[MINH HUỆ 20-2-2007] Hệ thống hoả xa tỉnh Quảng đông (HTHXQĐ) bao gồm Hãng Hoả Xa Quảng Châu, Hãng Hoả Xa Guangmeishan và Hãng Hoả Xa Guangshen. Trước ngày 20 tháng bảy 1999, có hàng trăm nhân viên của Hệ Thống đang tập luyện Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công này nâng cao đạo đức của họ theo các nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Mọi người đều được lợi ích cả tinh thần lẫn thể chất, sống một đời sống gia đình hài hoà, và tiết kiệm được của quốc gia một số lượng lớn tiền thuốc men vì sự tập luyện này khiến cho họ được khoẻ mạnh. Phần đông nhân viên và ban giám đốc đều biết những học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, và môn tập luyện này là tốt cho quốc gia. Nhưng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một số dân biểu và viên chức của HTHXQĐ phạm những tội ác không tả được bằng lời vì đi theo chính sách ‘Lừa gạt, thù hận, bạo lực’ của chế độ Giang để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

1. Cấm tự do tín ngưỡng; tiêu huỷ bản chất con người

ĐCSTQ lấy một chính sách diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công. Sau ngày 20 tháng bảy 1999, những kẻ tà ác trong HTHXQĐ thường xuyên buộc các học viên Pháp Luân Công phải ký tờ ‘ba tuyên bố’ buông bỏ đức tin của họ, buộc họ bỏ tập luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Nhiều học viên bị làm cho sợ, bị đe doạ và bắt buộc giao ra các sách Đại Pháp của họ.

Các nhân viên học viên mà từ chối tham gia phỉ bang Pháp LuânCông, và từ chối bỏ tập luyện Pháp Luân Công, một số bị cho thôi việc; một số bị bắt và giam cầm; và một số bị gửi đi các ‘lớp chuyển hoá’ để tẩy não. Các cái gọi là ‘lớp chuyển hoá’ kỳ thật là những trại tập trung lập lên bởi chế độ Giang. Nơi đó, tất cả các quyền và tự do cá nhân đều bị tuột mất và tất cả đều bị tẩy não một cách tàn bạo. Những ai mà từ chối bị ‘chuyển hoá’ thì sẽ bị gửi đi trại lao động cưỡng bách hoặc nhà tù.

Các viên chức cầm quyền thối nát gửi nhiều chục học viên đi lớp tẩy não Sanshui hoặc lớp tẩy não Quảng Châu tại tỉnh Quảng Đông. Các học viên đó là: Dan Jincheng, Shi Lei, Zhu Li, Fan Xiaofeng, Huang J¨¹xiang, Xu Laili, Tian Xiuyan, Kuang Dongying, Wang Zaishu, Li Hua, Xiao Kai, cô Wu, cô Xie, và các người khác. Trong số họ, Dan Jincheng, Zhong Jiawen, Shi Lei, Liang Zihui, Xu Laili, Tian Xiuyan và Chen Jinzhuo bị kêu án ‘lao động cưỡng bách để giáo huấn; cựu nhân viên hành chính Sân khấu của Trung tâm Văn hoá Nhân viên Hoả Xa Quảng Châu Liang Zihui bị kêu án 4 năm tù bởi Phòng 610 thành phố Quảng Châu; Fan Zhijun, giám đốc Sở Phụ nữ và Nhi khoa của Y viện Hoả Xa Guangmeishan bị bí mật kêu án 8 năm tù bởi Phòng 610 thành phố Huizhou. Cô ta hiện tại đang bị giam tại Nhà tù Nữ Quảng Động và bị mất việc.

2. Hệ thống chuyên chở trở thành một công cụ khủng bố chính trị

Sau ngày 20 tháng bảy 1999, hằng ngàn học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Quảng Đông đã đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công. Họ bị chặn lại tại Sở Hoả xa Quảng Châu, cũng như tại nhiều trạm xe lửa khắp tỉnh Quảng Đông. Sau đó họ bị gửi đi các lớp tẩy não, các trại lao động cưỡng bách và nhà tù để bức hại hơn nữa.

Một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Quảng Đông mà đi Bắc Kinh khiếu nại cho Pháp Luân Công đã bị bắt gửi trả về các nơi trong tỉnh Quảng Đông suốt dọc con đường hoả xa Jing-Guang (Bắc Kinh-Quảng Châu).

