[MINH HUỆ 23-3-2008] Gần đây, mỗi đơn vị làm việc tại Bắc Kinh đều được kêu gọi truyền xuống một giấy báo yêu cầu họ tìm kiếm ‘người dẫn đầu’ mà có thể tạo nên rắc rối và để giữ ‘ổn định xã hội’ trong thời dẫn đến Thế Vận Hội.

Giấy báo này bao gồm các học viên Pháp Luân Công – những người mà đi theo Chân Thiện Nhẫn – và cùng với những tội phạm, khủng bố và người bị bệnh tâm thần. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cố làm mê mờ dân chúng, ngăn cản họ phân biệt tốt xấu. ĐCSTQ trách nhiệm thúc dục sự thù hận đối với Pháp Luân Công.

Giấy báo này thật ra là nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Có sự khủng bố bên trong các chữ “tiêu trừ các phần tử bất ổn định xã hội”. Buộc những người quản lý đơn vị làm việc nhanh chóng tìm kiếm, theo dõi và kiểm soát một các tích cực các nhân viên của họ, để tránh mọi vấn đề.

Giấy báo này cũng lại phơi bày bản chất méo mó của ĐCSTQ. ĐCSTQ là rất sợ vì nó đã phạm nhiều tội lỗi như vậy. Kỳ thật, ĐCSTQ là lý do căn bản của sự bất ổn định xã hội mà tồn tại ở Trung quốc. Mỗi tội lỗi mà ĐCSTQ phạm phải sẽ giúp cho dân chúng thấy càng rõ bản chất tà ác và tàn bạo của nó.

Chúng tôi đề nghị mỗi đơn vị làm việc thu thập các giấy báo đó như là bằng chứng của sự khủng bố, như vậy chúng sẽ bị phơi bày trước thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/23/174921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/26/95753.html

Đăng ngày 03-04-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share