Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-08-2024] Ngày 31 tháng 7 năm 2024, Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Marco Rubio đã giới thiệu tại Thượng viện về Dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” nhằm áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, theo một thông cáo báo chí được công bố cùng ngày. Các Thượng nghị sỹ Ron Johnson, Roger Marshall, và Thom Tillis là những người đồng bảo trợ. Trước đó, ngày 25 tháng 6, Hạ viện đã thông qua dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” do Hạ nghị sỹ Scott Perry giới thiệu.

80d8f850ec3f5bc3b78d4df449108daf.jpg

Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Marco Rubio giới thiệu Dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” ngày 31 tháng 7 năm 2024.

Dự luật này nhằm để “tránh mọi sự hợp tác với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong lĩnh vực cấy ghép tạng khi Đảng Cộng sản Trung Quốc còn cầm quyền” và “thực hiện các biện pháp thích hợp, kể cả sử dụng các cơ quan trừng phạt hữu quan, để cưỡng chế Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bất kỳ chiến dịch thu hoạch nội tạng nào do nhà nước bảo trợ.”

Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đồng minh, đối tác, và các tổ chức đa phương để nêu bật cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để tiến hành các biện pháp trừng phạt và hạn chế thị thực đối với các đối tượng cụ thể.

Đặc biệt, Ngoại trưởng sẽ đệ trình báo cáo về các chính sách và hoạt động cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc. Tổng thống sẽ trình danh sách người nước ngoài đã cố ý và trực tiếp tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc thu hoạch nội tạng phi tự nguyện ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Những người trong danh sách này sẽ mất tư cách xin thị thực hoặc các giấy tờ khác để nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Nếu được thông qua, đây sẽ là một đạo luật mạnh mẽ nhằm kiềm chế cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cùng với đó là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Trong thông cáo báo chí của mình, Thượng nghị sỹ Rubio cho biết, “Trung Quốc Cộng sản đã có thể thoát tội với chiến dịch tà ác trên diện rộng. Từ những hành vi diệt chủng đối với các nhóm tôn giáo tín ngưỡng và dân tộc, đến đi đầu trong việc cưỡng chế triệt sản và phá thai, cũng như khống chế các khoáng sản và công nghệ quan trọng, và can thiệp vào chủ quyền của một số đối tác trong khu vực, Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho những hành vi này.”

Cùng ngày, Thượng nghị sỹ Rubio cũng giới thiệu Đạo luật STOP CCP (Kết thúc ĐCSTQ) và Lệnh cấm Tài trợ cho Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc.

Đạo luật STOP CCP yêu cầu trừng phạt các đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc có dính lứu đến các hành vi xâm lược, áp bức, và vi phạm nhân quyền, cũng như thân nhân đã trưởng thành của họ. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa các giao dịch tài sản, từ chối thị thực và từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Các Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ Lisa McClain, Jimmy Panetta, Vern Buchanan và Chris Pappas đã giới thiệu luật đi kèm tại Hạ viện.

Lệnh cấm tài trợ cho Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc sẽ cấm dùng tiền của người nộp thuế để tài trợ cho vị trí “Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc phụ trách báo cáo về tác động tiêu cực của các biện pháp cưỡng chế đơn phương đối với việc hưởng nhân quyền”. Bởi vì vị trí hiện tại này đã và đang được sử dụng để vận động đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc, mặc dù các lệnh trừng phạt đó vẫn đang được áp dụng đối với các hành vi vi phạm nhân quyền.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/1/480371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/2/219353.html

Đăng ngày 02-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share