[MINH HUỆ 13-4-2007] Học viên Pháp Luân Đại Pháp Ông Dương Bình Sinh (Yang Pingsheng) là từ huyện Vũ Ninh (Wuning), tỉnh Giang Tây (Giang Tây). Ông bị tra tấn đến chết tại Nhà tù thành phố Nam Xương (Nanchang) vào tháng ba 2007. Gia đình của ông được báo tin đến nhận lấy tro tàn của ông, và không được phép nhìn thấy thi thể của ông.

Học viên Ông Dương Bình Sinh (Yang Pingsheng), 64 tuổi, bị cảnh sát của Sở Cảnh sát Huyện Vũ Ninh (Wuning) bắt vào tháng tư 2005 trong khi ông đang phát tài liệu giảng rõ sự thật. Ông bị kêu án bốn năm tù và bị giam tại Nhà tù thành phố Nam Xương (Nanchang).

Nhà tù Nam Xương cũng còn được gọi là Công ty hữu hạn tố nghiệp Quang Hoa, Giang Tây, và toạ lạc tại số 366 đường Trường Chinh Tây (Changzhengxi), Huyện Tân Kiến (Xinjiang), thành phố Nam Xương (Nanchang). Trưởng văn phòng “chuyển hoá” của nhà tù tên là Hồng Huệ Dân (Hong Huimin, nam), người ra chương trình cho tất cả các hoạt động tẩy não. Y được cắt đặt như là “nhân viên kiểu mẫu, ” và được thưởng “Huân Chương Lao động” bởi ĐCSTQ. Cai tù Tôn Vệ Binh (Sun Weibing, nam) được thăng chức lên làm phó trưởng văn phòng do vì đã tham gia tích cực vào cuộc bức hại. Y phụ trách các xà lim, và ra lệnh các cai tù khác châm điện các học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng cùi điện. Y được mọi người xem là cai tù độc ác nhất của nhà tù.

Học viên ông Lan Hổ (Lan Hu) là một nhân viên Văn phòng Giá của Chính phủ của Vùng Lư Sơn (Lushan). Ông bị kêu án 11 năm tù, và chết sau khi bị giam trong Nhà tù Nanchang chỉ có 68 ngày.

Hồng Huệ Dân (Hong Huimin): 86-791-3713395 (Văn phòng)

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/13/152686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/17/84655.html

Đăng ngày 25-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share