Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 03-09-2026] Triển lãm Hoa Lalbagh đã được tổ chức tại Vườn Bách thảo Lalbagh ở Bengaluru từ ngày 6–17 tháng 8 năm 2026. Là một phần trong các hoạt động kỷ niệm Ngày Độc lập của thành phố, Nhà Kính với bề dày lịch sử — tâm điểm của khu vườn — một lần nữa trở thành bức tranh rực rỡ, nơi sắc màu, văn hóa và nghệ thuật hòa quyện.

Triển lãm hoa năm nay tôn vinh thời kỳ hưng thịnh của Vương triều Tây Ganga, triều đại từng cai trị một phần vùng Karnataka, miền Nam Ấn Độ ngày nay, từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 10, cùng những đóng góp của vương triều đối với văn học, giáo dục bằng tiếng Kannada và nhiều lĩnh vực khác. Ước tính có khoảng 580.000 đóa hoa và cây cảnh được trưng bày, trong đó có hơn 50.000 bông hồng, 240.000 bông cúc, 24.000 cây trồng lấy lá và 175.000 cây cảnh.

Như những năm trước, các tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia sự kiện. Một số học viên từ khắp Ấn Độ và nước ngoài đã đến Bengaluru để hỗ trợ tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Họ hướng dẫn các bài công pháp cho những người qua đường quan tâm và giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Hoa Lalbagh. (Minghui.org)

 

Triển lãm Hoa Lalbagh được tổ chức hai lần mỗi năm: một lần vào dịp Ngày Độc lập của Ấn Độ, diễn ra vào tháng 8, và lần còn lại vào dịp Ngày Cộng hòa cuối tháng 1.

Một tình nguyện viên thường xuyên tham gia sự kiện cho biết, mặc dù quầy Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành hoạt động thường niên được duy trì hai lần mỗi năm, nhiều du khách vẫn tỏ ra ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đối với pháp môn ở Trung Quốc. Cô nhận thấy sự bàng hoàng và khó tin trên khuôn mặt của mọi người khi họ biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như việc nhà nước hậu thuẫn cho nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Cô Shruthi kể rằng trước đây cô từng nhận một tờ rơi tại quầy Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1. Cô chia sẻ rằng việc luyện công đã mang lại những tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần của cô.

Ba giáo viên đến từ Trường Công lập Delhi cũng ghé thăm quầy của các học viên. Họ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến Pháp Luân Đại Pháp và cho biết sẽ đọc các tài liệu, và sẽ đến một điểm luyện công. Họ cũng muốn giới thiệu pháp môn tại trường học của mình.

Luyện công tập thể tại Vườn Bách thảo Lalbagh

Các học viên luyện công tại Vườn Bách thảo Lalbagh. (Minghui.org)

 

Ngày 17 tháng 8 năm 2026, một ngày trước Hội nghị ​Chia sẻ Trải ​nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Ấn Độ lần thứ sáu, ngay từ sáng sớm các học viên đã tập trung tại Vườn Bách thảo Lalbagh để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên đã nhân dịp này nhờ các học viên lâu năm giúp chỉnh sửa động tác luyện công.

Sau đó, mọi người cùng nhau đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Tiếp theo, các học viên thảo luận và chia sẻ những thể ngộ gần đây trong quá trình tu luyện.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/3/513885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/5/235774.html