[Minh Huệ] Tổ chức Thế giới Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (TCTGĐTKBPLC) và Tổ chức Theo dõi Sức khoẻ tâm thần Trung quốc (TCTDSKTTTQ), hai cơ quan của tổ chức nhân quyền quốc tế đã điều tra, nghiên cứu kỹ lưỡng những báo cáo về chính sách khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công bằng tâm thần mà chính quyền Trung quốc đã sử dụng. Kết quả của cuộc điều tra này phát hiện ra nhiều khía cạnh khác mà làm cho mọi người phải kinh ngạc.

Kết quả điều tra cho thấy trong gần 5 năm khủng bố Pháp Luân Công, những trường hợp khủng bố về tâm thần đã lan rộng trong 23 tỉnh bang, những vùng tự trị, và các thành phố khác tại Trung quốc; có ít nhất hàng trăm bệnh viện tâm thần tại những khu phố, huyện, thành phố và tỉnh bang tại Trung quốc đã có liên hệ với chính sách khủng bố. Con số những trường hợp bị khủng bố lên cao như vậy và có tính chất rộng rãi như vậy có nghĩa là những trường hợp khủng bố về tâm thần đối với các đệ tử Pháp Luân Công là được tổ chức, sắp xếp có hệ thống từ các cấp lãnh đạo cao chỉ đạo cho các cấp chính quyền địa phương. Trong thời điểm hiện tại, có hơn 1, 000 đệ tử Pháp Luân Công không bao giờ bị bệnh tâm thần bị giam trong các bệnh viện tâm thần và các trung tâm điều trị bệnh nghiện ngập, rất nhiều đệ tử bị tiêm thuốc để ức chế hệ thống thần kinh. Họ cũng bị tra tấn như bị trói chặt và giựt điện bằng ba tông điện. Có ít nhất 15 đệ tử bị chết vì những đòn tra tấn trong khi bị giam cầm trong các bệnh viện.

Vào tháng Tư năm nay, TCTGĐTKBPLC và các cơ quan dân sự khác, TCTDSKTTTQ, đã điều tra hơn 100 bệnh viện tâm thần của 15 tỉnh tại Trung quốc bằng phương pháp chọn tự nhiên. Những bệnh viện thừa nhận có điều trị đệ tử Pháp Luân Công lên đến 83% của tổng số bệnh viện được thử nghiệm; 50% con số bệnh viện thừa nhận có giam giữ những đệ tử Pháp Luân Công không bị bệnh tâm thần, nhưng chỉ bắt buộc họ ly khai với Pháp Luân Công. Có một số bệnh viện thậm chí còn thừa nhận rằng việc đưa các đệ tử này vào bệnh viện là hoàn toàn trái phép. Nghiên cứu các dữ liệu, bao gồm những lời phát biểu của nhân viên y tế tại bệnh viện, chứng tỏ rằng các bệnh viện tâm thần tại Trung quốc cũng được sử dụng trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công một cách có hệ thống bằng phương pháp tra tấn và bạo động.

TCTGĐTKBPLC phát biểu rằng “điều trị tâm thần” cho các đệ tử Pháp Luân Công bao gồm cưỡng bức họ bằng bạo động để họ ly khai với Pháp Luân Công. Khi điều tra cũng phát hiện rằng các nhân viên y tế xem việc điều trị các đệ tử Pháp Luân Công như là một sứ mạng chính trị phải thực hiện, và họ dùng những tờ giấy “hối cải” như là một thước đo về “phương pháp hữu hiệu” và “sẵn sàng xuất viện” cho các bệnh nhân. Hoàn cảnh của các bệnh nhân xem như là “tù nhân” và “bệnh nhân”, và họ thường bị thuyên chuyển đi dự các lớp tẩy não tại các trại giam. Các nạn nhân thường bị gởi đến bệnh viện tâm thần vào những ngày “quan trọng” như các ngày lễ lớn, hay sau khi họ đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp tại các địa điểm công cộng. Nhiều khi cả một nhóm đông đệ tử bị đưa đi đến bệnh viện. Những hành động như vậy được kết luận là chính quyền Trung quốc sử dụng “điều trị về tâm thần” như là một phương pháp để bức chế các đệ tử Pháp Luân Công ly khai với Pháp Luân Công.

