Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc 

[MINH HUỆ 24-08-2012] Ông Đồ Đằng, nguyên tên là Đồ Tùng Sơn, là chủ tịch của hội giải thưởng thơ ca Trung Quốc. Ông bị bắt giữ bất hợp pháp vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một quán cà phê gần Tháp Đại Nhạn ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, vào ngày 13 tháng 08 năm 2012. Ông bị giam  tại Trại tạm giam quận Bi Lâm ở Tây An. Gia đình không được phép đến thăm ông.

Ông Đồ Đằng là một nhà thơ, chuyên gia thẩm mỹ và nhà văn. Ông sinh năm 1978 tại tỉnh Hà Nam và sống ở quận Vị Ương, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây trước khi ông bị bắt. Ông đã thành lập Hội giải thưởng thơ ca Trung Quốc năm 2007 với mục tiêu nghiên cứu văn hóa, giáo dục cộng đồng, trao đổi học thuật, và xuất bản các ấn phẩm. Ông đã tổ chức 10 cuộc hội thảo thơ ca và hội thảo sáng tác khác ở Tây An. Cống hiến cho công chúng nhiều lợi ích liên quan đến văn hóa, ông rất được kính trọng trong giới nghệ thuật cũng như trong cộng đồng học thuật của Tây An.

Ông Đồ đọc nhiều sách Phật giáo, Đạo giáo và sách Cơ đốc giáo khi ông còn trẻ, ông tìm kiếm ý nghĩa chân thực của cuộc đời, nhưng không có kết quả. Ông tình cờ đọc được bài giảng của Ông Lý Hồng Chí, có tên là “Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác nhạc và Nghiên cứu Mỹ thuật” vào năm 2009 và đã hoàn toàn bị chấn động. Đêm hôm đó, ông đã tìm thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Ông Lý Hồng Chí, quyển sách chính của Pháp Luân Công và đọc nó từ đầu đến cuối. Ông lập tức hiểu rằng Pháp Luân Công là cái mà ông đang tìm kiếm. Sau đó, ông bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Ông Đồ bỏ hút thuốc, một thói quen đã hơn 10 năm, vào ngày ông bắt đầu tập Pháp Luân Công. Ông cũng bỏ nhiều những thói quen xấu khi ông tiếp tục tập luyện. Ông và gia đình ông đã gặt hái những lợi ích từ tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông Đồ cũng đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại vì niềm tin của mình.

Ông Đồ và một học viên Pháp Luân Công khác, ông Lý Hiểu Huy, đã bị Đội an ninh nội địa Phòng công an quận Bi Lâm bắt giữ khi họ nói với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 08 năm 2012. Công an đã tịch thu hai máy tính xách tay, hai điện thoại di động, một ổ đĩa di động, và các đồ dùng cá nhân khác. Việc bắt giữ được tiến hành ngay sau khi vợ chưa cưới của ông Đồ gọi cho ông vào khoảng 07 giờ 30 tối. Người của Đội an ninh nội địa đã đột nhập vào nhà ông Đồ lúc 08 giờ 30 tối và lục lọi đồ đạc. Khi vợ chưa cưới của ông yêu cầu xem lệnh khám xét, họ đã cho cô xem một lệnh khám trống chỉ có 2 con dấu của Phòng công an thành phố Tây An.

Từ cuộc nói chuyện với các viên chức, vợ chưa cưới của ông Đồ đã hiểu việc họ đã lên kế hoạch bắt giữ ông Đồ vào tháng 06 năm 2012, nhưng vẫn quyết định chờ cho đến khi ông hoàn thành xong sự kiện nghệ thuật bởi vì họ không muốn kích động sự bất mãn của công chúng trong giới nghệ thuật. Người của đội an ninh nội địa cũng bắt giữ vợ chưa cưới của ông Đồ, nhưng cô đã được thả vào ngày hôm sau.

Gia đình ông Đồ nhận được một cuộc điện thoại từ công an Lưu Tuấn Bình ở Đồn công an Trường Nhạc Phường ở thành phố Tây An vào ngày 15 tháng 08 năm 2012, thông báo cho họ rằng ông Đồ đã bị công an giam cầm. Công an Lưu đã nói với họ đến đồn công an ký vào các tài liệu bị thu giữ nhưng từ chối tiết lộ lý do việc bắt giữ.

Vợ chưa cưới của ông Đồ có yêu cầu công an Lưu cho xem lệnh bắt và lý do bắt giữ vào ngày 17 tháng 08, nhưng công an Lưu đã nói với cô rằng lệnh bắt đã bị đưa đi.

Chiều ngày 19 tháng 08, vợ chưa cưới của ông Đồ đã đi đến trại tạm giam quận Bi Lâm để đưa quần áo mới cho ông Đồ. Tuy nhiên, cô không được phép gặp ông Đồ và người nào đó đã ký nhận các mục.

Hai học viên Pháp Luân Công khác là ông Lý Hiểu Huy và ông Tạ Tinh, vẫn còn bị giam giữ tại trại tạm giam quận Bi Lâm cùng với ông Đồ. Gia đình của không được phép đến thăm họ.

Danh sách những người tham gia vào cuộc bức hại :

Đồn công an Trường Nhạc Phường: +86-29-82493842

Lưu Tuấn Bình ở Đồn công an Trường Nhạc Phường: +86-13519159028 (di động)

Triệu, đội trưởng Đội an ninh nội địa, Phòng công an quận Bi Lâm: +86-18091811501 (di động)

Phòng công an quận Bi Lâm: +86-029-87422862, +86-029-87422862 (Fax)

Địa chỉ: 243 đường Đông Đại, quận Bi Lâm, Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc 710001

Cục trưởng: Vương Kiến Minh

Cục phó: Hầu Đại Cự và Phương Bảo Sơn

Bí thư Ủy ban kỷ luật: Cổ Trúc Hoài

Chủ tịch Ủy ban Chính trị: Lý Kiếm Bác

Đội trưởng của Đội quản lý hộ khẩu: Tống Vi Cương

trại tạm giam quận Bi Lâm : +86-29-82220009

Trung tâm chỉ huy: +86-29-86752110

Đội quản lý hộ khẩu: +86-29-86752079

Đội an ninh: +86-29-86752044

Đội điều tra hình sự: +86-29-86752094

Đội gây mê: +86-29-86752087

Đội tuần tra: +86-29-86752040

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/1/135241.html

Đăng ngày: 04-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share