[MINH HUỆ 13-4-2007] Để bức hại Pháp Luân Công, chính phủ Trung Cộng dùng quyền lực độc tài của nó và tiền của người dân đóng thuế để lập nên những tổ chức vĩ đại với rất nhiều nhân lực, máy móc và tài lực. Các tổ chức này theo dõi điện thoại của các học viên Pháp Luân Công và đặt phong trào của họ dưới sự theo dõi. Họ kiểm soát sự tẩy não của các học viên bị cầm tù.

Những cái gọi là “Trung tâm luật pháp” đã được thành lập từ 2001, để cố buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ. Tất cả các thành phố tại tỉnh Quảng Động đã thành lập các tổ chức này để bắt và tẩy não các học viên. Mỗi trung tâm tẩy não có đầu não của nó, lực lượng an ninh, cảnh sát võ trang, Văn phòng Công an, và nhân viên tiếp vận hậu cần. Mỗi học viên bị canh chừng bởi một sở và một thầy giáo phụ. Tại thành phố Zhaoqing, chính phủ cung cấp ba ngàn nhân dân tệ cho cơ sở làm lệ phí tẩy não để bức hại mỗi học viên Pháp Luân Công. Người chủ của học viên phải cung cấp ba ngàn nhân dân tệ cộng thêm với tiền lương của nhân viên, vào khoảng mười ngàn nhân dân tệ mỗi tháng. Tại thành phố Shenzun, chính phủ sẽ cung cấp năm ngàn nhân dân tệ cho mỗi học viên, trong khi người chủ của nhân viên này phải cung cấp năm ngàn nhân dân tệ, cộng thêm tiền lương nhân viên. Nó vào khoảng 20 ngàn nhân dân tệ mỗi tháng để bức hại một học viên Pháp Luân Công.

“Trung tâm luật pháp” tại tỉnh Quảng Đông dùng đất đai, nhà ốc và máy móc trị giá hơn 30 triệu nhân dân tệ. Một trung tâm tẩy não thường thường chứa đựng vào khoảng 20 học viên, nhưng nhân viên của nó gồm hơn 90 người. Lương của mỗi người là ba ngàn đồng nhân dân tệ mỗi tháng, vậy tổng số lương sẽ lên tới 270 ngàn nhân dân tệ. Số tiền dùng mua dụng cụ và nhà cửa là 100 ngàn nhân dân tệ một tháng, cộng thêm các phí tổn khác, đến một con số trung bình là 20 ngàn nhân dân tệ để bức hại mỗi học viên.

Có 30 lính canh và viên chức cảnh sát tại Trại Lao động Cưỡng bách Sanshui và 35 người nhân viên không thực thụ để tiếp tay trong việc bức hại Pháp Luân Công. Nhà ăn, nhà thương, và nhân viên hành chính lên đến hơn 80 người. Họ canh chừng chỉ có 20 người học viên. Đất đai, toà ốc, và máy móc họ dùng là đáng giá hơn năm triệu nhân dân tệ. Chi phí mỗi tháng gồm có: 50 lính gác và giám đốc với lương là ba ngàn nhân dân tệ cho mỗi người, tổng cộng 1.5 triệu nhân dân tệ một tháng; 35 nhân viên không thực thụ với giá một ngàn đồng mỗi tháng, tổng cộng là 350 nhân dân tệ. Toà ốc và máy móc tốn 20 nhân dân tệ một tháng, trong khi lương thực, đồ dụng, và chi phí y khoa tổng cộng là 2.25 triệu nhân dân tệ một tháng.

Sự cách biệt giữa giàu và nghèo gia tăng dưới chế độ Trung Cộng. Tại nhiều vùng người nghèo đã mất đất đai của họ, các phương tiện để sinh sống. Đảng Cộng sản Trung Quốc phí phạm của cải mà người dân kiếm được một cách khó khăn để đi bức hại những học viên thiện lành mà tập luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/13/152705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/23/84834.html

Đăng ngày 05-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share