TCTGĐTKBPLC phát biểu rằng các bệnh viện này và các nhân viên y tế biết chắc chắn rằng các đệ tử bị bắt cóc và đưa vào bệnh viện là những người không bao giờ bị bệnh tâm thần và biết chắc rằng chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công nên họ phải chịu tiêm thuốc, đó là một điều hết sức vô nhân đạo trong y tế. Ngoài ra, cho thuốc quá liều lượng cũng được sử dụng, mà đôi khi nó có ảnh hưởng rất nặng đến trung tâm thần kinh. Theo những nhà chuyên môn, dùng thuốc quá liều lượng thường đưa đến tình trạng kiệt quệ hoàn toàn về sức khoẻ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Những dữ kiện này chứng minh rằng sức khoẻ của các bệnh nhân suy sụp thậm tệ sau khi bị “cưỡng bức ăn uống”, thậm chí họ bị mất hết trí nhớ. Chủ tịch của TCTDSKTTTQ và cũng là một chuyên gia trong ngành, Viviana Galli, nói rằng rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công đã mất hẳn các chức năng như trí nhớ, bất tỉnh, và ngay cả sắp chết sau khi bị “điều trị vế tâm thần” với quá liều lượng, hay không cho ngủ, và những phương pháp như tẩy não.

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2003, TCTDSKTTTQ phát hành một bản báo cáo về những kết quả tượng trưng trong việc điều tra các đệ tử Pháp Luân Công, những người đã chịu tra tấn, khổ hình trong các trại cải tạo, nhưng đã được giải cứu ra nước ngoài. Bản báo cáo đó nhấn mạnh rằng, mặc dầu họ đang sống tại những quốc gia tự do trong 2, 3 năm, họ vẫn bị ám ảnh nặng vì những gì họ đã trải qua, như ác mộng và ngủ không được. Trí nhớ và các phản ứng của họ thường là nhắm vào chạy trốn những việc có thể đưa họ đến tình trạng họ phải chịu những cực hình như trước đây và hầu như nó có ảnh hưởng rất mạnh đối với cuộc sống bình thường của họ.

Cuộc điều tra cũng cho thấy rằng các bót công an, nhà tù, trại giam và các nơi giam cầm khác tại Trung quốc có liên hệ trực tiếp với chính sách khủng bố về tâm thấn các đệ tử Pháp Luân Công. Một số thân nhân của các nạn nhân đưa thân nhân của họ vào bệnh viện vì công an dọa rằng “hoặc là bệnh viện hay tù cải tạo” và vì thế đã làm cho chính sách khủng bố trở nên tồi tệ hơn.

TCTGĐTKBPLC nhấn mạnh rằng vì chính sách khủng bố tâm thần rất rộng lớn và phổ biến liên quan đến hàng ngàn bệnh nhân và rất nhiều bệnh viện liên quan trực tiếp đến chính sách này, ngoài ra chính phủ Trung quốc ra sức ngăn chận tất cả tin tức về khủng bố tâm thần. Kết quả là, sự thật có thể còn tệ hại như những điều mà chúng ta được biết đến.

TCTGĐTKBPLC thỉnh cầu tất cả các cơ quan nhân quyền trên thế giới hãy theo dõi vấn đề này một cách hết sức nghiêm chỉnh, và dùng mọi nỗ lực để ngăn chận những hành vi bạo ngược, được che đậy bởi chính quyền, đối với các đệ tử Pháp Luân Công.

Chú ý: Muốn biết thêm chi tiết, xin vào https://www.upholdjustice.org

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/5/73941.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/24/48494.html.

Dịch và đăng ngày 26-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share