Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 03-09-2024] Ngày 31 tháng 8 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh tại Khu phố Tàu của Philadelphia để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Cuộc mít-tinh tập trung lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm. Những người có bài phát biểu nhấn mạnh rằng đây là vấn đề hệ trọng không chỉ đối với người dân Trung Quốc mà còn đối với người dân Hoa Kỳ. Một số người qua đường cảm ơn sự nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày những hành vi tàn bạo và cho biết họ sẽ giúp truyền tải thông tin này đến nhiều người hơn.

faf4e3b5fec7632fdbd516bd108bdc7b.jpg

6cb9a75b7084069062a0af7861685a55.jpg

6a6f28f74edc9d2f232778e0d6e65701.jpg

1463cb6161d60390dcddd5818fa15352.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh ở Khu phố Tàu của Philadelphia, ngày 31 tháng 8 năm 2024.

Sau khi tìm hiểu ĐCSTQ đã làm hại người dân thông qua nhiều chiến dịch chính trị ra sao, 65 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ đã tham gia, bao gồm cả Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Đại diện DAFOH: Kêu gọi chấm dứt nạn diệt chủng

0c49d404103039581598c563f2674899.jpg

Bà Jessica Russo, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch ​Nội tạng, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Tiến sỹ Jessica Russo, đại diện của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch ​Nội tạng (DAFOH), đã phát biểu tại sự kiện và nhấn mạnh rằng công chúng không thể làm ngơ trước cuộc bức hại có hệ thống của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Bà chỉ ra rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một vấn đề nghiêm trọng không chỉ đối với người dân Trung Quốc mà còn đối với cả công dân Hoa Kỳ, và trên thực tế, hành vi tàn bạo này có ảnh hưởng đáng kể trên toàn cầu. Bà cho biết việc ĐCSTQ giết hại chính công dân của mình để thu hoạch nội tạng, nếu Hoa Kỳ chấp nhận điều này thì đây là một vấn đề lớn.“

Tháng 6 vừa qua, Dự thảo Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua và hiện đang được Thượng viện xem xét. Tiến sỹ Russo hy vọng dự luật này sẽ sớm được thông qua và ký thành luật. Bà cho hay Đạo luật này sẽ giúp bảo vệ công dân Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn các tổ chức y tế và bệnh nhân Hoa Kỳ tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng.

Đặc biệt, dự luật yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ phải thường xuyên cập nhật tình hình cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Bất kỳ ai tham gia vào hoạt động buôn bán nội tạng hoặc thu hoạch nội tạng của Trung Quốc đều sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt. Ngoài ra, dự luật này còn ngăn chặn mọi sự hợp tác về cấy ghép nội tạng với Trung Quốc chừng nào ĐCSTQ vẫn còn nắm quyền.

Tiến sỹ Russo cảnh báo rằng thế giới không thể bỏ qua nạn diệt chủng này. Mọi người có thể đã đọc các bài viết về Pháp Luân Công hay cuộc bức hại ở Trung Quốc nhưng lại không lưu tâm, nghĩ rằng đó chỉ là một nhóm và không liên quan đến mình. Bà khuyến nghị mọi người liên hệ với văn phòng thượng nghị sỹ địa phương để ủng hộ Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công.

Nhà ủng hộ nhân quyền: Thu hoạch nội tạng là hành vi vi phạm nhân quyền cơ bản

50eee3623324343088f24a9da05334a2.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền, bà Christine Flowers, phát biểu tại sự kiện.

Bà Christine Flowers, một luật sư nhập cư nổi tiếng, nhà báo, và là bình luận viên truyền hình. Bà cũng là một người ủng hộ nhân quyền trong khoảng 30 năm qua. Bà có cùng mối quan ngại với tiến sỹ Russo. Bà cho biết các học viên Pháp Luân Công là một nhóm ôn hòa, tuân theo đức tin của mình để trở thành người tốt, nhưng họ lại bị ĐCSTQ coi là mối đe dọa và đang bị bức hại.

Bà Flowers cho biết bà rất quan ngại về tình trạng ngược đãi mà các học viên phải chịu đựng ở Trung Quốc, và cuộc bức hại Pháp Luân Công là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất trên thế giới. Bà nhận định rằng Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công là một trong những luật có tác động lớn nhất được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua trong nhiều thập kỷ qua. Vì nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng vi phạm các quyền cơ bản của con người, bà kêu gọi trừng phạt kinh tế đối với ĐCSTQ. Bà hy vọng dự luật sẽ sớm được thông qua để có thể thực hiện các bước nhằm bảo vệ các nạn nhân.

Bà Flowers khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực không ngừng của họ nhằm phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra. Bà cho biết mặc dù trước mắt chúng ta chưa thấy ngay được kết quả, nhưng qua thời gian sẽ có sự cải biến miễn là các học viên và những người ủng hộ họ không bỏ cuộc.

Truyền rộng chân tướng

7e2e7e7a1ee536fcb284fa0556969e94.jpg

0276b5938bd02e3bf7daece4bd97a199.jpg

7420b4cbb2843eb5581473300c7bcad3.jpg

7f483d47872b4bc5f1dab9c9dfe43c24.jpg

 

Các học viên giảng chân tướng cho mọi người về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

b10650f13a19aba74e97dbbc678b272f.jpg

8cceaf3bdb3b91d42dc21b69ffafac2f.jpg

Người qua đường ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc.

Kỹ thuật viên điện tâm đồ (ECG), cô Krystal Pearson (thứ hai từ bên trái sang).

Nhiều người lần đầu tiên biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ bày tỏ sự kinh ngạc trước hành vi bạo tàn này. Cô Krystal Pearson, một kỹ thuật viên điện tâm đồ (ECG) đến từ Bristol, Pennsylvania, đã bị sốc. Cô cho hay tội ác thật kinh hoàng khiến cô không cầm được nước mắt. Cô cho rằng con người không thể bị đối xử như một món đồ và bị quẳng đi sau đó. Cô mong được biết thêm thông tin và cho hay cô sẽ kể cho gia đình và bạn bè về tội ác thu hoạch nội tạng để nhiều người hơn nữa biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

1bf08543cdd0708264c60a68ef961930.jpg

Cô Lena Queen, nhân viên xã hội.

Cô Lena Queen, một nhân viên xã hội đến từ Delaware, chia sẻ rằng cô có biết sơ qua những hành vi vi phạm nhân quyền trước đây của ĐCSTQ, và cô muốn tìm hiểu thêm. Cô đã đăng ký nhận bản tin để cô và gia đình có thêm thông tin cập nhật. Cô nói điều quan trọng là mọi người phải biết những gì đang diễn ra để đảm bảo nhân quyền được bảo vệ.

d53e271ad32a9a3d579d4f2441c054c4.jpg

Anh Mike Fennessy-Butters, nhà địa chất (đầu tiên từ phải sang).

Anh Mike Fennessy-Butters, một nhà địa chất, đã dừng chân tại sự kiện và trò chuyện với một học viên. Anh cho biết trước đây anh chưa từng nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhưng anh không ngạc nhiên bởi anh biết ĐCSTQ rất tàn bạo. Anh dự định sẽ đọc thêm tài liệu và sẽ dùng tiếng nói của mình để lên tiếng cho những người đang bị bức hại.

c350648fd77ccda127e0850763abc8f7.jpg

b5b97d51a6f83adc0ff84f158ffbd0ea.jpg

Các học viên Pháp Luân Công lên tiếng phản đối cuộc bức hại tại buổi mít-tinh ở Khu phố Tàu của Philadelphia.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/3/481523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/4/219818.html

Đăng ngày 08-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share