[MINH HUỆ 12-2-2007] Ngày 8 tháng hai 2007, học viên Pháp Luân Đại Pháp ông Tào Đông bị kêu án năm năm tù bởi Toà án Tỉnh Cam Túc (Cam Túc). Cái gọi là ‘tội’ của ông là ‘liên lạc bất hợp pháp với lực lượng ngoại quốc chống Trung Quốc’, và ‘nhận phỏng vấn bất hợp pháp’. Ông Tào Đông đang khiếu nại các tội giả dối đó.

Trong tất cả các luật pháp hiện nay của Trung Quốc, không có mục nào nói về ‘phỏng vấn bất hợp pháp’. Ngày 21 tháng năm, Ông Tào Đông gặp vị Phó chủ tịch Quốc hội Âu châu, Ông Edward McMillan-Scott, mà đến Trung Quốc để điều tra dữ kiện về sự bức hại Pháp Luân Công. Để cứu người vợ của ông đang bị cầm tù, Ông Tào Đông đã làm chứng về sự đối xử tàn tệ đối với vợ ông và nhiều học viên Pháp Luân Công khác.

Các tội mà ông bị buộc vào bởi toà án lại càng vô lý. Đó là thu thập tờ Hiệp ước Trợ giúp Giáo dục, Tuyên bố Hồ sơ, Giấy báo đi thăm, Giấy báo được thả ra từ Trại Lao động Giáo huấn để đưa cho ông Scott chụp hình. Nhưng các tài liệu này là phát ra bởi hệ thống Trại lao động cưỡng bách của ĐCSTQ, và ai được thả ra từ trại lao động cưỡng bách cũng đều nhận được chúng như là thành phần các tài liệu chính thức. Các tài liệu này sao có thể là một sự đe doạ cho quốc gia?

Ông Tào Đông nhấn mạnh trước toà án là tất cả những gì ông đã nói với ông McMillan-Scott là những kinh nghiệm cá nhân. Có thể đó là những dữ kiện mà ĐCSTQ sợ nhất, vì chúng thuộc về loại thi hành bạo lực sai lầm. Sự bức hại đẫm máu một nhóm người dân mà tin nơi Chân Thiện Nhẫn đã kéo dài quá lâu, và nó đã đạt đến mức độ tàn bạo chưa từng thấy trong lịch sử. Cộng đồng quốc tế rất quan tâm. ĐCSTQ đã kêu án nặng nề ông Tào Đông chỉ vì ông ta đã làm sáng tỏ sự thật với cộng đồng quốc tế. ĐCSTQ thú nhận, “Thể theo tuyên bố của Phòng 610 Trung Ương của ĐCSTQ, ‘Nó [cuộc bức hại] có thể bị phơi bày dễ dàng trên kênh thông tin nếu chúng ta kêu án ông Tào Đông tại Bắc Kinh, ’ và theo lệnh từ Nghành thứ 17 của Văn phòng Công An, ‘tốt hơn nên chuyển Tào Đông đến tỉnh Cam Túc (nơi thành phố quê hương của ông ta) và để cho Văn phòng Công An tuyên án ông ta, ’ …Nếu chúng ta cho phép Tào Đông được thả ra, nó sẽ là một mối đe doạ cho sự ổn định xã hội của thủ đô…”

Nhất là từ tháng hai 2007, hai nhà điều tra độc lập Canada đã thêm vào các chứng cớ mới mạnh mẽ trong bản báo cáo điều tra của họ về sự kiện mổ cắp nội tạng những học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Tội ác của họ dần dần bị phơi bày trọn vẹn cho thế giới. ĐCSTQ đang cố gạt toàn thế giới bằng cách kêu án gấp ông Tào Đông.

Chúng tôi nơi đây kêu gọi tất cả những người tốt mà quan tâm đến các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc hãy tiếp tục lên án các tội ác tàn bạo của ĐCSTQ và ủng hộ ông Tào Đông và tất cả những học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam cầm tại Trung Quốc. Hãy chấm dứt cuộc bức hại ngay bây giờ!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/12/148803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/16/82734.html

Đăng ngày 26-02-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share