[MINH HUỆ 22-12-2007] Trại lao động cưỡng bức thứ hai của tỉnh Sơn Đông-Wangcun, chuyển đến số 29 đường Jiwang, thị trấn Guanzhuang, thành phố Zhangqiu. Để cố buộc các học viên Pháp Luân Công buông bỏ đức tin của họ, các lính canh của trại lao động bức hại tàn ác họ cả mặt tinh thần và thể chất.

Ông Cao Yuguo sống tại thành phố Rushan. Ông bị kết án bất hợp pháp đến bốn năm rưỡi trong tù vì tập luyện Pháp Luân Công. Sau khi được thả ra, ông làm công việc lái taxi. Và ông bị báo cáo là làm sáng tỏ sự thật. Năm 2006 ông bị kết án đến hai năm trong một trại lao động cưỡng bức. Ông Cao nêu cao đức tin của ông và từ chối bị “chuyển hoá”. Ông không bị lay động khi bị cấm ngủ bởi tên dân biểu đầu não nhóm, Wang Xinjiang. Kỳ thật, ông cố giải thích sự thật về Pháp Luân Công với Wang. Wang nổi giận và đấm ông Cao vào mặt năm sáu lần. Mặt ông Cao sưng lên. Một trong các tên ‘hợp tác viên’, Du Hao, cũng đánh và đá ông Cao. Sau này Wang Xinjiang còng tay ông Cao và treo ông lên trong hai ngày liên tiếp.

Ông Yan Fulu làm việc trong nhà máy thép Changqing tại thành phố Tế Nam. Trong một buổi họp tại trại lao động, ông đứng lên và nói, “Pháp Luân Công bị bức hại không đúng!” Ngày 10/11, vì phơi bày sự kiện là Wang Xinjiang đánh người bất hợp pháp, ông Yan bị đánh trầm trọng trong văn phòng của lính canh. Qua ngày thứ hai, ông bị treo lên gần phòng hành chính trong bảy ngày liên tiếp. Trong thời gian đó, Wang Xinjiang, Liu Zhonghao, Song Nan, và Zhang châm điện giật ông bằng các cùi điện, đốt da chân ông ghê gớm.

Ông Peng Yunchang là một nhân viên của Văn phòng Động đất của huyện Feicheng, vùng Linyi. Ngày 17/11, ông bắt đầu tuyệt thực trong trại lao động cưỡng bức.

Sun Debo đến từ thành phố Zibo và đã tuyệt thực hơn một năm.

Ông Liang Yuxin bị bức hại đến độ tàn tật bởi một lính canh trại. Ông không thể bước đi. Mặc dù vậy, ông vẫn không được thả ra.

Các lính canh không chỉ ngược đãi các học viên trên thể chất mà cũng tra tấn tinh thần họ với những phương pháp càng ác độc hơn. Ví dụ, các lính canh cố buộc họ thoái mạ Đại Pháp và Sư phụ Lý. Các học viên không được cho phép ngủ cho đến khi họ chấp thuận.

Các lính canh dùng các ‘hợp tác viên’ để theo dõi các học viên. Các hợp tác viên gồm có Yang Yufeng từ thành phố Shouguang, Yang Jinfang từ huyện Mengyin, Qiu Renci từ vùng Mouping, Liu Zhensong từ thành phố Qixia, Li Yitang và Li Peihong từ thành phố Duy Phường, Cang Xiyong và Xiong Shanyong từ thành phố Tế Nam, Sun Zhonglong từ thành phố Rushan, và Qu Jingxiang từ thành phố Zibo.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/22/168809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/3/92881.html)

Đăng ngày 13-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share