Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 03-07-2024] Ngày 29 tháng 6 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công và khách mời đã tổ chức mít-tinh bên cạnh Tòa thị chính Sydney để kỷ niệm dấu mốc 430 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Buổi mít-tinh được tổ chức còn để kỷ niệm “Ngày Toàn cầu Thoái ĐCSTQ 1 tháng 7′. Sự kiện cũng vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

30f7c759c5d8bdfcf77860e38c641062.jpg

Các học viên và khách mời tập trung bên cạnh Tòa thị chính Sydney để kỷ niệm Ngày Toàn cầu Thoái ĐCSTQ, ngày 1 tháng 7.

Con người phải bảo vệ nhân loại và nhân quyền

a55cb3187a2ee21eafe716eedb7fb490.jpg

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc

Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu: “Chúng ta đang nói về nhân loại và nhân quyền. Pháp Luân Đại Pháp có nguyên lý là Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là pháp môn tu luyện truyền thống cổ xưa kết hợp giữa thiền định và nguyên lý này. Môn tu luyện lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nền tảng trong thiền định và trong cuộc sống hàng ngày.“

“Chúng ta hãy cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã hết sức nỗ lực để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự xâm nhập tà ác của ĐCSTQ ở nước ngoài. Xin hãy lấy tờ thông tin. Xin hãy lắng nghe những điều được nói ngày hôm nay. Bởi vì tất cả những điều này đều nhằm bảo vệ nhân loại chúng ta. Các bạn có lẽ vẫn còn nhớ đến điều tương tự vào năm 1989, khi Giáo hoàng John Paul II người Balan đã có công lớn trong việc giúp người dân Ba Lan giải phóng khỏi chủ nghĩa cộng sản. Ngài ấy có tham gia vào chính trị không? Không, điều Ngài quan tâm là nhân tính. Ngài nói rằng chủ nghĩa cộng sản là một thế lực phản nhân loại. Và chúng tôi ở đây ngày hôm nay cũng để giúp mọi người hiểu điều đó. Chúng tôi giúp mọi người thực sự được tự do thực hành đức tin, tôn giáo của mình, được tự do bày tỏ ý kiến như chúng tôi đang làm ngày hôm nay, được tự do đứng đây và nâng cao nhận thức về một thế lực tà ác, Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

“Tôi nghĩ việc để những người Trung Quốc ngày nay thực sự suy ngẫm về điều này là hết sức trọng yếu. Chủ nghĩa cộng sản đến từ châu Âu, nó không liên quan gì đến văn hóa truyền thống Trung Quốc hay người Trung Quốc cả. Đó là sự can thiệp ngoại lai vào Trung Quốc, bắt đầu từ nửa cuối thế kỷ 20, biểu hiện qua việc thành lập Đảng Cộng sản và việc Đảng Cộng sản tiếp quản Trung Quốc vào năm 1949. Xin hãy nhớ rằng, đó là lịch sử của chủ nghĩa cộng sản. Nó đã giết chết hàng chục triệu người dân Trung Quốc trong nỗ lực nhằm thống trị người dân Trung Quốc.

Ông Deller cho biết, vào tháng 11 năm 2004, The Epoch Times đã công bố Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, trong đó vạch trần lai lịch và bản chất của ĐCSTQ, và đã được lưu truyền rộng rãi. Ông nói: “Người Trung Quốc đã có cơ hội đọc lịch sử thực sự của chủ nghĩa cộng sản trên chính đất nước của họ. Rồi người ta nhận ra rằng họ đã bị Đảng lừa gạt vài chục năm nay. Mọi người bắt đầu thức tỉnh và nhận ra rằng chủ nghĩa cộng sản này không phải là một phần của văn hóa Trung Quốc. Nó không thuộc về văn hóa truyền thống và họ không cần phải tuân theo nó. Nó là một hệ thống tà ác. Vì vậy, người dân Trung Quốc bắt đầu thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tính đến hôm nay, đã có hơn 430 triệu người Trung Quốc làm tam thoái.”

“Chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường mới vài tuần trước đã cho chúng ta thấy rõ điều này. Và giới truyền thông cũng như các chính trị gia Úc đã bắt đầu nhận ra Úc cũng là một nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta cần phải đứng lên, khẳng định rõ lập trường về những gì chúng ta đại diện, những giá trị chúng ta nắm giữ và bảo vệ những giá trị đó”.

