Bài viết của David, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 12-06-2024] Ghi chú của Ban Biên tập: Đây là bài chia sẻ được viết cách đây bốn năm.

Không lâu trước đây, đài ABC ở Úc đã phát sóng một chương trình đưa thông tin tiêu cực về Pháp Luân Công. Một số kênh truyền thông ở Mỹ cũng đưa tin trái chiều về chúng ta. Trang Facebook của chúng ta cũng bị kiểm duyệt.

Trong một số bản tin, nội dung chính là Pháp Luân Công ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các đồng tu và tôi đã thảo luận về vấn đề này. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy thật bất thường khi xảy ra sự việc này, trong khi nhiều quốc gia phương Tây đang chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi nhận thấy có hai vấn đề.

Đừng đổ lỗi cho mọi thứ là do tà linh can nhiễu, mà hãy hướng nội, chính lại bản thân chúng ta

Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, giảng:

“Hai là do bị can nhiễu. Nếu bị can nhiễu, chư vị không được luôn luôn nhìn nhận rằng: ‘hễ ai can nhiễu tôi cần tiêu diệt nó, ai cũng không được can nhiễu hết’. (mọi người cười) Nhưng sao chư vị không thử suy nghĩ xem, vì sao can nhiễu chư vị? Tại sao có thể can nhiễu được đến chư vị? Có phải bản thân mình còn chấp trước nào không? Chưa bỏ được không? Tại sao không tự xét bản thân mình? Nguyên [nhân] thật sự đang ở trong chính mình, như thế chúng mới có thể dùi vào chỗ sơ hở!” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

“Tôi thật sự hỏi chư vị: chư vị có là chân tu? Chư vị có thật sự chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp trong hành xử?! Trong giảng thanh chân tướng là hành xử với tâm bất mãn của người thường đối với việc bức hại Pháp Luân Công mà hành xử, hay đúng là đứng tại giác độ đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh?” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)

Xem xét vấn đề dựa trên cơ điểm cứu người

Để giảng chân tướng, các đệ tử Đại Pháp đã lập các kênh thông tấn và truyền thông riêng của mình, Những người vận hành các kênh truyền thông này cũng có quan điểm chính trị và góc độ đưa tin riêng của họ. Đây là điều bình thường vì họ phải đối diện với xã hội người thường và ai cũng cần hiểu được. Nhưng là người tu luyện, chúng ta phải ghi nhớ rằng bản tin của họ không phải là tiêu chuẩn để chúng ta tuân theo, nhất là trong nỗ lực giảng chân tướng. Cho dù quyết định giảng chân tướng thế nào, chúng ta cũng cần cân nhắc làm sao để cứu được nhiều người hơn nữa.

Tôi nhận thấy một số học viên muốn bày tỏ sự ủng hộ ông Trump, phản đối Đảng này hay ủng hộ Đảng kia. Nhưng vấn đề là, có rất nhiều người phản đối Trump. Nếu họ thấy một học viên Pháp Luân Đại Pháp ủng hộ Trump, chẳng phải họ sẽ lập tức có ấn tượng không tốt về Đại Pháp sao? Nếu các học viên phản đối Đảng Dân chủ, thì Đảng Dân chủ sẽ đánh giá Đại Pháp như thế nào?

Chúng ta ở đây để cứu người. Chúng ta cần phải có trách nhiệm với tất cả các chúng sinh. Khi con người có ấn tượng không tốt về Đại Pháp vì quan điểm chính trị và xã hội của chúng ta, thì chẳng phải chúng ta đang hại họ thay vì cứu họ?

Sư phụ đã cảnh báo chúng ta:

“Có thể là vào giai đoạn hiện nay cũng vậy, và qua một giai đoạn nữa cũng vậy, có biến động về chính trị, có biến hoá, sẽ rất hấp dẫn người ta. Làm đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ rằng, trải qua hơn chục năm khảo nghiệm nghiêm khắc rồi, thì hẳn đã thấy rõ. Những việc của thế gian con người, chúng chính là những biến hoá tự nhiên ở thế gian con người. Đương nhiên tôi biết, đây đều là Thần an bài một cách hệ thống, chính là như vậy đó. Không được tham dự vào chính trị của người thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Trong bài chia sẻ có lời bình của Sư phụ “Đệ tử Đại Pháp chỉ có một phận sự là cứu độ chúng sinh”, tác giả viết: “Đầu tiên, chúng ta cần nên nhận thức rõ ràng, Sư phụ Chính Pháp là cứu độ tất cả chúng sinh. Bất cứ là sinh mệnh gì, chỉ cần không phạm tội với Chính Pháp này, ngay luôn cả tà linh “Trung Cộng” vốn trong lịch sử đã từng tạo xiết bao tội nghiệp to lớn, miễn là đừng phạm tội với Chính Pháp, đều có thể được thiện giải, và được cứu độ; thật là từ bi nhường nào! Tốt quá không thể tưởng tượng được! Như thế, trong thời kỳ đặc biệt này, làm đệ tử Đại Pháp, trợ Sư Chính Pháp, hết thảy những việc chúng ta làm, đều được thực hiện theo nhu cầu của Chính Pháp, đều được thực thi theo nhu cầu cứu độ chúng sinh. Vì vậy, tất cả tất cả những việc chúng ta làm trên căn bản cơ điểm đều là cứu độ chúng sinh.”

