[MINH HUỆ 11-05-2007] [Ghi chú: Sau đây là bản rút ngắn của một bài viết chi tiết dài hơn mà đươc đăng trên trang Web www.minghui.org (bản Hán văn của vn.minghui.org).]

Học viên cô Chen Xiumei, 53 tuổi, sống tại vùng Xinshi, thành phố Baoding, tỉnh Hà Bắc. Cô bị bắt ngày 7 tháng ba 2007, và bị mang đến Trại Lao động Baoding ngày 8 tháng ba 2007, để bị giữ trong một năm.

Cô bị còng tay trong một ngày vào ngày 9 tháng 3 vì cô tập các bài Pháp Luân Công. Sau này cô lại bị còng tay trong một thời gian lâu vì cô từ chối mặc đồng phục nhà tù và từ chối bị chụp hình như một tội phạm. Cườm tay cô bị chảy máu và mưng mủ vì bị cái còng cắt vào da thịt trong một thời gian lâu. Các tù nhân Zhang Xinyi và Zang Wantong đánh cô tàn nhẫn dưới sự thúc dục của lính canh.

Các lính canh cũng dùng nhiều cách để tra tấn cô trong khi cô bị cách biệt với những người khác. Họ không để cho cô nói chuyện với một ai và cố đổ trách nhiệm bức hại cô cho người khác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/11/154520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/4/86429.html

Đăng ngày 13-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share