Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Tĩnh Phi
[MINH HUỆ 06-05-2025] Chiều ngày 5 tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (Falun Gong Protection Act). Các Nghị sỹ Quốc hội cho hay dự luật này mang ý nghĩa cột mốc, vì đây là lần đầu tiên Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra cam kết mang tính ràng buộc pháp lý trong việc thực thi chế tài đối với những cá nhân tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng sống. Dự luật cũng yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.
H.R.1540, còn được gọi là Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, do Hạ Nghị Quốc hội Liên bang sỹ Scott Perry của Đảng Cộng hòa từ bang Pennsylvania bảo trợ. Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật sẽ được trình lên Thượng viện. Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Hoa Kỳ thành luật.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội trước, Nghị sỹ Scott Perry cũng từng đệ trình Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, và Hạ viện cũng đã thông qua dự luật này vào ngày 25 tháng 6 năm 2024.
Sau khi Quốc hội khóa 119 bắt đầu, ngày 24 tháng 2 năm 2025, Nghị sỹ Perry lại một lần nữa đề xuất Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, và dự luật này lại được Hạ viện nhất trí thông qua.
Nghị sỹ Scott Perry của bang Pennsylvania, người bảo trợ cho H.R.1540, phát biểu trước Hạ viện trước vòng bỏ phiếu
Ảnh chụp màn hình trang web chính thức của Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công: https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/1540//
Chấm dứt tội ác phản nhân loại
Trước khi bỏ phiếu, Hạ Nghị sỹ Perry kêu gọi các đồng nghiệp của mình phản đối cuộc bức hại có hệ thống của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Ông phát biểu: “Hành vi tàn bạo này phải chấm dứt, và phải chấm dứt ngay lập tức.”
Pháp Luân Công, môn tu luyện lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên tắc chỉ đạo, đã trở thành mục tiêu bức hại của ĐCSTQ kể từ năm 1999. Ước tính có khoảng 70 triệu người tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước khi cuộc bức hại bắt đầu.
Hạ Nghị sỹ Perry giải thích: “Sự phổ biến này là nguyên nhân khiến ĐCSTQ đưa ra phản ứng tàn bạo bằng chiến dịch bắt giữ phi pháp, cưỡng bức lao động, tra tấn, và kinh hoàng nhất là cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một hành vi không khác gì giết người hàng loạt…. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã bắt giữ hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công và triệt để cấm môn tu luyện của họ. Kể từ đó, cuộc bức hại này ngày càng tàn khốc hơn.”
Một tòa án độc lập tại Vương quốc Anh đã xem xét các bằng chứng rõ ràng về hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Hạ Nghị sỹ Perry cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính của hệ thống thu hoạch nội tạng man rợ này. Các phát hiện của tòa án khiến người ta phải rùng mình. Họ kết luận rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra nhiều năm trên quy mô lớn, mà các học viên Pháp Luân Công bị biến thành nguồn cung chính.”
“Báo cáo chỉ rõ rằng ĐCSTQ và các lãnh đạo của nó đã tích cực thúc đẩy việc bức hại, bỏ tù, sát hại, tra tấn, và xúc phạm nhân phẩm những cá nhân này chỉ vì để tiêu diệt tín ngưỡng của họ. Đây không chỉ là vi phạm nhân quyền, mà còn là tội ác phản nhân loại.”
Mở đường cho các biện pháp trừng phạt
Hạ Nghị sỹ Perry cho biết H.R.1540 là một bước tiến mang tính lịch sử, bởi vì đây là cam kết mang tính ràng buộc pháp lý đầu tiên của Quốc hội để có hành động pháp lý quyết đoán đối với cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Ông chia sẻ: “Dự luật này áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia hoặc tiếp tay cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Nó là chỉ thị cho Ngoại trưởng tiến hành điều tra xem các hành động của ĐCSTQ có cấu thành tội ác phản nhân loại hay tội diệt chủng hay không, và báo cáo về các chính sách ghép tạng của Trung Quốc. Nó cũng xác lập chính sách của Hoa Kỳ, đó là từ chối mọi sự hợp tác với ngành công nghiệp ghép tạng phi pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chừng nào ĐCSTQ còn nắm quyền.”
Ông cho hay: “Dự luật này mở đường cho việc truy cứu trách nhiệm, thực thi chế tài, trừng phạt, và xác nhận những kẻ đồng phạm trong những tội ác này. Hoa Kỳ không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa.”
Bảo vệ các nguyên tắc
Trong bài phát biểu, Hạ Nghị sỹ Perry nhấn mạnh tầm quan trọng của dự luật. Ông cho biết: “Chúng ta phải sử dụng thẩm quyền của mình. Chúng ta phải sử dụng vị thế là những nhà lãnh đạo thế giới để kiềm chế những hành vi này, và gửi một thông điệp rõ ràng đến tất cả mọi người rằng không chỉ chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi xúc phạm nhân phẩm hay nhân loại ấy, mà là không một quốc gia, không một dân tộc nào có thể dung thứ. Bởi vậy, tôi kêu gọi bỏ phiếu cho H.R.1540.”
