Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Osaka

[MINH HUỆ 25-08-2026] Ngày 23 tháng 8 năm 2026, các học viên đã tham gia Lễ hội Ono lần thứ 49 tại thành phố Ono, tỉnh Hyōgo, Nhật Bản. Thông qua màn trình diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng của họ, nhiều người đã tìm hiểu về những lợi ích của việc tu luyện cũng như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Các học viên đã tham gia lễ hội này trong hơn mười năm qua và từng được trao tặng một giải thưởng đặc biệt.

Các học viên biểu diễn trống lưng và trình diễn các bài công pháp. (Minghui.org)

 

Là sự kiện địa phương lớn nhất, Lễ hội Ono đặc trưng bởi các tiết mục múa, biểu diễn sân khấu, diễu hành và bắn pháo hoa. Lễ hội năm nay có khoảng 110 nhóm từ khắp Nhật Bản tham gia, thu hút 130.000 khách tham dự.

Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia ba cuộc diễu hành và ba buổi biểu diễn trên sân khấu. Đội trống lưng của họ bao gồm các học viên từ 10 đến ngoài 70 tuổi. Nhiều người xem diễu hành đã chụp ảnh đoàn của các học viên Pháp Luân Công.

Cô Kubo, một cư dân địa phương, đưa con trai và con gái của mình đến xem diễu hành. Con gái cô nhún nhảy theo nhịp trống, còn con trai cô khen ngợi các học viên Pháp Luân Công: “Mỗi người trong số họ đều có nụ cười thật hạnh phúc! Quá tuyệt vời!”

Cô Kubo và các con rất yêu thích màn biểu diễn trống lưng của các học viên Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Hai người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Công. Sau khi biết mọi thành viên trong đội trống lưng đều tu luyện Pháp Luân Công, một người trong số họ nói: “Các động tác của họ thực sự rất đồng đều. Trông họ thật hạnh phúc!” Người còn lại cho biết: “Mắt tôi sáng lên ngay khi nhìn thấy họ. Thật tuyệt vời khi được nghe về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của họ! Tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Khi một gia đình ba người Trung Quốc nghe thấy bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, anh Ngô, người chồng, đã giơ ngón tay cái tán thưởng các học viên và khích lệ: “Tuyệt vời! Hãy tiếp tục công việc đầy ý nghĩa của các bạn nhé!” Anh nói với một học viên Pháp Luân Công rằng họ đến từ Trung Quốc. Sau khi nghe sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc, cả người chồng, người vợ và con của họ đều đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức Cộng sản mà họ từng gia nhập. Họ đã cảm ơn người học viên và bắt tay anh.

Khi các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong nền nhạc êm dịu trên sân khấu, nhiều khán giả đã tập theo động tác của họ.

Sau khi xem màn trình diễn các bài công pháp, anh Taniguchi, một cư dân địa phương, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về pháp môn này. Tôi rất muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tôi sẽ tra cứu thông tin trên mạng.”

Anh Taniguchi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. (Minghui.org)

 

Anh Taniguchi rất ngạc nhiên khi biết một môn tu luyện ôn hòa dạy con người sống theo Chân-Thiện-Nhẫn lại bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999. Anh bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/25/513629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/29/235700.html