Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-06-2021] Gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp hàng tuần đều tổ chức các hoạt động ở Munich để giới thiệu vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng, đồng thời phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những hoạt động này đã thu hút được sự chú ý của nhiều cư dân địa phương, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

3978d85440f80c334a08adae2f69215d.jpg

e77dc0a6a30b69a05ca0e4e1e1e6f2a7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại quảng trường Max-Joseph-Platz, hôm 29 tháng 5 năm 2021

0d48abcc0c02bde16cf3d61cf585def8.jpg

Các cư dân địa phương ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Khi sự bùng phát của virus Trung Cộng (virus corona) đang dần lắng xuống, thành phố Munich đã trở nên sôi động hơn, các tuyến phố trở nên đông người và du khách hơn. Như thường lệ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt ở khắp nơi trong thành phố, mang vẻ đẹp của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp đến với Munich.

d2011e422a8c2eccefa1f7a2079e5f0f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức Ngày Thông tin tại Orleansplatz, hôm 19 tháng 6 năm 2021

Ngày 19 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin trên quảng trường Orleansplatz. Nhiều người đã ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại và một số người đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Giáo viên về hưu: Bức hại nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là tội ác chống lại nhân loại

Bà Margaret, một giáo viên nghỉ hưu, rất thích cập nhật các vấn đề thời sự toàn cầu. Sau khi quan sát các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, bà đã khẳng định: “Họ đang thể hiện giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà Margaret đã ký bản kiến nghị ngay sau khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, vốn đã kéo dài 22 năm qua. Bà thể hiện rõ lập trường phản đối cuộc bức hại của mình và cho biết: “Thật vô đạo đức khi làm điều tồi tệ đến vậy.”

Cựu nhân viên truyền thông: Cần phải loại bỏ hoàn toàn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng khỏi trái đất này

Bà Ina đã trò chuyện với một học viên một lúc lâu, và cho biết bà đã nhiều lần thấy các học viên tổ chức các hoạt động tại Munich. “Trong khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tọa thiền, họ phát ra trường năng lượng rất tốt”, bà nói.

Bà Ina đã ký bản kiến nghị và cho biết hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống “hoàn toàn là nạn diệt chủng và là thứ tàn bạo nhất trên thế giới. Nếu có thể làm được điều gì đó, chúng ta cần phải ngăn chặn nạn cưỡng bước thu hoạch nội tạng sống này và khiến nó biến khỏi trái đất.”

Người học viên cho biết ĐCSTQ đã cấm người dân ở Trung Quốc tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và bức hại Pháp Luân Công trong hơn 22 năm qua. Bà Ina nói: “Một chế độ độc tài đã đàn áp và cấm đoán đức tin thì rõ là sai rồi. Cuộc bức hại này là hoàn toàn sai trái.”

Bà nói thêm: “Tôi hy vọng mọi người sẽ phối hợp cùng nhau và kết thúc cuộc bức hại này.” Bà Ina muốn quyên góp một chút tiền cho các học viên để trợ giúp những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại, nhưng một học viên đã lịch sự từ chối việc đóng góp của bà. Trước khi rời đi, bà Ina đã chúc tất các học viên Pháp Luân Đại Pháp những điều tốt lành nhất.

67d535fc682c83ea85a12c51b35da230.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức Ngày Thông tin ở Marienplatz, ngày 5 tháng 6 năm 2021

f971f4c8f876f33d591e736d1124d535.jpg

Các cư dân địa phương ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại

Hôm 5 tháng 6 năm 2021, các học viên đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin ở quảng trường Marienplatz. Nhiều người rất hứng thú với quầy thông tin của các học viên và đã lại gần để hỏi các câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tìm hiểu thêm về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, nhiều người đã ký bản kiến nghị.

Anh Paul và cô Anna đi ngang qua quầy thông tin, cả hai đã ký bản kiến nghị sau khi đọc các tài liệu giảng chân tướng. Anh Paul nói với các học viên rằng họ ký tên vì họ phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Anh cho hay: “Chúng ta cần phải ngăn chặn không cho điều này xảy ra. Chúng ta cần đứng lên. Đây là điều tối thiểu chúng ta có thể làm để ngăn chặn những gì đang diễn ra.“

Bà Petra Müller, một cảnh sát đã về hưu, ký bản kiến nghị và nói: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ thật vô nhân đạo.” Bà cho biết bà cảm thấy rất đau lòng cho các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc. “Chúng ta không thể cứ để cho ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công thêm nữa.”

Ghi chú về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Các báo cáo từ các nhân chứng và các bác sỹ Trung Quốc đã tiết lộ rằng một lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị giam trong các nhà tù và các cơ sở giam giữ khác đã bị giết hại để lấy nội tạng, sau đó nội tạng của họ được đem bán và cấy ghép để kiếm lời trong các bệnh viện quân đội và nhà nước. Để biết thêm thông tin xin vui lòng truy cập tại đây.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/24/427376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/28/193860.html

Đăng ngày 30-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share