Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-07-2022] Vì cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn sau 23 năm, ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc (CECC) đã đăng một tweet để kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại và trả tự do cho tất cả các học viên đang bị giam giữ.

016cec090654f458509d536e40d7f38c.jpg
Nội dung dòng tweet của CECC: “Trong 23 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã có những hành vi vi phạm nhân quyền kinh hoàng đối với các học viên Pháp Luân Công, hòng xóa bỏ môn tu luyện này. Những hành vi lạm dụng này phải chấm dứt và tất cả các tù nhân phải được trả tự do. Chúng tôi kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra đầy đủ các hành động tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Trong một dòng tweet khác, CECC yêu cầu ĐCSTQ lập tức thả bà Hứa Na (Xu Na), bà Đặng Thúy Bình (Deng Cuiping) và ông Biền Lệ Triều (Bian Lichao), cũng như tất cả các học viên bị giam giữ khác, bao gồm cả những người trong Cơ sở Dữ liệu Tù nhân Chính trị có thể tìm kiếm của họ.

881d3d02f717726c22af17519b05aa64.jpg
CECC yêu cầu thả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, bao gồm bà Hứa Na (trái), bà Đặng Thúy Bình (phải trên) ông Biền Lệ Triều (phải dưới)

Bà Hứa Na là một họa sỹ có tiếng ở Bắc Kinh. Vì tu luyện Pháp Luân Công mà bà bị bắt và giam giữ nhiều lần. Năm 2001, vì cho các học viên ngoại tỉnh ở nhờ, mà bà bị kết án 5 năm. Chồng bà, ông Vu Trụ, đã bị tra tấn đến chết vài tháng trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Lần gần đây nhất bà bị bắt giữ là ngày 19 tháng 7 năm 2020. Bà bị kết án 8 năm tù vào ngày 14 tháng 1 năm 2022, vài tuần trước Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh.

Bà Đặng Thúy Bình là giáo viên tiểu học ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Bà bị lục soát nhà vào tháng 8 năm 1999 và tháng 10 năm 2000, bị bắt vào ngày 8 tháng 4 năm 2006 và bị kết án ba năm và giam giữ tại Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân Nam. Bà bị trường học sa thải khiến cuộc sống của bà thêm cơ cực. Bà bị bắt lại vào ngày 24 tháng 7 năm 2016, rồi bị kết án thêm 6 năm.

Ông Biền Lệ Triều, một cựu giáo viên cấp hai ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị kết án 12 năm tù vào năm 2012. Vợ và con gái của ông đều trở thành mục tiêu bức hại vì cố gắng giải cứu ông. Vợ ông, bà Chu Tú Trân, cũng từng là một giáo viên, bị kết án 4 năm tù vào tháng 8 năm 2015. Trong thời gian bị giam giữ, bà bị phát bệnh gan và qua đời không lâu sau khi được thả.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/25/446752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/26/202461.html

Đăng ngày 27-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share