Khâm phục lòng can đảm, sự kiên trì và trí huệ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

fe367adb2a16df319d466a2ccefd3266.jpg

Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa

Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa, một học giả về Trung Quốc và giáo sư tại trường Đại học Công nghệ Sydney, chia sẻ: “Trước hết, nhân cơ hội này, tôi xin bày tỏ sự ủng hộ và kính trọng đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ lòng can đảm, sự kiên trì và trí huệ mà các học viên thể hiện trong khi chống lại cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 25 năm qua. Tôi ngưỡng mộ các học viên bằng cả tấm lòng mình. Tôi rất biết ơn và khâm phục các bạn. Trên thực tế, các bạn xứng đáng nhận được sự ủng hộ của tất cả những người chính trực có lương tâm trên toàn thế giới.“

“Điều thứ hai, toàn thể học viên Pháp Luân Đại Pháp và tất cả các nhà bất đồng chính kiến đấu tranh cho nhân quyền và công lý ở Trung Quốc đều gánh vác sứ mệnh chấm dứt sự chuyên chế của ĐCSTQ. Chế độ ĐCSTQ quá tà ác đến mức nó đã không ngừng hút máu của mọi người dân Trung Quốc nhằm duy trì sự cai trị của nó trong suốt hơn 70 năm qua”.

“Điều thứ ba, tôi hy vọng chính phủ Úc, công chúng Úc và toàn thể cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Chính phủ Hoa Kỳ đang dẫn đầu các chính phủ khác chống lại sự chuyên chế của ĐCSTQ. Hôm 25 tháng 6, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. Từ góc độ con người, cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người dân của nó cũng sẽ phải chịu các biện pháp cấm vận và trừng phạt quốc tế. Khi tất cả nạn nhân của chế độ chuyên chế cộng sản cùng hợp lực để chống lại cái ác và nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ quốc tế, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng”.

Hãy sát cánh cùng những người tốt

304b7edfd13f2e79d8df5caf01d5a2df.jpg

Cựu Thị trưởng Andrew Wilson

Cựu Thị trưởng Andrew Wilson của Parramatta chia sẻ: “Khi bạn tìm được nguồn cảm hứng trước mặt và một cơ hội để làm điều tốt cho thế giới, bạn nên nắm lấy nó luôn. Sự đàn áp không thể kéo dài mãi mãi. Nếu bạn đứng về phía những người luôn muốn làm điều tốt cho thế giới của chúng ta, cuối cùng bạn sẽ chiến thắng”.

“Chúng tôi biết rằng các đặc vụ cộng sản đang nhắm vào các bạn mọi lúc mọi nơi. Tôi thậm chí từng nhận được một cuộc điện thoại nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm người đáng sợ như thế nào. Tôi khuyên họ hãy gây dựng cho mình một cuộc sống đàng hoàng ở Úc thay vì làm phiền tôi, và có vẻ họ đã dừng lại. Nhưng mà, trong thế giới này, chúng ta cần phải tôn trọng dẫu chỉ một chút đối với những người đang cố gắng làm điều tốt”.

Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là thảm họa nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc hiện nay

4c4d1e1166d8cd6880bfede80ecbd887.jpg

Ông Lý Nguyên Hoa phát biểu tại buổi mít-tinh

Ông Lý Nguyên Hoa, đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu chi nhánh tại Sydney, cho biết: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là thảm họa nhân quyền nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc hiện nay. Nó đã gây ra sự phẫn nộ trên diện rộng. Chế độ này hiện đang khủng hoảng và bên bờ sụp đổ, dẫu một chút biến động nhỏ cũng khiến nó cảm thấy như ngày tận thế đang đến, giống như con chim sợ cành cong, chính cuộc bức hại đã khiến nó tự đả đảo chính mình.”

“ĐCSTQ bịa đặt những lời dối trá để lừa dối người dân của nó. ĐCSTQ đã đầu tư rất nhiều vào việc thiết lập bức tường lửa internet khổng lồ để ngăn cản người dân biết được sự thật, hòng đánh lừa mọi người đánh đồng ĐCSTQ với đất nước Trung Quốc, bắt cóc người dân làm vật thế tội. Những ai rơi vào cái bẫy này sẽ gặp nguy hiểm lớn. Đó là lý do tại sao vô số học viên Pháp Luân Công liều mạng để nói cho mọi người sự thật và khích lệ họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”.

2fd184b79833fd03b052b36ea211888d.jpg

Cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc Trần Dụng Lâm.

Cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc Trần Dụng Lâm nhận định: “Giờ đây mọi người đang dần nhận ra rằng ĐCSTQ là kẻ sát nhân, là kẻ thù của nhân loại, kẻ thù của mọi tôn giáo và kẻ thù của tự do. Là những người Trung Quốc đại lục, chúng tôi biết rõ ĐCSTQ tà ác như thế nào”.

129c6a5238ff3ca462130822012e1b4e.jpg

Nhà ủng hộ dân chủ kỳ cựu, Tiến sỹ Trương Hiểu Cương.

