[MINH HUỆ 11-5-2016] Thông tin nhận được trong ngày hôm nay từ Trung Quốc gồm có các vụ bức hại đã diễn ra tại tám thành phố ở bảy tỉnh. Theo báo cáo này, bốn học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi suốt thời gian bị giam giữ, và ít nhất 10 người đã bị bắt giữ bất hợp pháp.

0c9085f03f375aceacd4a019dadadbbd.jpg

1. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị đưa ra xét xử

2. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Tiết Vĩ Lượng bị bắt

3. [Thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu] Ba học viên bị giam cầm

4. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Cô Đại Hữu Quỳnh bị đưa đến trại tẩy não

5. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Cô Đoạn Thục Mai bị bắt

6. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Đào Nguyệt Thanh bị đưa đến trại tẩy não

7. [Thành phố Thạch Chuỷ Sơn, khu tự trị Ninh Hà] Bà Dương Thiên Vận bị bắt giữ

8. [Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông] Ông Phan Cự Tường bị bắt giữ

9. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Lưu Hàn Lương bị giam cầm

10. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Cô Lê Nhân Phong bị bắt

1. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị đưa ra xét xử

Theo lịch thì người ở Đội an ninh nội địa thành phố Phủ Thuận đã đưa bà Trương Thủ Tuệ, bà Kim Phượng Chi, và bà Từ Bình ở huyện Thanh Nguyên ra xét xử vào ngày 18 tháng 5 năm 2016 tại Toà án quận Tân Phủ, hiện cả ba người bị giam tại Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận.

Thông tin những cá nhân tham gia bức hại ba học viên:

Bành Việt (彭越), đội trưởng Đội an ninh thuộc Phòng công an thành phố Phủ Thuận: +86-13841334590, +86-24-52787387

Nguỵ Chấn Hưng (魏振兴), đội phó Đội an ninh nội địa: +86-13841301212

Vu Hải Ba (于海波), chủ toạ Toà án quận Tân Phủ: +86-24-57567199, +86-24-52426080, +86-15641389313

Quách Miện (郭冕), phó toà: +86-24-57567099, +86-24-52428190, +86-18604139388

Triệu Kiến Hoa (赵建华), phó toà: +86-24-57567066, +86-24-52428910, +86-18604139566

Lãnh đạo trại tạm giam thành phố Phủ Thuận: +86-24-66534285

2. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Tiết Vĩ Lượng bị bắt

Người ở Đồn công an xã Nữ Chức Trại và Đội an ninh nội địa thành phố Đường Sơn đã đến nơi làm việc của ông Tiết Vĩ Lượng ở huyện Loan và bắt ông vào chiều ngày 31 tháng 3 năm 2016. Họ bắt ông Tiết đến đồn công an và tịch thu máy tính xách tay và điện thoại di động của ông.

3. [Thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu] Ba học viên bị giam cầm

Bà Long Trân Bình, 47 tuổi, bị bắt đến trại tạm giam Vạn Sơn trong tháng 3 năm 2016 chỉ bởi bà nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Máy tính, máy in và nhiều tài sản cá nhân khác của bà đều bị tịch thu.

Ông Đặng Hoà Hữu, 40 tuổi, bị bắt đến Đồn công an Tạ Kiều vào ngày 21 tháng 4 năm 2016 bởi ông nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc. Ông đã bị giam 15 ngày ở trại tạm giam Vạn Sơn

Bà Lưu Kim Thuý, 68 tuổi, bị công an ở Phòng công an quận Bích Giang bắt giữ vào ngày 4 tháng 5 năm 2016, chỉ bởi bà treo thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trại tạm giam Vạn Sơn.

4. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Cô Đại Hữu Quỳnh bị đưa đến trại tẩy não

Ông Đặng Quân, công an ở Đồn công an Đông Sơn, và Lại Mẫn, chủ tịch uỷ ban khu dân cư, đã bắt cô Đại Hữu Quỳnh ở quận Vân Nham vào tháng 5 năm 2016. Cô bị đưa đến Trại tẩy não Lạn Nê Câu.

Những kẻ tham gia bức hại cô:

Tào Cường (曹强), trưởng Đồn công an Đông Sơn: +86-851-85707110, +86-13885177000

Âu Hân (欧昕), bí thư: +86-13885056262

Vương Huy (王辉), phó đồn: +86- 13098509931

Cao Phi (高飞), đội trưởng đội điều tra hình sự: +86-13985153963

5. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Cô Đoạn Thục Mai bị bắt

Cô Đoạn Thục Mai ở huyện Hoa Đông bị bắt tại cửa hàng cắt tóc của cô vào sáng ngày 5 tháng 5 năm 2016. Hiện không ai biết cô đang ở đâu.

6. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Đào Nguyệt Thanh bị đưa đến trại tẩy não

Ông Đào Nguyệt Thanh, chồng bà Thái Đông Vân, ở huyện Hoa Đông, bị người ở Phòng 610 huyện Hoa Đông và đội an ninh nội địa bắt giữ vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2016, chỉ bởi ông ủng hộ vợ mình tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị đưa đến Trại tẩy não Nhạc Dương.

7. [Thành phố Thạch Chuỷ Sơn, khu tự trị Ninh Hà] Bà Dương Thiên Vận bị bắt giữ

Bà Dương Thiên Vận ở quận Đại Vũ Khẩu bị công an ở Đồn công an Triều Dương bắt giữ vào ngày 3 tháng 5 năm 2016.

8. [Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông] Ông Phan Cự Tường bị bắt giữ

Ông Phan Cự Tường, 67 tuổi, ở quận Thiện Thành bị người ở Đội an ninh nội địa Phật Sơn bắt giữ khi ông đang phát tài liệu về Pháp Luân Công ở chợ Phổ Quân tại quận Thiện Thành vào tháng 2 năm 2016. Hiện không ai biết ông đang ở đâu.

9. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Lưu Hàn Lương bị giam cầm

Công an ở Đồn công an Dương Quan Lĩnh đã bắt ông Lưu Hàn Lương ở thị trấn Dương Quan Lĩnh vào ngày 9 tháng 5 năm 2016. Ông bị đưa đến trại tạm giam Phong Nhuận trong năm ngày.

10. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Cô Lê Nhân Phong bị bắt

Cô Lê Nhân Phong bị theo dõi và bắt giữ vào ngày 9 tháng 5 năm 2016. Ngày hôm sau, cô được thả về nhà.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/11/328194.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/31/157228.html

Đăng ngày 20-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share