[MINH HUỆ 27-1-2007] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, Cô Lâm Ly Hà (Lin Lixia) là một người cư ngụ tại Hồng Kông. Ngày 24 tháng 9 năm 2006, cô bị bắt cùng với nhiều học viên khác tại Thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Các học viên đã đang bị giam tại Sở Cảnh Sát Nam Viên (Nanyuan) tại quận Phúc Điền (Futian), thành phố Thẩm Quyến. Nhờ các cố gắng cứu thoát của các bạn học viên, và do các bài báo cáo mà phơi bày sự bắt giam của cô trên mạng lưới, cảnh sát gọi chồng cô Lâm một tháng sau để đến mang cô về từ sở cảnh sát. Các cảnh sát viên địa phương giữ Giấy Phép về Thăm Nhà (Giấy phép du hành lục địa cho dân chúng cư ngụ tại Hồng Kông và Ma Cao), và thẻ căn cước cá nhân của cô khi chồng cô đến sở để đóng tiền bảo lãnh cô ra. Không cho cô biết, chồng cô đã bị buộc ký tên một tờ bảo đảm nói rằng cô sẽ không rời vùng địa phương trong vòng một năm.

Cho dù cô Lâm Ly Hà (Lin Lixia) không rời gia cư của cô tại Thẩm Quyến, cô vẫn không ngừng bị cảnh sát làm phiền. Ngày 18 tháng giêng 2007, cô bị buộc đi xuống lầu của nhà cô, sau đó cô bị mất tích trong một thời gian. Chồng cô cuối cùng tìm ra rằng cô đang bị giam tại Trung tâm Tù quận Phúc Điền (Futian), và cô sắp bị đem ra xử. Chúng tôi kêu gọi mọi người để giúp cứu cô ta.

Các Trung tâm Tù quận Phúc Điền (Futian):
Trung tâm Tù số một, 86-755-84462495
Trung tâm Tù số ba, 86-755-84462670
Sở cảnh sát Nam Viên (Nanyuan), 86-755-83638110, 86-755-83620110

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/27/147723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/31/82204.html

Đăng ngày 3-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share