Ông nói thêm: “Chúng ta hãy cùng đứng lên, không chỉ vì các học viên Pháp Luân Công, mà cả vì hàng triệu người đang phải chịu sự áp bức của ĐCSTQ… Chúng ta hãy khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ luôn bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn.”
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện kêu gọi ủng hộ mạnh mẽ đối với dự luật
Ông Brian Mast (Đảng Cộng hòa, bang Florida), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, phát biểu trước vòng bỏ phiếu hôm 5 tháng 5 năm 2025
Trước vòng bỏ phiếu, ông Brian Mast, Hạ Nghị sỹ Đảng Cộng hòa bang Florida, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, phát biểu và cảm ơn Hạ Nghị sỹ Perry đã bảo trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.
Ông chia sẻ: “Dự luật này là chỉ dấu cho thấy Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho việc lợi dụng bạo lực của nhà nước để trục lợi từ thân thể của người bị bức hại…. Tôi kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ đối với dự luật này.”
Các nhà lập pháp lưỡng đảng kêu gọi truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ về các tội ác của nó
Các Nghị sỹ của Hạ viện Hoa Kỳ của cả hai đảng ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Từ hàng trên bên trái: Hạ Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Andy Ogles của bang Tennessee; Hạ Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Tom Tiffany của bang Wisconsin; Hạ Nghị sỹ Đảng Dân chủ Pat Ryan của bang New York; Hạ Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Joe Wilson của bang Nam Carolina; Hạ Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Gus Bilirakis của bang Florida; Hạ Nghị sỹ Đảng Dân chủ John A. Olszewski Jr. của bang Maryland.
Sau khi Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công được Hạ viện thông qua, các nhà lập pháp lưỡng đảng đã lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, và kêu gọi truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thủ phạm.
Hạ Nghị sỹ Andy Ogles cho biết: “Trong một chiến dịch tàn ác do nhà nước bảo trợ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lùng bắt các học viên Pháp Luân Công—để tra tấn, bỏ tù và cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ… Tôi tự hào được đồng bảo trợ dự luật của Hạ Nghị sỹ Perry để trừng phạt tội ác phản nhân loại này và cấm những kẻ buôn bán nội tạng của ĐCSTQ đặt chân lên đất nước chúng ta.”
Hạ Nghị sỹ Pat Ryan cho biết ông tự hào khi thấy sự ủng hộ rộng khắp của cả hai đảng đối với nỗ lực này. Ông chia sẻ: “Tôi đang làm mọi điều trong khả năng để truy cứu trách nhiệm của những kẻ buôn bán nội tạng trước những tội ác không lời nào tả xiết của chúng…. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng kiên quyết phản đối tình trạng kìm kẹp nhân quyền và bức hại các nhóm tôn giáo tín ngưỡng, bất kể nó xảy ra ở đâu.”
Ông Tom Tiffany, Hạ Nghị sỹ Đảng Cộng hòa của bang Wisconsin, phát biểu: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, gồm cả tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, thật man rợ. Hoa Kỳ không thể nào dung thứ cho những tội ác này. Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công sẽ là cơ sở để truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ.”
Hạ Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Joe Wilson của bang Nam Carolina cho biết: “Dự luật này là một bước tiến tới công lý và truy cứu trách nhiệm về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.”
Hạ Nghị sỹ Đảng Cộng hòa Gus Bilirakis từ bang Florida, cho hay: “Trừng phạt thủ phạm của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng là trách nhiệm đạo đức cấp thiết. Thông qua việc này, chúng ta có thể thể hiện lập trường mạnh mẽ đối với tội ác kinh hoàng, tội xâm phạm tính thiêng liêng của sinh mệnh và phẩm giá của con người. Với việc truy cứu trách nhiệm của thủ phạm, chúng ta không chỉ bảo vệ những người yếu thế nhất, mà còn khẳng định quyền cơ bản trong việc tự quyết đối với thân thể và các giá trị chung của nhân loại.”
Ông nói thêm: “Dự luật này đặc biệt quan trọng khi xét đến hồ sơ nhân quyền kinh hoàng của ĐCSTQ và cuộc đàn áp đang diễn ra đối với Pháp Luân Công, cũng như các nhóm tôn giáo tín ngưỡng thiểu số khác. Tôi hy vọng dự luật này sẽ giúp cải biến hành vi man rợ của ĐCSTQ và có vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ những người bị đàn áp và ngược đãi tàn bạo như vậy.”
Trước vòng bỏ phiếu tại Hạ viện, ông John A. Olszewski Jr., Hạ Nghị sỹ Đảng Dân chủ bang Maryland, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật. Ông chia sẻ: “Chúng ta không thể im lặng trước sự tàn ác này. Chúng ta phải sát cánh cùng các nạn nhân. Hãy cho họ thấy rằng họ không bị lãng quên, và đảm bảo thủ phạm phải bị đưa ra công lý.”
Chi tiết nội dung Dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” do Hạ viện Hoa Kỳ thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2024
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/6/493607.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/7/226566.html
Đăng ngày 07-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.