Bài viết ca mt hc viên Pháp Luân Đi Pháp ti Đc

[MINH HUỆ 10-06-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp vùng Franconia của Bavaria đã tổ chức các hoạt động tại Erlangen để quảng bá môn tu luyện vào ngày 19 tháng 6 năm 2021. Họ cũng vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện kéo dài hơn 20 năm qua, cũng như thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc đàn áp này.

Erlangen có dân số khoảng 110.000 người. Nhiều người làm việc cho Công ty Siemens, Đại học Erlangen-Nuremberg và Bệnh viện của Đại học này. Cư dân nơi đây có trình độ giáo dục và thu nhập cao. Erlangen đứng thứ tư trong số các thành phố có thế mạnh về kinh tế ở Đức.

Hôm đó là một ngày nắng ấm. Các học viên dựng quầy thông tin trên quảng trường Schlossplatz ở Erlangen, nơi có rất đông người qua lại. Vài người qua đường đã đọc các bảng thông tin trong khi những người khác đến thẳng quầy thông tin và hỏi về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người ngạc nhiên rằng cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn và muốn được ký tên vào bản kiến ​​nghị của các học viên.

c0f4acd9ee4e8913af26f2949ca00b2f.jpg

Các hc viên Pháp Luân Đi Pháp dng quy thông tin tại quảng trườngSchlossplatz Erlangen vào ngày 19 tháng 6 năm 2021.

87feda7118ca31df5f26e684f03d916e.jpg

6da5ddfcc5f289c99e04c35170ab248b.jpg

c7776121b8cfdec8baa1c05bdd22c66a.jpg

Người dân đa phương th hin sng h bng cách ký tên vào bn kiến​​ ngh chm dt cuc bc hi.

Một thanh niên người Đức nói chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp rất lâu và cho biết anh là một người viết cho trang Wikipedia. Anh đã theo dõi các sự kiện về Pháp Luân Đại Pháp trong một thời gian và hiểu rất rõ về cuộc bức hại. Anh cho hay anh đã từng viết các bài về Pháp Luân Đại Pháp và rất ngạc nhiên khi được gặp các học viên tại quầy thông tin. Anh hỏi thêm về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào hai bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Hai thanh niên người Đức vừa đi nhanh đến quầy thông tin vừa đọc các biểu ngữ. Họ quay lại lần nữa và nói, “Điều này thật khủng khiếp. Chúng tôi không thể tin rằng nạn thu hoạch nội tạng thực sự tồn tại. Xin hãy cho chúng tôi ký vào bản kiến ​​nghị và giúp chấm dứt cuộc bức hại.” Sau khi ký tên, họ cầm tờ thông tin và vội vã rời đi.

Một phụ nữ Đức cùng con mình đi ngang qua quầy thông tin đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết đến cuộc bức hại đang diễn ra, cô đã ký vào bản kiến ​​nghị và nói: “Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng là rất vô nhân đạo và tôi không thể tin được lại xảy ra chuyện như vậy. Việc này cần phải kết thúc. Tôi hy vọng rằng các chính trị gia và các kênh truyền thông của chúng ta có trách nhiệm và ngăn chặn những tội ác xấu xa này. ĐCSTQ quá độc ác. Nó sẽ gây ra thảm họa cho thế giới. Các bạn đang làm một điều thật sự tuyệt vời bằng cách nâng cao nhận thức cho mọi người. Xin hãy tiếp tục công việc ý nghĩa này!“

Mi bài viết, hìnhnh, hay ni dung khác đăng trên Minghui.org đu thuc bn quyn ca trang Minh Hu. Khi s dng hoc đăng li ni dung vì mc đích phi thương mi, vui lòng ghi li tiêu đ gc và đường link URL, cũng như dn ngun Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/22/427296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/26/193835.html

Đăng ngày 27-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share