Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 14-06-2021] Hôm 12 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức đã tổ chức Ngày Thông tin tại Duisburg. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng, trình diễn các bài công pháp, biểu diễn trống lưng truyền thống và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Sự kiện được tổ chức tại khu vực trung tâm thành phố nhộn nhịp, và nhiều người dân đã dừng lại để xem màn trình diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện, và nhiều người khác đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chính phủ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài hàng thập kỷ ở Trung Quốc.

90f0757b19981906feb2a07a3cb27140.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

af01f55866f41a662053a23da3cbba6a.jpg

Biểu diễn trống lưng

Nằm ở ngã ba sông Rhine và sông Ruhr thuộc miền Tây nước Đức, Duisburg là một trong những cảng nội địa lớn nhất ở châu Âu. Vì tình hình dịch bệnh đã giảm, phần lớn các cửa hàng và nhà hàng đã mở cửa trở lại và hoạt động bình thường.

6757d1aaff5fb006e636a78446b8836e.jpg8291caa7250f793c113bee9f6907affd.jpg

Các học viên nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

Giữa các màn biểu diễn bài công pháp, các học viên đã giải thích cho người qua đường về những lợi ích cả thân lẫn tâm của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp qua một chiếc loa. Họ giải thích rằng môn tu luyện này hướng đến việc trở thành một người tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cũng nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại môn tu luyện này từ tháng 7 năm 1999.

f1629e96b4a737d061778a707208c1b6.jpg2c05ed296fbe202e003cc6d68c3b6658.jpg

Người dân ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Nhiều người dân đã kinh hoàng trước sự ngược đãi các học viên vì đức tin của họ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và ký vào bản kiến nghị kêu gọi các quan chức chấm dứt sự tàn bạo này ở Trung Quốc.

Cô Merve, một người dân địa phương, cho biết cô đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp hai năm trước tại một sự kiện, và đã ký vào bản kiến nghị. Kể từ đó, cô tìm kiếm thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và cũng đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện.

Cô Merve đi cùng với chị gái và hai cháu gái. Họ ở lại trong hai giờ, các cháu gái của cô đi theo các học viên và học các bài công pháp trong suốt thời gian đó. Cô và chị đã động viên hai em nhỏ hoàn thành tất cả năm bài công pháp.

8e54cc3c5ff6fc7eb8547dbc5cceb52f.jpg

Cô Merve và hai cháu gái

Cô Alisha là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn. Khi biết về sự đàn áp ở Trung Quốc, cô đã lập tức ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền này. Cô cũng bảo một số người bạn ký vào bản kiến nghị.

ad1d7e93c00004130c66f5d29a6f3b2c.jpg

Cô Alisha ký vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Khi một học viên cung cấp cho một cặp đôi trẻ một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, người nam thanh niên cho hay trước đó anh đã từng nghe nói đến cuộc bức hại này. Anh cũng giải thích những gì đang xảy ra cho bạn gái của mình. Khi người học viên hỏi liệu họ có thể trợ giúp bằng cách ký vào bản kiến nghị hay không, cả hai người đồng thanh trả lời: “Chắc chắn rồi!”

Một y tá đi ngang qua nhận xét rằng cô rất thích các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tường hòa. Cô nói thêm: “Đây là những gì chúng ta cần.“ Sau khi nói về những áp lực và xung đột trong công việc, cô nói xã hội cần sự bình an. Cô cũng hỏi chi tiết về điểm luyện công tập thể gần đó và cho biết cô sẽ đến học sau.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/14/426961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/21/193780.html

Đăng ngày 23-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share