Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2021] Tháng 7 năm 2021, hai cư dân ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án bảy năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Các nhà chức trách đã gây áp lực lên gia đình và không cho họ kháng án.

Bà Vương Lệ và bà Thôi Hồng Lệ (đều ngoài 50 tuổi) đã bị bắt vào ngày 11 tháng 11 năm 2020. Bị bắt cùng với họ còn có hai học viên khác là ông Bào Di Nhượng và bà Lưu Thuý Anh (đều ngoài 70 tuổi), nhưng đã được thả vào ngày hôm sau do không đạt yêu cầu của cuộc kiểm tra sức khỏe. Bà Vương và bà Thôi đã bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Truy Bác.

Toà án Quận Truy Xuyên đã xét xử họ vào tháng 5 năm 2021. Trong phiên tòa kết án diễn ra hồi tháng 7, cả hai đều cho biết họ sẽ kháng cáo nhưng chính quyền đã không cho phép họ làm như vậy.

Đây là lần thứ ba bà Vương bị cầm tù vì đức tin của mình. Trước đó bà từng bị kết án lao động cưỡng bức hai năm vào năm 2001 và một bản án bốn năm khác vào năm 2010.

Một tháng trước khi bà Vương và bà Thôi bị kết án, bốn cư dân Truy Bác khác cũng đã bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong đó ông Vương Trung Thực bị kết án tám năm tù và phạt 40.000 Nhân dân tệ, bà Cao Minh Khiết bị kết án bốn năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ, ông Khúc Khả An bị một năm tù và bà Vương Tây Điền bị 10 tháng tù. Ông Vương và bà Cao đã kháng cáo nhưng bị Toà án Trung cấp Thành phố Truy Bác bác bỏ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/2/433131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/3/196443.html

Đăng ngày 11-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share