[MINH HUỆ 7-12-2007] Trại cưỡng bách lao động Tân Khai Phố tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam là nơi hết sức tàn khốc trong việc tra tấn học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn cung cấp thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra tại nơi đó.

Anh Tiếu Trọng Kiến bị tra tấn bởi bọn lính canh

Vào khoảng 7h tối ngày 16 tháng 9 năm 2007, lính canh Lí Tố Quân và Tiếu Kiệt đã mang anh Tiếu Trọng Kiến tới khu C để bắt anh phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khu vực này của trại chuyên dùng để tra tấn tàn khốc các học viên Pháp Luân Công. Tên Tiếu Kiệt dùng dùi cui điện liên tiếp gây sốc điện anh Tiếu. Tên Lí Tố Quân tra tấn anh Tiếu suốt ba giờ liên tục với quyền cước, cùi chỏ, đầu gối và cả dùi cui điện. Anh Tiếu bị trọng thương. Nội thương khiến phổi anh xưng lên và tràn dịch màng phổi.

Người ta còn thông báo rằng một đệ tử Pháp Luân Công đã bị tra tấn dã man tại trại này đến nỗi anh không thể đi được nữa. Bốn người phải giúp anh mỗi khi đi vệ sinh. Một học viên khác tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi với anh. Anh bị ép ăn hết sức thô bạo đến mức gãy hai chiếc răng.

Siêu lợi nhuận từ lao động của tù nhân, điều kiện lao động khiến cộng động quốc tế không thể hình dung

Các học viên bị giam giữ tại trại Tân Khai Phố sản xuất ra rất nhiều sản phẩm thương mại khác nhau. Xưởng chế xuất của trại đầy bụi và tro. Điều kiện làm việc rất mất vệ sinh và không thích hợp cho bất kỳ loại sản phẩm nào. Tuy nhiên, các loại giấy gói thức ăn được sản xuất tại đây bao gồm cả những loại giấy dùng cho thức ăn chín. Có phạm nhân (không phải là học viên Pháp Luân Công) thậm chí cố ý nhổ nước dãi và bôi phân vào những loại giấy này để cho hả giận.

Các sản phẩm làm ra tại đây bao gồm các loại giấy gói cổ vịt từ Hồ Nam, Trùng Khánh, và Trịnh Châu; những loại giấy gói cho loại kẹo đặc sản Hồ Nam, đũa ăn cho khách sản quốc tế Phương nam Minh châu; tăm xỉa răng cho quán ăn Tương Tây, tỉnh Giang Tây; hộp đựng sữa chua Hồ Nam; hạt dẻ; kẹo ngậm hảo hạng Lai Dương và nhiều thứ khác. Tất cả các sản phẩm trên đều được sản xuất nhờ bóc lột sức lao động tù nhân.

Cai ngục Ngô Binh công khai thừa nhận việc kiếm tiền bất hợp pháp như vậy không thể có ở các nước phương Tây, và là không thể hình dung nổi với cộng động quốc tế. Bạo lực đang diễn ra ở đây cũng không thể xảy ra tại bất kỳ xã hội văn minh nào. Bác sĩ trại làm việc như là họ đang điều trị cho thú vật, và lính canh như là những cỗ máy giết người.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2007/12/7/167917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/23/92382.html

Đăng ngày 29-1-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share