Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 01-03-2025] Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập vào năm 2006, hàng năm, đoàn đều mang đến cho khán giả những tinh hoa của nền văn hóa truyền thống 5.000 năm Trung Hoa với chương trình hoàn toàn mới, và được các chính trị gia, doanh nhân và những cá nhân có đóng góp quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa hết lời tán thán. Tuy nhiên, trong suốt 19 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã (ĐCSTQ) không ngừng tìm cách can thiệp và phá hoại các buổi biểu diễn của Shen Yun, cũng như công kích đoàn và các nghệ sỹ của đoàn.

Ông Nima Gholam Ali Pour, một Nghị sỹ Thụy Điển (MP), cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Những hành động này cho thấy chế độ và hệ tư tưởng của ĐCSTQ là mối đe dọa đối với xã hội tự do.”

“ĐCSTQ coi mọi hình thức hoạt động văn hóa độc lập đều là mối đe dọa”

Trong nhiều năm qua, Đại sứ quán Trung Quốc và các đặc vụ của ĐCSTQ đã nhiều lần liên hệ với các chính trị gia Thụy Điển và thậm chí sử dụng các phương tiện truyền thông phương Tây để bôi nhọ Shen Yun và Pháp Luân Công. Nghị sỹ Nima Gholam Ali Pour cũng nhận được những email loại này. Ông cho rằng mưu đồ của ĐCSTQ trong việc sử dụng những lời vu khống để kiểm soát cộng đồng người Hoa và các nhóm khác ở hải ngoại cũng đang thách thức hệ thống dân chủ của Thụy Điển.

2aa478b584bf7993501bf52a9cd5cc27.jpg

Nghị sỹ Nima Gholam Ali Pour ca ngợi: “[Shen Yun] là chương trình biểu diễn tuyệt vời! Đó chắc chắn là một trải nghiệm khó quên.”

Ông Nima cho biết thêm: “Tôi đã đọc một số thông tin về điều này rồi, nhưng bạn phải đặt nó [thông tin này] vào bối cảnh chung. Khi [Shen Yun] bị chính quyền cộng sản Trung Quốc coi là một mối đe dọa, bạn phải hiểu rằng có thể tất cả những lời vu khống và bôi nhọ đó chính là những cuộc tấn công của ĐCSTQ. Bạn không thể chỉ chấp nhận những thông tin này trên bề mặt, mà phải đặt nó vào đúng bối cảnh thực tế. Khi đó bạn sẽ hiểu ra rằng chế độ này không từ bất cứ thủ đoạn nào để bôi nhọ mỗi từng tổ chức và cá nhân mà nó coi là mối đe dọa.”

“Các quốc gia độc tài và toàn trị hay coi văn hóa dân tộc là một mối đe dọa, bởi vì văn hóa dân tộc thường độc lập, do những người dân thường sáng tạo ra và họ cũng là người chi phối. Đáng tiếc là, ở Trung Quốc ngày nay, bất cứ thứ gì độc lập đều bị coi là mối đe dọa đối với ĐCSTQ. Vậy nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi có những hoạt động tình báo ngầm và tìm mọi cách để bức hại Shen Yun như vậy. Trung Quốc vốn là quốc gia có nền văn hóa rực rỡ, vậy mà trên trường quốc tế lại bị chính phủ kiểu này đại diện. Thật đáng buồn!”

