[Minh Huệ] Vào cuối năm 2003, sự kiện cô Fan Xiuqin, một đệ tử Pháp Luân Công tại tỉnh Shangdong, thành phố Liaocheng, bị bắt và giam trong bệnh viện tâm thần được loan báo trên Internet. Để che giấu sự kiện này, những tên công an vô lại mạ lỵ cô Fan, nói rằng trước đây cô bị bệnh tâm thần. Sự thật là cô Fan rất bình thường trước khi cô ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, cô ta bị tiêm thuốc với một cái lượng gấp 3 lần các bệnh nhân khác được tiêm. Sự quá liều lượng này đã làm cho cô ta có phản ứng chậm lại, khờ khạo, và đôi khi bất thường.

Cô Fan Xiuqin độ chừng ba mươi tuổi và là cô giáo tại trường tiểu học Erlianban, khu vực Dongchangfu, thành phố Liaocheng, tỉnh Shandong. Bởi vì cô ta từ chối ly khai Pháp Luân Đại Pháp, cô ta bị khoá trong trại giam vào năm 2001, và sau đó chúng chuyển cô ta đến bệnh viện tâm thần vào mùa hè năm 2001. Cô ta cũng bị đưa đi tham dự lớp tẩy não vào mùa đông năm 2001.

14-3-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/3/15/70000.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/6/46780.html.

Dịch ngày 7-4-2004, đăng ngày 8-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share