[MINH HUỆ 18-03-2008]

Đảng Cộng sản Trung Quốc lên kế hoạch bắt giữ nhiều hơn nữa những người tập Pháp Luân Công trước thềm Thế vận hội Olympic.

Theo một số nguồn tin cảnh sát, chế độ cộng sản lo sợ những người tập Pháp Luân Công sẽ đến kêu gọi và vạch trần những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế. Chúng lên kế hoạch bắt giữ những người luyện công theo một số danh sách và đưa họ vào các trại giam giữ cho đến khi Thế vận hội kết thúc.

Công chức thành phố Cáp Nhĩ Tân (Cáp Nhĩ Tân) đã liệt kê những người tập luyện Pháp Luân Công như những kẻ thù

Công chức phòng cảnh sát thành phố Cáp Nhĩ Tân (Cáp Nhĩ Tân) thuộc tỉnh Hắc Long Giang đã tổ chức một cuộc họp vào trung tuần tháng Ba để truyền đạt chỉ thị từ các cấp lãnh đạo cấp trên. Công chức phòng cảnh sát đã nhấn mạnh việc liệt danh sách những người luyện công như những “kẻ thù” trước thềm Olympic và công bố họ là những “mục tiêu hàng đầu” bức hại. Các công chức phòng cảnh sát các quận tổ chức các uỷ ban phường và các phòng cảnh sát địa phương để thành lập các nhóm mật thám thường phục, chuyên dò tìm và bắt giữ những người gọi là mục tiêu chính. Những tội phạm thực sự như buôn bán ma tuý hay mại dâm thì được phớt lờ để tập trung mục tiêu vào bức hại Pháp Luân Công. Chính quyền thậm chí dối trá và tuyên truyền rằng nước ngoài đã trợ cấp tài chính cho những người luyện tập Pháp Luân Công.

Các viên chức Phòng 610 Thành phố Jiaohe, thuộc tỉnh Jinlin đã bí mật ra lệnh điều tra và bắt giữ những người tập luyện Pháp Luân Công dưới danh nghĩa “chuẩn bị Thế vận hội”

Ngay trước thềm Năm mới 2008, viên chức Phòng 610 thành phố Jiaohe đã tiếp nhận chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cuộc họp bí mật, bắt giữ và đàn áp hơn nữa những người luyện tập Pháp Luân Công để “chuẩn bị cho Thế vận hội”.

Được biết những người được triệu tập đến cuộc họp này đều là tổ trưởng các tổ dân phố của thành phố Jiaohe. Họ được Phòng “610” phân công giao trách nhiệm rằng các tổ trưởng tổ dân phố đến gõ cửa nhà của những người tập Pháp Luân Công, với lý do có mặt vì những công việc thông thường của phường. Một khi cửa mở, họ sẽ hỏi những người luyện công liệu họ có còn tập Pháp Luân Công hay không. Nếu những người luyện công trả lời, “có”. Hoặc họ còn do dự, hay họ từ chối trả lời, thì tổ trưởng tổ dân phố và các nhân viên khác sẽ xông vào và lục soát nhà cửa. Nếu họ tìm thấy sách Pháp Luân Công hay các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, họ lập tức giao những người luyện công này đến “Phòng 610” để gia tăng đàn áp.

Mới đây, những vụ bức hại ở thành phố Jiaohe đã tăng nhanh, các viên chức uỷ ban hành chính tổ dân phố đã phối hợp với cảnh sát đến nhà những người luyện công để tấn công và bức hại họ.

Phòng Chống tệ nạn Tỉnh Hà Bắc (Hà Bắc) đã thông báo một chính sách mới bức hại những người luyện tập Pháp Luân Công’’’

Theo tuyên bố chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân viên của Phòng Chống tệ nạn Tỉnh Hà Bắc (Hà Bắc) đã lên những kế hoạch hèn hạ vào trung tuần tháng Ba năm 2008, bắt đầu một đợt bức hại mới. Với trò giả vờ điều tra thân thế của những ai ra vào các toà nhà của Thế vận hội Bắc Kinh, chúng yêu cầu các đơn vị liên quan cấp tỉnh, thành, cho đến tập cấp làng xã phải thu thập và báo cáo thông tin chi tiết về những người luyện tập Pháp Luân Công, ngăn cản họ đến Bắc Kinh thỉnh nguyện hay làm những điều này khác. Các quan chức chế độ sử dụng những dữ liệu thu thập được làm cơ sở cho cuộc bức hại. Vì cho những quan chức của đảng, những điều cụ thể được chỉ rõ như sau:

“Điều này áp dụng cho những cá nhân sau: 1. Người tập luyện Pháp Luân Công cư trú chính thức tại địa phương nhưng ở lại Bắc Kinh trong những giai đoạn kéo dài. 2. Những người trước kia đã bị bắt và sau đó đã trốn tránh. 3. Những người nằm ngoài kiểm soát của chính quyền địa phương. 4. Dân địa phương đã từng đến Bắc Kinh thỉnh nguyện.

Thông tin thu thập: Tên họ, giới tính, tuổi tác, số chứng minh, địa chỉ nhà riêng, chủ sử dụng nhân sự, địa chỉ thường trú hoặc chủ sử dụng nhân sự tại Bắc Kinh đối với những ai đã từng ở Bắc Kinh trong một thời gian dài, và các thông tin khác; cũng như, ảnh của các cá nhân trên cũng cần phải nộp nếu có. Sử dụng hình thức báo cáo tiêu chuẩn. Các phòng hành chính địa phương cần cử nhân viên cụ thể theo dõi từng người trong danh sách. Yêu cầu: giữ tuyệt đối bí mật.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/18/174619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/20/95531.html

Đăng ngày 18-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share