Viết bởi một học viên Pháp Luân Công tại Thái Lan

[MINH HUỆ 15-04-2009] Với tư cách là nước chủ nhà của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á trong năm 2009, hay ASEAN, Thái Lan đã tổ chức Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN hàng năm từ ngày 28-02-2009 tới ngày 01-03-2009 tại khu nghỉ mát bên bờ biển Cha-am, và đã lên kết hoạch tổ chức cuộc họp tiếp theo tại khu nghỉ mát ‘Royal Cliff Beach Resort’ ở Pattaya trong ngày 11 và 12 tháng Tư. Tham dự hội nghị gồm có mười quốc gia thành viên của ASEAN và sáu đối tác chính bao gồm: Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Vì những người biểu tình ủng hộ cựu thủ tướng Thái Lan, ông Thaksin Shinawatra đã gây rối ở đó, Hội Nghị đã phải tạm dừng. Các nhà lãnh đạo nước ngoài đã được di tản bằng máy bay trực thăng.

Trước khi Hội Nghị Thượng Đỉnh mà có Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tham gia bắt đầu, cảnh sát địa phương, theo chỉ thị của ĐCSTQ, đã bao vây và bắt giam một số học viên Pháp Luân Công dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh.

Kể từ cuối tháng 03 năm 2009, các học viên Pháp Luân Công, những người đã phân phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật và Cửu Bình tại Pattaya trong nhiều năm thường bắt gặp những người lạ mặt chụp ảnh và quay phim họ, hỏi về các tài liệu và dò hỏi thông tin khi cải trang thành khách du lịch. Các học viên cũng bị mất cắp tài liệu và xe đạp. Vài học viên bị theo dõi tới tận chỗ ở của họ, và vài người thậm chí bị người chủ cho thuê nhà đuổi. Những cố gắng này đã thất bại khi mà các học viên giảng rõ sự thật cho chủ nhà và lấy lại sự ủng hộ của họ. Khi thương lượng với cảnh sát Thái tại Pattaya, các học viên đã biết được rằng những hành động này có liên hệ tới Hội Nghị Thượng Đỉnh ASEAN được tổ chức tại Pattaya, bởi vì lãnh đạo ĐCSTQ sẽ tham dự Hội Nghị này.

Vào khoảng 10h sáng ngày 09-04-2009, Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt của Thái Lan đã đột nhập vào nơi ở của ba học viên tại Pattaya. Họ đã bắt giữ ba học viên Pháp Luân Công: Viên Hàn Lệ, Sở Quế Chi và Ngụy Lợi Sinh, những người tới từ Trung Quốc và dưới sự bảo trợ của Cao Ủy Về Người Tỵ Nạn Của Liên Hợp Quốc (UNHCR). Lý do biện minh cho hành động bắt giữ trên là sự nhập cư bất hợp pháp vào Thái Lan. Ngụy Lợi Sinh vẫn đang xử lý thủ tục cho tình trạng tỵ nạn. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của họ. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu làm sáng tỏ sự thật, đĩa CD, ba máy tính xách tay, một máy ảnh và một chiếc túi. Sau đó, ba học viên đã bị đưa đến Phòng tạm giam tại Sở Cảnh Sát Pattaya.

Vào lúc 4h chiều ngày 10 tháng Tư, ba học viên bị đưa ra phiên tòa, và mỗi người bị kết án sáu tháng tù với hai năm ân xá. Cáo buộc được đưa ra để chống lại họ là việc nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp. Họ cũng bị phạt tiền mỗi người 3.800 Bạt. Sau khi trả tiền phạt, các học viên đã không được cảnh sát thả. Cảnh sát dự định gửi họ tới Trại Giam Người Nhập Cư tại Băng Cốc để giam giữ vô hạn định. Các học viên đã đệ trình lên Quan tòa yêu cầu Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt của Thái Lan hoàn trả lại cho họ các đồ đạc đã tịch thu, nhưng yêu cầu đó đã bị gạt sang một bên.

Những học viên Pháp Luân Công khác tại Pattaya đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nhìn nhận sự việc ĐCSTQ khủng bố nhân quyền và tín ngưỡng xuất ra nước ngoài, và lên án cảnh sát Thái đã không dám kháng cự lại áp lực từ phía ĐCSTQ.

Sau đây là các thông tin liên lạc của Sở Cảnh Sát Đặc Biệt tại Thái Lan:

Chỉ huy trưởng Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt
Teradej Rodpothong
Fax: 662-2527940, 662-2527941

Phó chỉ huy trưởng Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt
Fax: 662-22527947, 662-22525360, 662-22528029

Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt
Tel: 662-2052253, 662-2051289
Fax: 662-2518705
Email: sb@police.go.th

Địa chỉ: Lực Lượng Cảnh Sát Đặc Biệt
Bldg.# 20 Văn Phòng Cảnh Sát Quốc Gia
Rama 1 Rd., Pratumwan, Bkk.10330
Thái Lan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/13/198874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/15/106550.html

Đăng ngày 20-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share