[MINH HUỆ 29-10-2007] Bà Tống Liên Anh, là học viên Pháp Luân Đại Pháp, quê ở Hoàng Cương. Bà đã bị cảnh sát hành hung, đánh đập tại Quảng Trường Thiên An Môn vào ngày 1, tháng 1, năm 2001, khi Bà đi thỉnh nguyện cho công bằng của Pháp Luân Công và chứng thực Pháp. Sau đó bà bị giam tù 3 tháng tại Hoàng Cương rồi bị lãnh án 1 năm tù lao động cải tạo. Sau đó Bà bị chuyển đến “Trung tâm Cai nghiện” Sư Tử Sơn. Mặc dù cảnh sát dùng 3 dùi cui điện và hành hung Bà nhiều lần, Bà vẫn từ chối hợp tác với các mệnh lệnh của tà ác. Sau đó Bà bị chuyển đến Trại Lao động Sa Dương, ở Hồ Bắc, nơi Bà lại tiếp tục bị đánh đập dã man bằng dùi cui điện.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2007/10/29/165493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/20/91486.html

Đăng ngày 7-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share