Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 22-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024 là ngày ghi dấu 25 năm nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 22 chính trị gia Đức, bao gồm các Nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu, quốc hội liên bang, quốc hội tiểu bang, cùng các ủy viên hội đồng thành phố đã gửi thư, trả lời các cuộc phỏng vấn hoặc phát biểu tại cuộc mít-tinh của các học viên để bày tỏ sự ủng hộ trước nỗ lực phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

0c2c099729b6740e58bb47d425d0d729.jpg

22 chính trị gia Đức bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Hàng trên, từ trái sang phải: Ông Frank Schwabe, Nghị sỹ Quốc hội (MP) của Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD); Tiến sỹ Stefan Berger, Nghị viên Châu Âu (MEP); Nghị sỹ Quốc hội Astrid Damerow; Nghị sỹ Quốc hội Anne König; Nghị sỹ Quốc hội Elisabeth Winkelmeier-Becker; và Nghị sỹ Quốc hội Jürgen Braun.

Hàng thứ hai, từ trái sang phải: Nghị sỹ Quốc hội Günter Krings; Nghị sỹ Quốc hội Nadine Ruf; Nghị sỹ Quốc hội Sabine Weiss; Nghị sỹ Quốc hội Michael Meister; Nghị sỹ Quốc hội Jonas Geissler; Ông René Domke, Chủ tịch Quốc hội bang Mecklenburg-Vorpommern của Đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP)

Hàng thứ ba, từ trái sang phải: Ông Stefan Engstfeld (Đảng Xanh), Nghị sỹ bang North Rhine-Westphalia; Ông Oliver Stirböck, Nghị viên bang Hesse; Tiến sỹ Marcus Optendrenk, Nghị viên bang North Rhine-Westphalia; Bà Vanessa Odermatt (CDU), Nghị sỹ bang North Rhine-Westphalia; Ông Frank Börner, Nghị sỹ bang North Rhine-Westphalia

Hàng thứ tư, từ trái sang phải: Ông Dirk Bamberger, Nghị sỹ bang Hesse; Ông Ronald Gläser, Nghị sỹ bang Berlin; Tiến sỹ Bastian Bergerhoff, Ủy viên Hội đồng Thành phố Frankfurt; Nghị sỹ Quốc hội Luise Amtsberg; Ông Karl-Josef Laumann, Nghị sỹ bang North Rhine-Westphalia

Ủy viên Tự do Tôn giáo Toàn cầu: Pháp Luân Công cần được bảo vệ

062da68ac00dc30e05b7075131c500ba.jpg

Ông Frank Schwabe, Nghị sỹ SPD, Ủy viên Tự do Tôn giáo Toàn cầu

Nghị sỹ Frank Schwabe đã viết cho các học viên Pháp Luân Công: “Khi lễ kỷ niệm 25 năm phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công đang đến gần, chúng ta một lần nữa phải cố gắng hết mình để thu hút sự chú ý đến số phận nghiệt ngã của những người này ở Trung Quốc.”

“Một xã hội bài trừ việc tiếp nhận các tôn giáo, thế giới quan và tín ngưỡng tâm linh khác khỏi cuộc sống có thể làm gia tăng bạo lực và suy yếu sự gắn kết xã hội.”

“Tu luyện Pháp Luân Công nhất định không thể là một lý do để tiến hành bức hại. Con đường tu hành đã có lịch sử hàng nghìn năm và Pháp Luân Công cần được bảo vệ như các tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh hay thế giới quan khác. Chúng ta không bao giờ được để những thành tố quan trọng này của văn hóa truyền thống Trung Hoa biến mất.”

“Việc các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại suốt nhiều năm và hiện vẫn đang bị bức hại là điều không cần luận bàn. Vào tháng 1 năm 2024, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết về việc cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn, trong đó đặc biệt chỉ ra rằng có bằng chứng cho thấy từ năm 1999 đến nay, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại đến chết. Các học viên Pháp Luân Công thường xuyên bị giam giữ, tra tấn và ngược đãi tinh thần.”

“Có nhiều báo cáo về vi phạm nhân quyền, sách nhiễu, giam giữ phi pháp và cái gọi là cải tạo. Cho đến nay, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa thể và không thể bác bỏ những thông tin này. Ngoài ra, nhiều cáo buộc về nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đến mức khó tin. Tất cả những điều này khiến tôi vô cùng lo lắng.”

“Tháng 6 năm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự thảo Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công. Trong đó có một điều khoản quan trọng yêu cầu Hoa Kỳ hợp tác với các đồng minh tập trung vào cuộc bức hại Pháp Luân Công của Trung Quốc và chuẩn bị một báo cáo chi tiết về hoạt động buôn bán nội tạng có thể xảy ra.”

“Tôi hy vọng những biện pháp này sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề. Công việc ủy ​​viên của tôi tập trung vào cuộc bức hại xuyên quốc gia, tức là việc các cơ quan tình báo nước ngoài theo dõi, đe dọa và tấn công những người sinh sống tại Đức.”

“Ngày 22 tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang ở Dresden đã bắt giữ Jian G, một nhân viên tạm thời người Trung Quốc của chính trị gia Maximilian Krah thuộc Đảng Lựa chọn mới cho nước Đức (AfD). Jian G., 43 tuổi, bị cáo buộc đã nhiều lần chuyển thông tin nội bộ về các cuộc đàm phán và quyết định của Nghị viện Châu Âu cho cơ quan tình báo Trung Quốc vào tháng 1 năm nay.”

