Mạng lưới Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-3-2009] Minh Huệ đã báo cáo lại sự khủng bố các học viên từ Liên đoàn Xing’an của Nội Mông và Trại lao động cưỡng bách Tumuji ngày 24 tháng hai 2009. Các học viên nơi đây cố chống lại việc bắt họ làm việc thêm giờ để làm các tấm thảm thủ công xuất khẩu.

Công việc làm thảm là 7 ngày một tuần. Chỉ trừ đêm chủ nhật, các học viên phải làm thêm giờ cho đến 8:30 giờ tối mỗi ngày. Năm nay, giờ làm việc phụ trội gia tăng cho đến 10 hoặc thậm chí 11 giờ đêm. Họ không có thời giờ giặt áo quần. Xưởng làm việc nơi sản xuất các tấm thảm là rất bụi bẩn, khiến cho rất khó thở. Nếu có ai từ chối làm việc, họ sẽ tức thời bị đấm đá và châm điện giật. Họ sẽ bị hăm dọa gia tăng thời hạn giam.

Sau khi sự khủng bố tàn bạo các học viên ở trại lao động bị phơi bày trên mạng lưới Minh Huệ (Clearwisdom.net), trại lao động nhận được nhiều thư và điện thoại từ các học viên để làm sáng tỏ sự thật. Tên của các kẻ vi phạm cũng bị phơi bày trên mạng lưới. Từ đó, trại lạo động đã cắt đứt hết mọi liên lạc của các học viên với thế giới bên ngoài, kể cả thư từ và điện thoại đến.

Ngày 26 tháng hai 2009, các học viên bắt đầu chống lại sự làm việc nặng quá mức. Trong buổi chiều, lính canh Chen Qiang (thẻ căn cước số 1519074) từ Nhóm thứ Nhì gọi học viên ông Song Zhiyu đến phòng. Chen Qiang bắt đầu chửi mắng ông Song tức thời sau khi ông Song bước vào phòng. Y liệng các thư làm sáng tỏ sự thật vào mặt ông Song. Chen Qiang nhảy ra khỏi ghế y đang ngồi và tát vào mặt ông Song hai lần, buộc ông Song vào tội ‘làm lãnh đạo’. Chen nói rằng y sẽ dùng vũ lực đối với ông Song bất cứ lúc nào. Một lính canh khác, Huang Zigang, cũng đánh ông Song. Y là lãnh đạo của Nhóm thứ nhì (chứng minh nhân dân: 1519096). Huang cũng ngược đãi một học viên khác, ông Wang Zhanqing. Huang Zigang đánh các tù nhân gần như thường xuyên. Sau khi Chen Qiang tát vào mặt ông Song hai lần, Huang Zigang còn đấm vào ngực ông Song nhiều lần. Y nói nếu ông Song không đồng ý làm việc thêm giờ, y sẽ tiếp tục đánh ông.

Lính canh Huang Zigang: 86-13948287582 (di động), 86-482-6710474.

Ngày 27 tháng hai 2009, học viên ông Song Zhiyu bị còng tay ra sau lưng vào ống nước tầng lầu thứ 4 bởi lính canh Chen Qiang trong hơn 10 giờ. Các học viên ông Ma You, ông Wu Nanjie, ông Lin Wenhui, ông Wang Zhanqing, ông Li Jianqing, và nhiều người khác ngưng làm việc để phản đối. Các lính canh phụ trách các tù nhân nam, kể cả lính canh Wang Liwei (huấn luyện viên, số chứng minh thư 1519069), Huang Zigang (lãnh đạo Nhóm thứ nhì, số chứng minh thư 1519096), và các lính canh khác, đánh đập các học viên tàn bạo. Các lính canh dùng gậy cao su và dùi cui điện để đánh các học viên cho đến khi họ ngã xuống đất. Sau đó chúng nhốt họ trong các xà lim nhỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/16/197231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/4/106190.html

Đăng ngày 21-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share