[MINH HUỆ 21-11-2008] Anh Yang Jiaye sống tại Huyện Lingshan, thành phố Qinzhou, Vùng tự trị Guangxi Zhuang. Anh bị bệnh viêm tủy xám (thồng thường được biết dưới tên polio), nhưng sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp anh được hưởng rất nhiều từ thể chất đến tinh thần. Ngày 30 tháng Sáu, 2008, Trưởng đội an ninh quốc gia Liang Yongshen và Fang Daoyang bắt anh tại nhà vì họ thấy anh bật nhạc Pháp Luân Đại Pháp trên đường phố. Họ làm anh bị kết án hai năm lao động cưỡng bách ngày hôm sau và mang anh đến Nhóm thứ Tư của Trại lao động cưỡng bách thứ Nhất thành phố Nanning tại vùng tự trị Guangxi Zhuang. Anh chết vào tuổi 30 ngày 18 tháng mười một 2008, trong khi bị giam tại Nhóm thứ Tư.

Ngày anh bị chết, người anh và người em gái của anh Yang chạy đến trại lao động để tìm lý do. Hành chính trại và nhân viên Ban Chính trị và Luật pháp ĐCSTQ Huyện Lingshan áp lực gia đình anh để cố buộc họ ký tên trên các giấy tờ cần thiết để cho phép họ thiêu hủy xác của anh mà không khám nghiệm. Dưới sự phản đối mạnh mẽ, các viên chức cuối cùng cho phép gia đình anh nhìn thấy thi hài sáng ngày 19 tháng mười một, sau đó thiêu nó ngày 21 tháng mười một.

Các thành phần chịu trách nhiệm:

Ban Chính trị và Luật Pháp ĐCSTQ Huyện Lingshan: 86-777-6516209 (văn phòng)

Qin Wenhua, Phó bí thư Ban Chính trị và Luật Pháp ĐCSTQ Huyện Lingshan: 86-13907776388 (di động)

Huang Zhengrong, Bí thư ban Chính trị và Luật Pháp ĐCSTQ Huyện Lingshan: 86-13607770650 (di động)

Văn phòng Đội anh ninh quốc gia Huyện Lingshan: 86-777-6529570

Fang Daoyang, Bí thư Đảng của Đội an ninh quốc gia Huyện Lingshan Ling Yongshen, Đội trưởng Đội an ninh quốc gia Huyện Lingshan


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/21/190194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/23/102479.html

Đăng ngày 26-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn vơi nguyên bản

Share