Nhiều học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi mà nội tạng bị cắt lấy để cung cấp cho các nhà thương lớn tại tỉnh Quảng Đông cũng bị chở đi trên con đường ray này đến các nơi khác tại Trung Quốc lục địa.

Một học viên Pháp Luân Công nào mà vừa bị nhận mặt ra trên xe lửa, sẽ tức thời bị bắt. Những vụ học viên Pháp Luân Công làm sáng tỏ sự thật trên xe lửa đã bị bắt và cầm tù cũng thường xảy ra.

Trong khi chuẩn bị lên xe lửa, các hành khách đều bị khám xét với máy móc đặc biệt. Nếu họ tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công, hoặc Cửu Bình, thì người đó sẽ bị bắt ngay và kêu án tù nặng nề. Điều này can nhiễu nghiêm trọng đến việc cứu độ chúng sinh.

Vào tháng năm 2003 khi một học viên Pháp Luân Công đi vào Sở Hoả xa Quảng Châu, ông ta bị xét hỏi thẻ cá nhân. Ông ta nhìn thấy mỗi người cảnh sát mang máy điện cầm tay có liên kết với hệ thống mạng. Sau khi cảnh sát thấy thẻ cá nhân của anh ta xong, cảnh sát đánh máy tên và số cá nhân của anh ta vào cái máy điện tín này. May thay tên anh ta không nằm trong ‘danh sách bìa đen’ vì vậy họ cho phép anh ta đi vào sở hoả xa. Gần như tất cả các tên học viên Pháp Luân Công đều đã ghi vào cơ sở dữ liệu hệ thống danh sách bìa đen. Các tên khủng bố dùng nó và các dụng cụ liên lạc tân tiến để bắt các học viên Pháp Luân Công.

3. ĐCSTQ tuyên truyền dối gạt và thúc dục hận thù đối với Pháp Luân Công trong các trường học Quảng Châu

Sau khi chế độ Giang bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, toàn hệ thống giáo dục cũng bị đẩy vào trong cái khổ nạn quốc gia chưa từng có này là đi bức hại những người vô tội và tiêu huỷ lương tâm của họ bởi Bộ trưởng Giáo dục, Chen Zhili. Văn phòng ở mỗi tầng đều bi yêu cầu tấn công và chỉ trích Pháp Luân Công. Thầy giáo và học sinh đều bị buộc xem các phim nhục mạ, nói xấu và thúc dục hận thù đối với Pháp Luân Công. Các chiến dịch theo lối Cách mạng Văn hoá được tổ chức một cách rộng lớn, buộc mỗi người phải tỏ thái độ.

Ngày 1 tháng hai 2001, Bộ trưởng Giáo dục ra lệnh cho mỗi cơ sở giáo dục và trường học phải tổ chức và phát động chương trình thu thập chữ ký chống Pháp Luân Công, với mục đích là đạt được ‘một triệu chữ ký’ trong toàn hệ thống giáo dục toàn quốc, và dùng đó để đầu độc đầu óc của hằng trăm triệu học sinh trẻ. Khi có học sinh không muốn ký, thầy giáo phụ trách sẽ dùng mọi cách kể cả hăm doạ và dụ dỗ, để buộc các học sinh ký tên, và nếu không được thì sẽ đưa đến đuổi khỏi trường. Đồng thời, họ tổ chức các cuộc tấn công Pháp Luân Công và vị sáng lập Pháp Luân Công theo kiểu Cách mạng Văn hoá với những băng vải, hình ảnh to và truyền đơn tuyên truyền. Chen Zhili cả để những tài liệu chống Pháp Luân Công trong các trường tiểu và trung học, dạy các tài liệu và thi bằng các câu hỏi ở mọi cấp, cả trong cuộc thi vào đại học và các bài thi sinh viên cao học.

