thu phí rất thấp cho lớp dạy kèm. Cô chỉ ra rằng mình không làm việc này vì tiền mà là muốn cải thiện đạo đức của học sinh trong tương lai.”

Một phụ huynh khác cho biết: “Cô Tả dạy miễn phí Anh ngữ cho học sinh trong kỳ nghỉ mùa hè và mùa đông. Kết quả là, mỗi học sinh đều cải thiện đáng kể về khả năng Anh ngữ. Một số học sinh đã liên tục đạt điểm tối đa trong năm kỳ thi Anh ngữ.”

1a9280dfc3dacfb9f0b8c2e356d90cfa.jpg

5156823d080723ac04e587190f2df330.jpg

Những bức thư của phụ huynh gửi đến Đồn công an Thành Thọ Tự

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ các học sinh

Trong những bức thư gửi đến công an, các học sinh viết rằng cô Tả là cô giáo tốt nhất và các em xem cô như mẹ của mình. Các học sinh đã yêu cầu công an sớm thả cô để chúng có thể được cô dạy học.

Một học sinh viết: “Cháu không biết tại sao cô giáo đáng kính của chúng cháu lại bị bắt giữ. Cháu nghĩ rằng công an chỉ giam giữ người xấu. Tại sao công an lại giam giữ một người tốt như cô giáo của cháu? Trong tim cháu, cô Tả không chỉ dạy chúng cháu Anh ngữ, mà cô còn dạy dỗ đạo đức cho chúng cháu. Cháu cầu xin công an hãy nhanh chóng thả cô giáo đáng kính của cháu.”

Một học sinh khác viết: “Cháu không biết tại sao một người tốt như cô giáo lại bị bắt giữ. Cô dạy chúng cháu Anh ngữ. Cô cũng dạy những điều đạo đức của cuộc sống… Xin hãy thả cô giáo ra để chúng cháu có thể tiếp tục được học.”

328999462fd3b2f8d3aa09e0b5f1d779.jpg

9c77cf67f624c581ffa8143d49918897.jpg

6e67d95ff899cdb9bd7d27f045669ab4.jpg

6f01c40a73b839e6b4b8f10416ed0c45.jpg

Những bức thư của học sinh gửi đến Đồn công an Thành Thọ Tự

Các bên tham gia bức hại:

Lý Quân, Trưởng Đồn công an Thành Thọ Tự. Số điện thoại của đồn công an: +086-010-8716-1508.

Hành Hiểu Phàm, Trưởng Đồn công an Chi nhánh Phong Đài. Số điện thoại của đồn công an: +086-010-63811993.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/30/348900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/21/164357.html

Đăng ngày 3-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share