“Tôi muốn lưu ý đến một thực tế là khi quyền tự do của một người bị đe dọa thì tất cả các quyền tự do khác cũng chịu sức ép. Tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do nghề nghiệp, tự do đi lại, tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ý thức hệ – chúng không tồn tại độc lập mà luôn có mối liên hệ và gắn kết với nhau.”

“Một lần nữa, tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ nhân quyền cũng như quyền tự do thực hành tôn giáo và tín ngưỡng. Tôi xin chúc sự kiện [phản bức hại 20 tháng 7] thành công tốt đẹp. Xin hãy yên tâm rằng tôi sẽ tiếp tục phụng sự các bạn và sẽ hợp tác với các bạn để thúc đẩy quyền tự do thực hành tôn giáo, tín ngưỡng tâm linh và thế giới quan.”

Nghị viên Châu Âu: EU lên án hành vi lạm dụng cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ

9899a3aef1bc568c36c218303977b945.jpg

Nghị viên Châu Âu, Tiến sỹ Stefan Berger

Tiến sỹ Stefan Berger, Nghị viên Châu Âu, đã viết thư cho các học viên. Ông viết rằng ở Trung Quốc, không thể nói về ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày kỷ niệm các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. “Vì vậy, việc nhắc nhở các nước Châu Âu và ngoài Châu Âu về những vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công bắt đầu từ ngày này là rất trọng yếu.”

“EU quyết tâm thúc đẩy dân chủ và nhân quyền trong quan hệ quốc tế dựa trên các trụ cột cơ bản là tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, các quyền tự do cơ bản và pháp quyền. Với tư cách là Nghị viên Châu Âu, chúng ta phải nỗ lực công khai lên án hành vi lạm dụng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc và sử dụng hệ thống trừng phạt nhân quyền toàn cầu của EU để trừng phạt tất cả cá nhân và tổ chức tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nước ngoài.”

“Lịch sử nhân quyền cũng là một lịch sử không ngừng đấu tranh. ‘Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái’- đây là Điều 1 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Với tinh thần này, chúng ta ở EU phải có hành động quyết đoán trên trường quốc tế chống lại các quốc gia như Trung Quốc và có hành động kiên quyết trước các hành vi vi phạm nhân quyền như đàn áp Pháp Luân Công.”

Nhắc nhở mọi người lưu ý đến Pháp Luân Công

2024-7-21-german-support_04.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Astrid Damerow

Nghị sỹ Astrid Damerow đã viết cho các học viên Pháp Luân Công: “Chúng tôi vô cùng đau buồn nhân dịp 25 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đây là ngày để tưởng nhớ hàng nghìn người đã thiệt mạng ở Trung Quốc trong 25 năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công.”

“Mặc dù nhiều quốc gia phương Tây và Liên minh Châu Âu đã lên án chính phủ Trung Quốc, nhưng tình hình của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn không được cải thiện. Các học viên Pháp Luân Công không chỉ bị cầm tù, ngược đãi và tra tấn, mà còn trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng.”

“Đối với những người sống tại các quốc gia tôn trọng nhân quyền mà nói, điều này là không thể tưởng tượng được. Việc liên tục nhắc nhở mọi người lưu ý đến số phận của những người này và yêu cầu (ĐCSTQ) chấm dứt bức hại họ là rất trọng yếu.”

ĐCSTQ phải chấm dứt bức hại Pháp Luân Công

e2376f1a7503b1c628f65e9cb45ab04e.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Anne König

Nghị sỹ Anne König đã viết cho các học viên Pháp Luân Công: “Vậy là lại đến ngày [ĐCSTQ bắt đầu] phạm tội đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta một lần nữa tưởng nhớ những người đã bị chính quyền [cộng sản] Trung Quốc kỳ thị, đàn áp, bức hại và cầm tù. Năm nay đã là năm thứ 25 rồi.”

“Với tư cách là nhóm Nghị sỹ của Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo và Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU/CSU), chúng tôi luôn sát cánh cùng những nạn nhân của sự đàn áp, cầm tù và cải tạo trên khắp thế giới. Các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại trên quy mô lớn trong một phần tư thế kỷ. Chúng tôi bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ sâu sắc nhất đối với các bạn.”

“Việc bức hại và bóc lột các học viên Pháp Luân Công gần như không thể tưởng tượng được. Ví dụ tồi tệ nhất có lẽ là nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Với tư cách là nhóm Nghị sỹ của CDU/CSU, chúng tôi kêu gọi [ĐCSTQ] tôn trọng luật pháp quốc tế và chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

“Tự do thực hành tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và không thể thiếu trong một xã hội tự do và công bằng. Vậy nên, nhân dịp này, chúng ta hãy tưởng nhớ đến các nạn nhân của cuộc bức hại và nỗ lực nhằm bảo đảm rằng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, nhân quyền và tự do ngôn luận được tôn trọng. Mong rằng lễ tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta làm việc can đảm và không sợ hãi vì một xã hội tự do, kể cả ở Trung Quốc.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/27/219239.html

Đăng ngày 29-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share