Trong nhiều năm qua, HTHXQĐ tích cực hợp tác với Phòng 610 thành phố Quảng Châu và gửi lệnh đến Trung học HTHXQĐ số 1 và Tiểu học HTHXQĐ để thực hiện các hoạt động thoá mạ Pháp Luân Công, đầu độc trí óc các học sinh trẻ. Họ điều động đại học và sinh viên ‘báo cáo tức thời’ về bất cứ sinh viên mà cố làm sáng tỏ sự thật, và ra lệnh cho họ đừng có ‘nghe, tin hoặc truyền bá’ khi họ gặp tài liệu làm sáng tỏ sự thật, nhưng phải giao nó lại. ĐCSTQ tà ác khai thác sự ngây thơ của học sinh và sự nghe lời thầy giáo một cách mù quáng.

Khi càng ngày càng có nhiều người thức tỉnh và nhìn ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, họ tố cáo và thoái đảng người này kế tiếp người kia. Hiện nay có hơn 19 triệu người đã thoái ĐCSTQ. Nhưng các viên chức HTHXQĐ vẫn cố kêu gọi ầm ĩ thề nguyện trong các buỗi lễ ‘Gia Nhập Đoàn Thiếu Niên Cộng sản” và “Gia Nhập Thiếu nhi Tiền phong” và khuyến khích thành viên tái lập lời thề. Họ cũng buộc các học sinh lớp tiểu học 6 tuổi gia nhập “Thiếu niên Tiền Phong”

Họ làm cho sợ hãi, hăm doạ và hạch sách các học viên Pháp Luân Công mà làm sáng tỏ sự thật và thúc dục dân chúng thoái tất cả các tổ chức liên hệ với ĐCSTQ, nói với họ rằng HTHXQĐ sẽ báo cáo họ với cảnh sát và sở an ninh. Ngày 12 tháng chín 2005, học viên Đại Pháp Shi Lei bị bắt đị lớp tẩy não thành phố Quảng Châu. Vợ của y báo cáo cuộc bức hại với hành chính trường đại học và công nhân của HTHXQĐ. Phòng 610 quận Yuexiu liền điều động ban hành chính trường học, hội láng giềng, và sở cảnh sát để hăm doạ sẽ bắt bớ cô Zhu Li.

4. Bọn người chính trị mướn của HTHXQĐ nhục mạ Đại Pháp

Cái gọi là Văn phòng Giáo dục “hai thuyết” của HTHXQĐ hợp tác với các “văn sĩ chính trị” địa phương viết và đăng cái gọi là Sách một trăm Câu vấn đáp. Quyển sách này đã được in bởi “Liang Lunban, ” với đề tựa của Zhang Lei, và tái bút bởi Li Kelie. Quyển sách rút những đoạn văn của Sư phụ Lý Hồng Chí, và suy diễn vô lý và lập nên 120 câu hỏi và đáp. Quyển sách được in bởi Nhà in Kinh tế Quảng Đông năm 2000 và phân phối bởi Hiệu sách Xinhua Quảng Đông, bán 10 đồng. Họ in ra 110, 000 quyển. “Hai học thuyết” là nói về “vật chất” và “vô thần.” “Liang Lunban” có một bút hiệu đồng âm với “văn phòng hai học thuyết.” Nói cách khác, HTHXQĐ thường thoá mạ và đặt điều đối với Pháp Luân Công để dẫn sai, lừa gạt và đầu độc dân chúng.

Các ban trách nhiệm:
Chủ tịch ban quản trị và tổng giám đốc Zhang Zhengqing:
86-20-87128191 (văn phòng) 86-20-87128292 (nhà)
Phó chủ tịch, Thư ký đảng Jiang Linyang:
86-20-87128791(văn phòng) 86-20-87128089(nhà)
Phụ tá tổng giám đốc, Cai Weijun:
86-20-87128391(văn phòng) 86-20-87128390(nhà)
Thư ký đảng phụ tá, Li Daihua:
20-87128379(văn phòng) 86-20-87128091(Nhà)
Nhân viên chỉnh sửa sách:
Cố vấn thâm niên: Zhang Lei (Chủ tịch Hội Khoa học tỉnh Quảng Đông)
Giám đốc chủ nhiệm:
Jiang Linyang (cựu HTHXQĐ Thư ký đảng)
Zhang Zhengqing (cựu HTHXQĐ Chủ tịch và Tổng Giám đốc)
Phụ tá chủ nhiệm: Li Kelie (cựu HTHXQĐ phụ tá thư ký đảng)

Ngày 19-2-2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/20/149347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/14/83526.html

Đăng ngày 24-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share