Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2021] Vào ngày 23 tháng 7 năm 2021, ông Đặng Lực Bình, một kỹ sư đã nghỉ hưu 77 tuổi ở Trùng Khánh, đã được trả tự do sau khi thụ án hai năm tù vì đức tin của mình đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Gần đây, ông đã kể lại quá trình bị truy tố trong án tù gần đây nhất của mình.

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, ông Đặng Lực Bình đã đến Nhà tù Du Đô, cố gắng chuyển một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho lính canh Dư Hoa Kiến, người mà ông đã gặp trong lần thụ án trước đây vì đức tin của mình. Lính canh đã tố giác ông, dẫn đến việc cảnh sát lục soát nhà ông Đặng vào ngày hôm sau. Các sách Pháp Luân Công và nhiều máy radio của ông đã bị tịch thu. Cảnh sát sau đó rời đi mà không bắt giữ ông.

Vào ngày 17 tháng 7, ông Đặng đã đến Phòng An ninh Nội địa Quận Nam Ngạn cố gắng thúc giục các sỹ quan không tham gia vào cuộc bức hại. Cảnh sát đã chặn ông lại và quay video ông. Sau hai giờ bế tắc, cảnh sát đã bắt giữ ông Đặng và đưa ông đến Đồn Công an Vĩnh Xuyên để thẩm vấn nhanh. Ông bị đưa đến Trại tạm giam Quận Nam Ngạn vào ngày 24 tháng 7.

Ông Đặng đã bị Viện Kiểm sát Quận Cửu Long Pha truy tố vào cuối tháng 3 năm 2020. Vào giữa tháng 7 năm 2020, ông bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Cửu Long Pha và phiên xét xử chỉ kéo dài 10 phút. Ông đã gửi một lá thư bào chữa và một lá thư phản đối bản cáo trạng, nhưng thẩm phán và công tố viên không chấp nhận.

Vào ngày 31 tháng 8 năm 2020, ông Đặng nhận bản án hai năm với khoản tiền phạt 1.000 Nhân dân tệ, bản án được tòa án đưa ra vào ngày 27 tháng 8. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 5 Trùng Khánh. Tuy nhiên, sau đó tòa án đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu mà không cần xét xử vào ngày 23 tháng 11.

Vào giữa tháng 12, ông Đặng bị đưa đến Nhà tù Vĩnh Xuyên và bị quản thúc và giám sát chặt chẽ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, cho đến khi ông được trả tự do.

Khi trở về nhà, ông nhận ra rằng nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của ông trong thời gian thụ án. Hiện ông đang cố gắng lấy lại tiền lương thông qua nhiều kênh hợp pháp khác nhau.

Bài liên quan:

Một kỹ sư về hưu 77 tuổi bị bỏ tù lần hai vì đức tin vào Pháp Luân Công

Một cụ ông 75 tuổi bị biệt giam gần một năm

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/18/432643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/27/196348.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share