Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 29-08-2026]

 Ngày 22 tháng 8 năm 2026, một sự kiện đánh dấu Ngày Tưởng niệm Quốc tế các Nạn nhân bị Bạo lực vì Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng đã được tổ chức tại Saint-Paul, Réunion, Pháp. Các nhóm tôn giáo và tín ngưỡng, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, đã tham gia sự kiện. Nhiều cư dân địa phương và du khách đã dừng lại trước quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Bà La đã kể về việc bà bị bức hại và tra tấn ở Trung Quốc như thế nào chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ sáu năm và bị tra tấn nhiều lần, thậm chí đến mức bất tỉnh.

Trải nghiệm của bà đã khiến mọi người xúc động. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước quyết tâm kiên định tu luyện Pháp Luân Công của bà và cho biết cuộc bức hại phải được chấm dứt ngay lập tức. Họ cũng ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại.

Ủng hộ tự do tín ngưỡng và chấm dứt tình trạng buôn bán nội tạng

Tự do tôn giáo tín ngưỡng là một nhân quyền cơ bản được khẳng định bởi Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, quyền này đang bị vi phạm nghiêm trọng.

Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal), một tổ chức độc lập do luật sư nổi tiếng người Anh, Ngài Geoffrey Nice KC, làm chủ tọa, đã đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng. Sau khi xem xét các bằng chứng, Tòa án kết luận rằng hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện với quy mô lớn ở Trung Quốc trong nhiều năm qua, và các học viên Pháp Luân Công có khả năng là nguồn cung cấp nội tạng chính.

Một cặp vợ chồng cảm thấy kinh hoàng sau khi biết về hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn, và họ đã ký tên vào đơn kiến nghị.

Hai du khách ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. (Minghui.org)

Sau khi xem thông tin về cuộc bức hại, một phụ nữ trẻ người Pháp nói với các học viên: “Các bạn thực sự phi thường và dũng cảm. Thông qua hành động của mình, các bạn đang giúp mọi người biết đến những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc. Chào mừng các bạn đến với Réunion; các bạn đã an toàn ở đây.”

Nhạc sỹ người Réunion, ông Jean-Michel Fock, được biết đến với nghệ danh Ti Fock, cũng đã ký bản kiến nghị. Ông chia sẻ rằng việc xem trình diễn các bài công pháp mang lại cho ông cảm giác được kết nối lại với cội nguồn văn hóa Á Đông của mình.

Mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại và ký tên vào bản kiến nghị. (Minghui.org)

Khi nói về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, một người dân địa phương đã chia sẻ: “ĐCSTQ không chỉ gây ra mối đe dọa với người dân Trung Quốc mà còn đe dọa toàn nhân loại.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/29/513739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/30/235717.html