Ông cũng cho biết, các quốc gia phương Tây ngày càng hiểu rõ rằng chế độ và hệ tư tưởng của ĐCSTQ là mối đe dọa đối với xã hội tự do: “Nhiều người phương Tây cần hiểu rằng [ĐCSTQ] có một hệ tư tưởng hoàn toàn dị biệt, nó không thừa nhận bất kỳ hình thức hay hoạt động văn hóa độc lập nào [ngoài quyền năng của nó]. Đây chính là lý do tại sao Shen Yun luôn bị coi là một mối đe dọa. Chúng ta, những người phương Tây, phải hiểu điều này. Đây không phải là một chế độ mà chúng ta có thể chung sống hòa bình lâu dài, bởi vì sớm hay muộn, ĐCSTQ sẽ đe dọa chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, và trên thực tế, nó đã bắt đầu rồi. Việc ĐCSTQ thiết lập các ‘đồn cảnh sát không đăng ký’ ở các quốc gia phương Tây với mục đích kiểm soát cộng đồng người Trung Quốc tại địa phương giống hệt với việc nó đe dọa Shen Yun. Nó muốn kiểm soát người Trung Quốc bên ngoài đại lục.”

“Các quan chức được bầu có quyền bày tỏ quan điểm của mình”

Năm ngoái, khi các học viên Pháp Luân Công kháng nghị 25 năm cuộc bức hại của ĐCSTQ, ông Nima cùng 16 nghị sỹ Thụy Điển khác đã đưa ra một tuyên bố chung để ủng hộ các học viên và lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn. Vì điều này, các nghị sỹ đã nhiều lần bị Đại sứ quán Trung Quốc gây áp lực.

Ông Nima cho biết động thái này cho thấy sự xem thường của ĐCSTQ đối với nền dân chủ phương Tây: “Tôi nghĩ tất cả những hành vi đó thật hèn hạ. Khi tôi đang nghỉ lễ Giáng sinh ở miền Bắc Thụy Điển, tôi nhận được một email từ Đại sứ quán Trung Quốc, viết rằng họ muốn cho tôi biết một số cái gọi là ‘sự thật’, rằng cáo buộc về nạn mổ cắp nội tạng [thu hoạch nội tạng] là một thuyết âm mưu. Tuy nhiên, [theo như tôi biết] bằng chứng [từ nhiều nguồn] đã xác nhận rằng nạn mổ cắp nội tạng là có thật [ở Trung Quốc].”

“Tôi nghĩ điều này cũng cho thấy Trung Quốc [ĐCSTQ] không hề tôn trọng các đại biểu do người dân Thụy Điển bầu ra và chính phủ Thụy Điển, cũng không tôn trọng các phương thức dân chủ của chúng tôi ở Thụy Điển. Chúng tôi là những đại biểu được bầu một cách dân chủ và [dĩ nhiên] có quyền bày tỏ quan điểm của mình!”

Giới thiệu Shen Yun tới mọi người

Ông Nima xem biểu diễn Shen Yun lần đầu tiên cách đây một năm, và ông vẫn còn nhớ rõ: “Đó là một buổi biểu diễn tráng lệ. [Dàn nghệ sỹ] vô cùng tài năng, có tác động tích cực đến người xem. Tôi ấn tượng sâu sắc với vẻ đẹp và sự tinh tế trong khâu dàn dựng của buổi biểu diễn. Và chính buổi biểu diễn này cũng đang truyền tải các giá trị đạo đức và truyền thống.”

Khi nghe tin Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun sẽ đến Thụy Điển một lần nữa vào tháng 4 năm nay trong dịp Lễ Phục sinh, ông Nima cho biết ông rất mong chờ và muốn được giới thiệu cho mọi người đến xem. “Tôi hy vọng sẽ được xem lại trong năm nay. Vì lần đầu tiên xem, bạn sẽ bị choáng ngợp và chưa thể cảm nhận được hết mọi điều. Vậy nên rất đáng để xem lại, để từ từ cảm nhận được hết nội hàm của từng tiết mục. [Shen Yun] thực sự là một buổi biểu diễn tuyệt vời! Nếu bạn có điều kiện, hãy mua vé và đi xem. Đó chắc chắn là một trải nghiệm khó quên”, ông chia sẻ.

Để biết thông tin về vé Shen Yun, vui lòng truy cập: www.shenyun.com.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/1/491225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/2/225692.html

Đăng ngày 06-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share