Đệ tử Đại Pháp đều có công năng lớn mạnh. Chúng ta có thể gây tác động tiêu cực nếu có ý niệm không đúng đắn, ngay cả khi không làm gì. Nếu mỗi cá nhân suy nghĩ theo cách nào đó của họ, thì đó là vấn đề tu luyện của mỗi cá nhân, nhưng nếu nhiều học viên cùng suy nghĩ theo một hướng, thì sẽ đẫn đến hậu quả nghiêm trọng, giống như việc truyền thông đưa tin trái chiều.

Sư phụ giảng:

“Có rất nhiều [người] trong lịch sử truyền chính Pháp đều bị bức hại đến chết. Động chạm đến quan niệm của người ta, động chạm đến lợi ích của người ta, [thì] người ta đều sẽ dùng nhân tâm đối đãi. Thần Vận về biểu hiện là biểu diễn [nghệ thuật], thích xem hay không; mà không phải xem miễn phí, còn phải tiêu tiền, mà còn tiêu nhiều tiền đấy; các vị [là] tự nguyện tới xem, nếu không xem thì các vị đừng mua vé. Xem ra không có gì để nói, ta chỉ là biểu diễn, nhưng mà chúng sinh đều đang chờ đợi. Không ai nghĩ tới dùng hình thức kiểu này để cứu chúng sinh. Vì xã hội đã đến bước này, bài học lịch sử cũng nhiều rồi. Dù sao đi nữa, các đệ tử Đại Pháp chúng ta là đang nghĩ các cách cứu người, chính là chuyện như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

“Giờ đây càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với các đệ tử Đại Pháp đã không chỉ là tà đảng Trung Cộng nữa, tôi bảo chư vị này, rất nhiều quốc gia đều đang nghe lén chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi biết xã hội nhân loại đầy những tiêu cực. Đối diện với hoàn cảnh xã hội như vậy vào thời điểm lịch sử đặc biệt này, chúng ta cần thận trọng từng lời nói và hành động của mình, và có trách nhiệm với tất cả chúng sinh.

Chúng ta không nên quan tâm những gì không trực tiếp bức hại Đại Pháp vào thời điểm này, cho dù là biến động về tình hình chính trị, tranh chấp giữa các Đảng phái, mâu thuẫn giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, hay mâu thuẫn giữa khoa học và tâm linh.

Chúng ta không nên yêu thích hay bất bình với bất cứ điều gì hoặc bất cứ cá nhân nào, mà nên tập trung vào việc giảng chân tướng. Chúng ta làm gì cũng cần phải xem xét tình hình dựa trên cơ điểm cứu người và tránh tạo ảnh hưởng tiêu cực đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, để cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Mọi sinh mệnh đều quý giá, và các học viên không nên tham gia vào bất cứ Đảng phái nào trên thế giới. Người tốt có ở cả hai bên.

Sư phụ giảng :

“Sư phụ xét một sinh mệnh, là xét toàn [bộ] quá trình của sinh mệnh ấy; về chỉnh thể thì họ đã làm rất nhiều việc tốt rồi, thậm chí vì để chứng thực Pháp đã đặt định rất nhiều thành tựu rồi, đời này làm chưa tốt thì liền không cứu độ họ nữa ư?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Những vấn đề nêu trên không có nghĩa là khi giảng chân tướng, chúng ta phải hoàn toàn né tránh các chủ đề liên quan đến chính trị. Chúng ta vẫn có thể nói nếu nó khởi tác dụng cứu người. Điều quan trọng là phải đặt cơ điểm cho đúng đắn – chúng ta ở đây để cứu người, không phải để thể hiện quan điểm chính trị hoặc vấn đề xã hội. Điều gì cần làm, chúng ta hãy làm một cách có trí huệ và không để chúng sinh có suy nghĩ tiêu cực đối với Đại Pháp. Ví dụ, khi chúng ta giảng chân tướng trên Facebook, chúng ta có thể đăng những chủ đề liên quan đến chính trị và vấn đề xã hội ở một trang khác để tránh trộn lẫn với những điều liên quan đến Đại Pháp.

Đây là thể ngộ của cá nhân tôi tại thời điểm hiện tại. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/12/478608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/16/218644.html

Đăng ngày 18-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share