[MINH HUỆ 10-2-2007] Ngày 31 tháng giêng, hai nhà điều tra Canada David Kilgour và David Matas đăng tải bản báo cáo đã cập nhật của họ về các tố giác mổ cắp nội tạng. Tựa đề là, “Cuộcmổ cắp đẫm máu – Bản cập nhật hoá về Tố giác mổ cắp Nội tạng của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc”, bản báo cáo cập nhật hoá này gia tăng từ 18 đến 33 các loại bằng cớ, mà đều xác nhận các cáo giác rằng Trung Quốc có một kho nội tạng người sống rất lớn và các nạn nhân phần nhiều là các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.

Thời gian chờ đợi ngắn một cách đáng ngạc nhiên ám chỉ rằng có một kho nội tạng người sống rất to lớn

Sau đây là những tài liệu mới nhất được đăng trên trang Web www.minghui.org (bản Minh Huệ Hán ngữ):

Tổng Y viện Quân đội Thẩm Dương: Thời gian chờ đợi, và các cuộc giải phẫu cấy tạng có thể được thực hiện trong vòng vài ngày sau cuộc khám nghiệm đầu tiên. Được báo cáo lại rằng, y viên thực hiện 19 cuộc giải phẫu cấy tạng gần đây chỉ trong một vài ngày.

Y viện Trung Sơn tại Thượng Hải: Trung bình, y viện đã thực hiện một hoặc nhiều cuộc giải phẫu cấy tạng mỗi ngày. Y viện cũng có thể thực hiện các giải phẫu cấy thận.

Y viện Nhân dân Thạch Gia Trang: Được báo cáo lại, giám đốc dân biểu của y viện Zhen Zhimin đã một lần thực hiện 5 cuộc giải phẫu cấy thận trong 10 giờ đồng hồ. Hiện nay, y viện đang chuẩn bị mở thêm một văn phòng chi nhánh tại Huyện Wuji và người phụ trách là Zhen Zhimin. Đã được kiểm chứng rằng y viện được có liên lạc với một nguồn gốc nội tạng còn sống rất lớn trong năm ngoái.

Theo báo cáo của Kilgour và Matas, trang web của Trung tâm Trợ giúp Cấy tạng Quốc tế tại Trung Quốc (https://en.zoukiishoku.com) viết rằng, “Có thể chỉ cần một tuần lễ để tìm ra người tặng (thận) thích ứng, thời gian tối đa là một tháng …Nếu có gì không ổn với cái tạng của người tặng xảy ra, thì người bệnh sẽ có thể được đề nghị một người tặng tạng khác và lại được giải phẫu lại trong một tuần.”

Xét sự kiện là thời gian chờ đợi nội tạng nơi các nước khác là đặc biệt lâu hơn một năm, Kilgour và Matas tuyên bố trong bản báo cáo của họ: “Thời gian ngắn một cách đáng ngạc nhiên của bài quảng cáo để có những tạng hoàn toàn phù hợp đã ám chỉ cho chúng ta sự hiện hữu của một kho người khả dĩ ‘tặng’ còn sống.”

Một số lượng lớn những học viên Pháp Luân Công bị giam cầm bất hợp pháp không muốn trở thành nguồn cung cấp nội tạng

Báo cáo của Kilgour và Matas nghiên cứu về các nguồn nội tạng cấy trong quá khứ và tương lai và kết luận rằng một số lượng lớn những học viên Pháp Luân Công bị giam cầm bất hợp pháp đã trở thành nguồn cung cấp nội tạng ngoài ý muốn của họ. Ví dụ, từ 2000 đến 2005 (cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999), có 41, 500 nội tạng mà không có một giải thích về nguồn gốc. Xét về vấn đề này, hai nhà điều tra tuyên bố: “Tố giác mổ cắp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công đã cung cấp một câu trả lời.”

Bản báo cáo cập nhật hoá cũng ghi xuống những chứng cớ thực tế cho thấy rằng tổng số các trung tâm và y viện cấy tạng đã gia tăng một cách hết sức nhanh từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu.”Trước 1999 chỉ có 22 trung tâm cấy gan hoạt động trên khắp Trung Quốc và vào giữa tháng tư 2006 nó lên đến 500. Con số các cơ sở cấy thận gia tăng từ 106 vào 2001 đến 368 vào 2005.

“Các nhà cầm quyền Trung Quốc, để xây dựng các cơ sở chuyên cấy nội tạng, phải tin chắc rằng ngay bây giờ và trong một tương lai thấy trước được có một nguồn cung cấp sẵn sàng nội tạng từ những người còn sống bây giờ và sẽ bị chết ngày mai. Họ là những ai? Một số lượng lớn những người Pháp Luân Công trong nhà tù đã cung cấp một câu trả lời.” Bản báo cáo tuyên bố.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/10/148611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/11/82595.html

Đăng ngày 16-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share