Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-5-2016] Hai mươi người dân địa phương từ thành phố Tần Hoàng Đảo và các huyện trực thuộc vẫn đang bị giam giữ vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Mười ba học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù, trong khi những người còn lại đang đợi bị truy tố và có thể đối mặt với số phận tương tự vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của họ.

Mười ba người bị kết án

Tất cả có 13 học viên bị kết án, ngoại trừ một người, đã bị chuyển đến nhà tù tại thời điểm viết bài.

Cô Trịnh Diễm Hoa từ huyện Lô Long đã bị kết án ba năm tù vào tháng 12 năm 2015, và hiện cô vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam địa phương.

Năm học viên dưới đây đang bị giam giữ tại Nhà tù nữ Hà Bắc:

Trương Hiểu Kiệt và Bàng Thư Nguyệt từ quận Hải Cảng bị kết án lần lượt là 5 năm tù và 4,5 năm tù vào tháng 9 năm 2014.

Hồ Nhật Mỹ từ quận Hải Cảng bị kết án ba năm tù vào khoảng tháng 3 năm 2016.

Bản án chính xác của Hoàng Thúy Kim từ huyện Lô Long và Lý Học Toánh từ quận Hải Cảng hiện vẫn đang được điều tra.

Bảy học viên dưới đây hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Ký Đông:

Chu Chí Dũng và Lưu Bí ở huyện Lô Long bị kết án lần lượt là 5 năm và 3,5 năm vào tháng 3 năm 2015.

Liêm Bảo Xương và Hóa Trí Khải từ thành phố Tần Hoàng Đảo bị kết án lần lượt là 7 năm và 4 năm vào tháng 9 năm 2015.

Đại Trung Dân từ huyện Lô Long, và Từ Vĩnh Phàm từ thành phố Tần Hoàng Đảo bị kết án 7 năm tù vào tháng 12 năm 2015.

Tiêu Chấn Thanh từ huyện Lô Long bị kết án vào tháng 4 năm 2016 và bản án chính xác của anh hiện vẫn chưa rõ.

Bảy người đang đợi bị truy tố

Trương Điện Bân từ quận Hải Cảng, Tế Quế Chi từ thị trấn Hải Dương, Trương Hiểu Na và Chu Dĩnh từ thành phố Tuy Trung bị bắt giữ vào cuối năm 2015, họ hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Tần Hoàng Đảo.

Vương Dũng từ thành phố Tần Hoàng Đảo bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2016 và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận Phủ Ninh.

Lang Thục Anh và Dương Kim Lan từ huyện Xương Lê đều bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2015 và nơi giam giữ của họ hiện vẫn đang được điều tra.

Bốn người bị mất tích

Ngoài những học viên được đề cập đến ở trên, có ít nhất bốn người dân Tần Hoàng Đảo hiện đang mất tích tại thời điểm viết bài.

Ngụy Hy Hữu và Lâu Dương từ huyện Lô Long, Triệu Bỉnh Chân và Trương Vĩ Tiến từ huyện Xương Lê đều bị bắt giữ vì đức tin của họ vào những thời điểm khác nhau trong nhiều năm qua. Gia đình đã không nhận được tin tức nào từ họ kể từ lần bắt giữ gần nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/26/329268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/4/157280.html

Đăng ngày 23-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share