[MINH HUỆ 21-2-2009] Nhà tù nữ Heizuizi tại thành phố Changcun, tỉnh Cát Lâm đã khủng bố các học viên từ lâu. Sau đây là một số ví dụ:

Học viên cô Niu Ling, vào khoảng ba mươi tuổi, từ huyện NongAn, tỉnh Cát Lâm, bị bắt và mang đến nhà tù ngày 24 tháng chín 2007. Hai mươi ngày sau, cô bị chuyển đến nhà tù nữ Heizuizi tại Changcun để thi hành một bản án một năm dài. Cô bị bỏ vào nhóm 2, đội V. Vì cô kiên định trong đức tin của cô nơi Pháp Luân Đại Pháp, cô bị đánh đập tàn nhẫn và bị châm điện giật nhiều lần với dùi cui điện bởi đội trưởng đội V là Wang Limei và các nữ lính canh Liu Yinghui và Zhang Lihong. Các lính canh cũng không cho phép cô được quyền có người viếng thăm, và buộc cô làm việc hơn 14 giờ mỗi ngày. Cô được thả ra ngày 10 tháng hai 2009, gần năm tháng sau khi mãn hạn tù nguyên bản án.

Cô Wang Pingrui, một học sinh trung học tại Huyện NongAn, tỉnh Cát Lâm, bị bắt bởi cảnh sát vào khoảng tháng sáu 2008 và mang đến nhà tù nữ Heizuizi, và bị đặt vào nhóm 4 đội V. Vì cô cũng kiên định vào đức tin của cô nơi Pháp Luân Đại Pháp, cô bị bỏ vào xà lim ngay khi đến nơi. Đội trưởng, Wang Limei và nữ lính canh Xiao Aiqiu đánh đập cô nhiều lần, cấm cô không được dùng nhà vệ sinh, và dùng dùi cui điện châm điện giật cô nơi lòng bàn chân của cô, khiến cho bị cháy và bầm. Các lính canh cột cô vào một cái giường và ra lệnh cho các tù nhân Yu Xiuming, Zhu Liren, và Li Gongju quất cô và đánh cô trên đầu và khắp thân mình bằng những chai nước, khiến cho cô bị bầm khắp thân. Người con gái tuổi học sinh và thông minh này bây giờ bị khủng hoảng tinh thần, và các lính canh vẫn từ chối không cho gia đình thăm viếng.

Học viên bà Zhang Yuankun, 60 tuổi, từ tỉnh Cát Lâm bị bắt và mang đến nhà tù Heizuizi năm 2009. Vì bà từ chối viết ‘năm lời hứa” bà bị bỏ vào xà lim trong nhóm 2 đội V. Bà bị khủng bố tàn bạo bởi đội trưởng Wang Limei và lính canh Zhang Lihong. Chúng châm điện giật mặt và thân bà với dùi cui điện trong thời gian dài. Bà vẫn còn trong xà lim và mạng sống của bà đang bị đe dọa.

Bà Liu Fang, vào khoảng bốn mươi tuổi, từ thành phố Dehui tỉnh Cát Lâm, bị mang đến Nhóm 2 đội V của nhà tù Heizuizi vào tháng ba 2008. Vì bà từ chối hợp tác với các viên chức nơi đây, bà bị châm điện giật bằng dùi cui điện tối thiểu ba lần và bị đánh tối thiểu hai lần bởi đội trưởng Wang Limei và lính canh Zhang Lihong. Bà bị kêu án một năm rưỡi tù. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người chân chính hãy giúp ngưng sự khủng bố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/21/195864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/3/105273.html

Đăng ngày 17-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share