Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 22-06-2021] Nằm ở phía Tây Nam nước Anh, Cornwall là một địa điểm nghỉ mát nổi tiếng thế giới. Khách du lịch và người dân địa phương đến đây để tận hưởng khí hậu dễ chịu và bờ biển dài. Trong thời gian Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức từ ngày 11 đến 13 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vương quốc Anh đã đến mảnh đất thơ mộng này để giới thiệu môn tu luyện cho mọi người và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

94287d3c2fbc70c743075c4f0bb405f9.jpg

Các học viên từ London và Birmingham đã lái xe 5-8 giờ đến Cornwall và Plymouth trong thời gian tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G7 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

Plymouth là một thành phố trên đường tới Cornwall, cách địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G7 hơn một giờ lái xe. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các khách sạn ở đây đều kín phòng. Các học viên đến trung tâm thành phố mỗi ngày để trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi, nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị chấm dứt tội ác này. Một số người đã ký vào bản kiến nghị ngay sau khi các học viên dựng quầy thông tin.

a1b7b925033b9704466f9a6c9075ec6e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp ở trung tâm thành phố Plymouth

fba87b0e106a0d651a7fae40891e2ae7.jpg0de67a39c2fa8e6764a991421bf11ee3.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường và thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại

Ông Sam là một nhà truyền giáo đã sống một năm ở Trung Quốc để truyền bá Cơ Đốc giáo. Ông nói với các học viên: “ĐCSTQ bức hại tất cả các nhóm tín ngưỡng. Tôi tin nó sẽ sớm bị lật đổ.”

Mọi người đều kinh hoàng khi biết ĐCSTQ giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và lấy nội tạng của họ để bán kiếm lời. Nhiều người nói: “Thật khủng khiếp, giết người và bán nội tạng của họ sao!” Những người khác nói: “Chúng tôi chưa từng nghe nói đến điều này. Chúng tôi sẽ ký vào bản kiến nghị và nói với những người khác về nó.”

Một người nói với các học viên: “Ở Anh có nhiều sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Tôi không thể ký vào một bản kiến nghị phản đối Trung Quốc.” Các học viên giải thích rằng những người Trung Quốc làm ra những sản phẩm này bị ĐCSTQ buộc phải sản xuất sản phẩm giá rẻ để cung cấp cho thế giới. Việc ký tên vào bản kiến nghị là để phản đối những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, và rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Sau khi nghe giải thích, ông lập tức ký vào bản kiến nghị.

Một số người nói rằng họ đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ biết ĐCSTQ đang đàn áp những người tốt, cũng như công dân Trung Quốc. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về việc bưng bít thông tin khiến virus corona lây lan ra toàn cầu. Nhiều người nói rằng ĐCSTQ đã trở thành một mối đe dọa cho toàn thế giới.

42b71d5c896d800e18ced6826be73038.jpg

Các học viên đã tổ chức các hoạt động ở Plymouth từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 năm 2021 để giới thiệu môn tu luyện và phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Nhiều người qua đường đã dừng chân để trò chuyện với các học viên

Trong ba ngày diễn ra các hoạt động, nhiều người đã tỏ ra muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người phương Tây cho biết họ đã học các bài công pháp tại các điểm luyện công cách đây vài năm, nhưng đã dừng lại sau khi virus Trung Cộng bùng phát. Sau khi gặp các học viên, họ lại được truyền cảm hứng để bắt đầu luyện công trở lại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/22/427273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/23/193804.html

Đăng ngày 25-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share