Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 25-07-2024] Ngày 23 tháng 7 năm 2024, học viên Pháp Luân Công Trương Nhất Văn đã đến thăm văn phòng của Hạ nghị sỹ Yoshitaka Sakurada và cập nhật cho ông Sakurada về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là về trường hợp của mẹ cô, bà Vương Quai Ngạn.

147caa9e3e8bb8ddbfcb000a22eb53c4.jpg

Cô Trương Nhất Văn đến thăm ông Yoshitaka Sakurada, Hạ nghị sỹ Quốc hội Nhật Bản.

Bà Vương Quai Ngạn, sống ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 2024. Cùng ngày hôm đó, 8 học viên khác ở thành phố Bảo Kê cũng bị bắt giữ phi pháp. Trước kia, bà Vương đã từng bị tống giam nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Một số bạn bè của cô Trương Nhất Văn đã mất đi cha mẹ do cuộc bức hại của ĐCSTQ. Không chỉ vậy, vào tháng 7 năm nay, một người bạn của cô Trương sống tại Nhật Bản nói với cô rằng chính quyền đã bắt giữ người nhà của cô ấy ở Trung Quốc. Trong lần gặp này, cô Nhất Văn đã nói với ông Sakurada rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công thực sự còn tồi tệ hơn những gì mọi người từng biết.

Ông Sakurada đang tích cực soạn thảo một dự luật về nhân quyền. Ông nói với cô Nhất Văn rằng chính phủ Nhật Bản có thể công bố những vi phạm nhân quyền của chính phủ Trung Quốc thông qua các phương tiện truyền thông, chứ không thể trực tiếp yêu cầu trả tự do cho mẹ cô. Ông cũng nói rằng nạn thu hoạch nội tạng từ người sống là một tội ác đã bị quốc tế lên án và đó cũng đang trở thành chủ đề thảo luận ở Nhật Bản.

Ông Sakurada rất vui khi biết Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự thảo Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công. Ông nói: “Thu hoạch nội tạng từ người sống là một tội ác nghiêm trọng chống lại loài người và hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Ông cũng nói rằng nhân quyền không phải là vấn đề nội bộ của một quốc gia, Hoa Kỳ và Nhật Bản nên đi đầu trong việc giải quyết vấn đề này. Ông nói với cô Nhất Văn rằng ông sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công.

6719ca0d0f56a0e5878754a884a53d61.jpg

Ảnh chụp màn hình mạng xã hội của ông Sakurada

Ngày hôm sau, ông Sakurada đã đăng đoạn viết sau trên tài khoản mạng xã hội của mình:

“Bức ảnh chụp cùng học viên Pháp Luân Công Trương Nhất Văn, quan ngại về việc chính quyền Trung Quốc giam giữ mẹ cô là bà Vương Quai Ngạn. Vụ việc liên quan đến vấn đề ngoài lãnh thổ và cần được giải quyết một cách hết sức thận trọng. Mặt khác, vấn đề này còn liên quan đến sinh tử. Tôi đang công bố sự thật theo đề nghị của cô Trương Nhất Văn.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/31/219309.html

Đăng ngày 04-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share