Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-5-2017] Ngày 1 tháng 3 năm 2017, Viện Kiểm sát khu Vạn Sơn thành phố Đồng Nhân đã rút đơn khởi tố đối với hai học viên Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 3, tòa án khu Vạn Sơn đã chấp thuận quyết định hủy bỏ trên của Viện Kiểm sát.

Ngày 13 tháng 3, ông Diêu Thụy Lâm và bà Dương Đông Liên đều ở huyện Tân Hoảng, tỉnh Hồ Nam đã được trả tự do, chấm dứt thời gian hơn một năm bị giam giữ phi pháp.

Họ đã bị bắt giữ phi pháp vào tháng Giêng năm 2016, và bị giam giữ tại Trại tạm giam Vạn Sơn, tỉnh Quý Châu.

Ông Diêu, 40 tuổi là một người lái xe taxi. Ông đã bị các nhân viên cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Đồng Nhân, mặc thường phục giả làm khách đi xe bắt giữ vào ngày 14 tháng 1 năm 2016. Năm ngày sau khi bị bắt giữ, các cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà ông và lấy đi nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp và một máy tính xách tay. Tháng 3 năm 2016, cảnh sát đi cùng ông lại tiến hành lục soát nhà ông một lần nữa. Một người qua đường đã chứng kiến trên thân thể ông Diêu có nhiều dấu vết bị tra tấn.

Bà Dương, khoảng 50 tuổi làm nghề may vá. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2016, bà đã bị bắt giữ tại khu nội trú của Bệnh viên Nhân dân huyện Tân Hoảng. Nhà của bà cũng bị lục soát hai lần. Cảnh sát đã tịch thu của bà một máy khâu và nhiều đĩa DVD Đại Pháp. Trong quá trình lục soát, bà bị còng tay và mặc đồng phục tù nhân. Mặt bà bị bầm tím và sưng, mái tóc dài của bà đã bị cắt cụt.

Ngày 6 tháng 5, Sở cảnh sát Vạn Sơn đã cáo buộc ông Diêu và bà Dương tham gia vào một tổ chức tôn giáo phi pháp để làm suy yếu sự thực thi của pháp luật. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Vạn Sơn đã bác bỏ cáo buộc trên. Cảnh sát sau đó đã hai lần gửi lại đơn đề nghị truy tố, buộc Viện Kiểm sát phải đưa vụ án ra tòa án khu Vạn Sơn vào ngày 30 tháng 9 và yêu cầu đưa ra quyết định kháng cáo vào ngày 22 tháng 12.

Ngày 11 tháng 1 năm 2017, phiên tòa xét xử đã được tổ chức tại Tòa án khu Vạn Sơn. Phiên xử đã kéo dài cả ngày nhưng không đưa ra được phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/29/348860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/20/164338p.html

Đăng ngày 27-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share