Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-5-2016] Gần đây, một cặp vợ chồng ở thành phố Tri Bác, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999.

Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2016, cô Vương Lợi Hồng bị bắt giữ tại nhà riêng. Trâu Phương Hậu, Phó Đồn Cảnh sát Công Viên đã dẫn theo một số cảnh sát khác đến nhà bà Vương để bắt cô. Họ còn tịch thu cả điện thoại di động, một máy tính bảng, thẻ ngân hàng và tiền mặt của cô.

Chồng cô Vương, anh Phòng Khoan Phong cũng bị bắt ở một nơi khác. Sau đó, cô Vương đã gặp chồng ở Đồn Cảnh sát. Cô nhận thấy anh Phòng phải vịn vào một bức tường để giữ thăng bằng, tránh khỏi ngã xuống đất.

Con của cặp vợ chồng này mới đang học cấp hai nhưng đã bị bỏ ở nhà một mình.

Cô Vương bị chứng bệnh thiếu máu và u nang buồng trứng. Vì lo ngại sức khỏe của cô yếu nên trại giam này đã không dám nhận cô. Sau một hồi trao đổi, cảnh sát đã quyết định gửi cô tới một trại giam khác trong vòng tám ngày.

Sau khi được tại ngoại, cảnh sát chỉ trả lại cho cô có 1.200 nhân dân tệ mặc dù trước đó họ đã lấy đi của cô 3.500 nhân dân tệ tiền mặt. Cảnh sát cũng không đồng ý trả lại cho vợ chồng cô những thứ họ đã tịch thu trước đó.

Sau khi được trả tự do, nhiều lần cô Vương đã tới Đồn Cảnh sát để đòi những tài sản đã bị tịch thu nhưng nhưng cảnh sát đã từ chối không trả lại.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Phòng Khoan Phong bị bắt giữ bất hợp pháp. Vài năm trước đây, chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp, anh đã bị giam giữ suốt ba năm liền trong một trại lao động cưỡng bức.

Những người phải chịu trách nhiệm:

Trâu Phương Hậu (邹 方 厚), Phó Đồn Cảnh sát Công Viên: + 86-533-3182369 (Văn phòng), 86-13506432789 (Di động)

Trịnh Sâm Bác (郑 郴 博), Nhân viên giáo dục chính trị Đồn cảnh sát Công Viên: 13665331678


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/14/326652.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/11/156718.html

Đăng ngày 21-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share