Tiến sỹ Trương Hiểu Cương cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc cai trị bằng dối trá, bạo lực, kích động hận thù … Hôm nay tôi lại đứng đây để ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt chế độ ĐCSTQ, vì đó là mục tiêu chung của chúng ta”.

Tiến sỹ Trương đưa ra những ví dụ về cách ĐCSTQ kích động lòng hận thù để cai trị Trung Quốc và vươn rộng các thủ đoạn của nó ra nước ngoài như thế nào. Ông nói rằng việc chấm dứt chế độ chuyên chế của ĐCSTQ sẽ mang lại lợi ích cho người dân toàn thế giới. “Việc chấm dứt sự chuyên chế của ĐCSTQ sẽ không chỉ cho phép người dân Trung Quốc giành được tự do mà còn ngăn chặn sự can thiệp của nó tới người dân Úc và người dân trên toàn thế giới”.

e1e8b14c36cb8a37ff741ab8bfc3509c.jpg

Cựu đặc vụ ĐCSTQ Eric

Anh Eric, một cựu đặc vụ của ĐCSTQ, cho biết: “Tôi thấy có rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở đây. Tôi tin rằng gần đây nhiều người đã nghe tin Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công …chỉ các học viên Pháp Luân Công đang ở xã hội phương Tây mới có thể đấu tranh cho quyền của mình. Không ai khác có thể làm được điều này. Điều này đáng để suy ngẫm. Các học viên Pháp Luân Công đã đóng một vai trò không thể thay thế trong vấn đề này”.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói rằng phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ “đóng vai trò tích cực trong việc giúp người dân Trung Quốc nhận ra bản chất của ĐCSTQ và cắt đứt quan hệ với nó”, và phong trào này cũng “đang làm suy yếu và tấn công vào ĐCSTQ”.

ba2894ad057f2c665627966fee911bc5.jpg

Nhà hoạt động nhân quyền Bob Vinnicombe

Ông Bob Vinniecombe, nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, cho biết: “Chính quyền thành phố Sydney nên hủy bỏ mối quan hệ kết nghĩa với thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, vì việc thiết lập quan hệ hữu nghị với bất kỳ thành phố nào ở Trung Quốc do ĐCSTQ kiểm soát chính là ngầm chấp thuận mọi hành vi tàn bạo mà Đảng này đã gây ra, kể từ năm 1949. Chế độ Cộng sản Trung Quốc là một chế độ tội phạm và tà ác.“

Người dân ủng hộ việc kêu gọi chính phủ Úc phản đối cuộc bức hại

1158498cea6375afbed52c77ea427ddc.jpg065359449a0742ad54a3c8d152565daa.jpg

Người dân ký đơn kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

16256ab1914a8a09f16a87f04501d929.jpg

Ông Ben Steryker ủng hộ Pháp Luân Công.

Ông Ben Steryker kêu gọi ĐCSTQ hãy chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sau khi Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua dự luật để bảo vệ Pháp Luân Công. Ông nói rằng, ở Úc cũng nên có dự luật bảo vệ tương tự. Mọi quốc gia trên thế giới đều nên có nó, kể cả Trung Quốc.

Ông nói các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc hãy kiên định với niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. “Chúng tôi ủng hộ mỗi người trong số các bạn và tôi tin rằng, qua việc tham gia buổi mít-tinh ngày hôm nay, mọi người đều rất quan tâm, vậy nên tôi nghĩ rằng người Úc cũng sẽ ủng hộ các bạn. Không nên có sự bức hại nào trên thế giới này, và mọi người đáng được sống trong hòa bình”.

e0d13215e8101a5b38eaee579e7576ef.jpg

Cô Ligaya Lacdao lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, cô Ligaya bày tỏ: “Điều này thật dã man, nó là thú tính và nó cần phải chấm dứt. Chúng ta cần phải chấm dứt cuộc bức hại vì nó ảnh hưởng tới toàn thể cộng đồng quốc tế”.

“Cho nên, mọi việc thiện … nên được phát huy, không được làm các việc ác. Vũ trụ, thiên nhiên và trái đất sẽ luôn tìm cách dạy cho mỗi chúng ta một bài học. Tôi nghĩ nếu ai ai cũng có thể tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì sẽ rất có lợi cho xã hội chúng ta”.

Khi biết Hạ viện Hoa kỳ đã thông qua Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công, cô nói: “Đúng vậy, các nhà lãnh đạo Úc cần tham gia và ủng hộ đạo luật đó. Tôi nghĩ tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có nước Úc, cần phải có một trái tim nhân hậu. Hãy chấm dứt tất cả những tội ác kinh hoàng và xấu xa này”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/3/479303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/6/218901.html

Đăng ngày 09-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share